Được ở trung tâm thành phố ai mà chẳng muốn, thế nhưng không phải ai cũng có điều kiện và thực hiện được. Đôi khi chúng ta phải quyết định dựa theo hoàn cảnh của mình.
Nay em đọc bài viết của anh chàng này kể chuyện anh và mấy người bạn trên trang VnExpress, em thấy đúng với những gì đang xảy ra xung quanh mình nên muốn chia sẻ với chị em để rút kinh nghiệm, ai muốn về già có nhà rồi nghỉ hưu không lo nghĩ thì ráng cố gắng nỗ lực thời gian đầu khi còn trẻ.
Anh kể có người bạn, đi làm cũng có tiền nhưng giờ gần 40 tuổi rồi vẫn chưa mua nổi nhà thành phố. Giờ cả nhà người bạn này vẫn đi ở thuê. Mấy lần gặp, người bạn cứ than thở thấy bạn bè cùng lứa có nhà cửa còn bản thân vẫn ở nhà thuê. Nhưng sự thật đó là cái giá của mấy chục năm qua, người bạn này cố bám víu để mua nhà trung tâm mà ra.
Nghe kể hồi người bạn này chưa có đứa con thứ 2, cả nhóm bạn đều khuyên đừng ở trọ khu vực trung tâm nữa, ráng kiếm nhà ngoại thành, trong hẻm cũng được để mà mua ở. Thời điểm đấy, giá nhà còn khá mềm, thu nhập của 2 vợ chồng người bạn ấy dư sức vay tiền để mua. Mới đầu, người bạn cũng đi xem nhà, nhưng mỗi lần đi đều than xa trung tâm, xa công ty. Khoảng cách 10 – 15km khiến người ấy sợ nhiều thứ. Nào là sợ mất thời gian đi làm, sợ mất cơ hội và sợ xa. Nên nhiều năm qua cứ miệt mài ở trung tâm cho gần, sướng và tiện lợi.
Nhưng rồi chị em biết đấy, cái gì cũng có quy luật cân bằng, lúc trẻ không ráng chịu cực thì về già khó thảnh thơi được, trừ khi bản thân được sinh ra trong gia đình có điều kiện.
Rồi anh kể trong nhóm bạn anh, đa số đều tay trắng lập nghiệp, mua nhà. Cũng không phủ nhận sự giúp đỡ từ gia đình, nhưng tính ra không đáng kể, thậm chí có người trong nhóm chẳng được ai giúp vậy mà giờ vẫn có nhà.
Đơn giản vì thời gian đầu, đa số đều chấp nhận ở xa trung tâm để mua nhà rẻ hơn và trong tầm với của mình. Như bản thân anh lúc mua nhà do khu vực còn thưa thớt cư dân nên cây cỏ mọc um tùm, con đường đi vào nhà thậm chí còn chưa tráng nhựa, nhưng cũng phải mua và ở thôi, vì dù thế nào thì nó cũng là nhà của mình. Sau nhiều năm, giờ cơ sở hạ tầng xung quanh khu anh ở không khác gì trung tâm, đường phố đẹp hơn, dân đông hơn, hàng quán buôn bán cũng nhiều hơn là lúc anh mới dọn đến ở. Anh kể đó là những thứ mà trước kia anh chưa hình dung tới.
Anh đã khuyên người bạn ấy là nếu nhà không giàu, không có điều kiện và đang còn làm công ăn lương thì đừng mơ mộng chuyện có nhà trung tâm thành phố. Nếu không đột phá thu nhập như trúng số mà chờ đủ tiền mua nhà thì không thể nào mua nổi.
Giá nhà đất cứ tăng theo mỗi năm, do đó với người làm công ăn lương nếu không có kế hoạch ngay thời còn trẻ thì chuyện mua nhà ở thành phố có lẽ là điều còn quá xa vời. Ai biết chấp nhận hoàn cảnh, hy sinh thời gian đầu khi còn trẻ chịu khó ra ngoại ô hoặc vùng giáp ranh để ở thì sẽ có nhiều cơ hội hơn.
Câu chuyện trên là bài học kinh nghiệm cho chị em muốn ở gần trung tâm để thuận tiện vấn đề đi lại, học hành và các thứ khác, đừng đi vào vết xe đổ của người đi trước, kén cá chọn canh để rồi đến già cũng chưa đủ tiền mua nhà và ngồi than thở sao chúng bạn đã yên ổn.
Ai cũng có quan điểm riêng của mình, có người muốn mua nhà nhưng cũng có người không. Quan trọng nhất là chị em cần xác định mình muốn gì trong tương lai, nếu muốn có nhà để ở và về già có cuộc sống thoải mái thì thời gian đầu khi còn trẻ nên ráng chịu cực, chịu khó rồi sẽ được thôi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1