Nghĩ đến con mà thương quá! Từ ngày nó bỏ đi tôi cũng giận bản thân mình, ân hận vô cùng khi đã quá kì vọng mà khắt khe với con nên thành ra như vậy.
Tôi được sinh trong gia đình gia giáo, học hành đàng hoàng. Tôi thi vào đại học rồi ra trường có công việc rất tốt. Vậy nên khi lấy chồng sinh hai đứa con, tôi kì vọng vào bọn trẻ vô cùng. Hai đứa con tôi đều gửi đi nhà trẻ từ lúc 18 tháng để sớm tự lập, rồi khi vào tiểu học tập trung các môn tự nhiên nhiều hơn.
Thế nhưng con gái lớn của tôi học kém lắm. Nó giống y như bố, chẳng có tí thông minh sáng tạo nào cả. Tôi đã thuê gia sư giỏi kèm như thế nhưng chưa bao giờ được học sinh suất sắc chỉ tiên tiến là cùng thôi.
Chồng tôi thì cứ bênh con:
“Em đừng khắt khe với bọn trẻ quá, điểm số không phải là tất cả”.
“Anh biết gì mà nói, dạy nó được buổi nào chưa? Dốt y như bố”.
Chồng tôi trước không học hành cao, nhưng được cái biết kiếm tiền, bù lại mỗi điểm đó. Tôi thì cứ mong các con phải học hành đàng hoàng, sau này tốt cho tương lai của tụi nó. Thế nhưng con gái lớn của tôi càng ngày học kém, lên cấp 2 vẫn không khá hơn. Tôi không tiếc tiền thuê gia sư giỏi về kèm cặp con, nhưng không hiểu sao điểm số vẫn cứ chỉ 7, 8 là cao lắm rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Tôi bắt nó học ngày học đêm mà chẳng khá hơn. Nhiều lúc nhìn con mệt mỏi, gục đầu xuống bàn ngủ cũng thương lắm, nhưng chưa xong bài thì chưa được vào nằm:
“Đi rửa mặt rồi vào học cho xong con ạ. Các bạn khác được 9, 10 mình thì lẹt đẹt 7 với 8 con thấy xấu hổ không?”.
Có lúc con gái nước mắt đầm đìa ngồi vào bàn học, tôi xót cả ruột nhưng mình vẫn phải nghiêm khắc với nó chứ không thể dễ dãi buông lỏng được.
Đến lúc con thi tốt nghiệp tôi còn căng thẳng hơn cả nó, dặn dò phải thật bình tĩnh, tự tin làm bài. Mình ngồi ngoài cổng trường chờ còn hồi hộp như chính bản thân đi thi vậy.
Thế nhưng lúc con bước từ trong ra, nhìn mặt ỉu xìu là biết không được tốt rồi. Từ hôm thi đến ngày chờ kết quả nó lầm lì ít nói hẳn, thỉnh thoảng còn bỏ cơm. Thỉnh thoảng bực quá tôi lại bảo:
"Thấy chưa con, bảo ôn luyện đến nơi đến chốn thì không nghe, trượt đại học chỉ có ăn cám con ạ”.
Y như rằng, kết quả toán được có 6 điểm, mấy môn kia cũng chỉ 6 với 7 thôi. Tôi quá thất vọng nên bảo nó:
“Học với chả hành, tốn cơm tốn gạo”.
Con gái vào phòng đóng cửa khóc tu tu. Mắng cho vài câu rồi tôi đi làm, đến chiều về thấy con viết dòng chữ để trên bàn: “Con xin lỗi mẹ vì không được như mẹ kỳ vọng, đừng tìm con”.
Tôi bủn rủn chân tay, vội gọi cho chồng về, tìm con khắp nơi nhưng không thấy, hỏi cả thầy cô bạn bè thân quen đều không ai biết nó đi đâu.
Hai năm nay vợ chồng tôi gần như bỏ cả công việc để tìm con gái nhưng vẫn bặt tăm. Nghĩ vừa thương vừa hối hận mọi người ạ. Giá như tôi đừng ép quá thì con đâu nghĩ quẩn mà bỏ nhà đi như vậy. Bao nhiêu lần tôi viết lên trang cá nhân, chỉ mong con đọc được những dòng này của mẹ mà quay về. Mẹ chỉ cần con thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1