Không có cha mẹ nào chuẩn bị cho cái chết của con mình bao giờ cả, thế nên đột ngột mất đi đứa con dứt ruột đẻ ra luôn là sự mất mát đau đớn nhất. 

Đây là câu chuyện đau lòng đã xảy ra ở nhà tôi 3 năm nay rồi. Dù mộ con gái đã xanh cỏ, nỗi đau mất con cũng đã dần nguôi ngoai nhưng cả nhà vẫn không thôi ám ảnh. Chồng tôi cứ day dứt và ân hận với hành động bất cẩn của mình khiến con gặp nạn. Nhiều đêm tôi vẫn thấy anh gọi con gái nhỏ thảng thốt trong mơ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

3 năm trước khi bến phà qua sông ở làng tôi vẫn còn hoạt động. Ngày ấy muốn ra thị trấn, người làng  thường phải đi qua phà. Bến phà này quen thuộc với vợ chồng tôi từ nhỏ, bởi thế chuyện qua phà hàng ngày chẳng có gì lạ lẫm cả. Thế mà chỉ vì phút sơ ý mà chồng đã để mất con gái mãi mãi.

Tôi còn nhớ như in hôm đó gần vào năm học mới, chồng tôi rủ con ra thị trấn mua bộ sách giáo khoa lớp 1 và ít đồ dùng, bộ quần áo mới và đôi giày búp bê cho con. Được bố đưa đi mua đồ mới, con gái tôi thích lắm. Vậy là 2 bố con chở nhau trên chiếc xe máy cũ. 

Khi đi về đến bến phà cách nhà 2km, dù lúc ấy biết phà đã chuẩn bị rời bến mà chồng tôi vẫn bất cẩn cắm đầu cố cho xe chạy lên phà để nhanh chóng về nhà. Lúc này người điều khiển phà không để ý nên đã mở dây cho phà chạy. 

Hậu quả là xe của chồng tôi vừa lúc lên được phà nhưng còn con gái nhỏ đã bị rơi xuống dòng sông cuồn cuộn ngay trước mắt. Dù được nhiều người nhảy xuống cứu nhưng con mất tích không tìm ra. Tận 2 ngày sau, gia đình mới tìm thấy thi thể của con cách bờ sông 3km. 

Thật sự chứng kiến cảnh con rơi xuống sông và chìm luôn ngay trước mắt lại do lỗi bất cẩn của chính mình nữa, chồng tôi đau đớn và ân hận đến nhường nào.

Suốt vài tháng sau ngày con mất, anh như phát điên lên. Lúc nào miệng cũng lẩm bẩm: “Bố có lỗi với con rồi. Hãy tha lỗi cho bố”. Có lúc ngồi bên đống sách vở, quần áo mới mua cho con, chồng tôi lại khóc òa gọi: “Giờ con ở đâu rồi, cho bố theo với. Bố không sống nổi nữa”.

Nhìn chồng như vậy tôi xót lắm. Đúng là có ai mà không đau đớn khi con cái dứt ruột đẻ ra chăm bẵm lại ra đi trên tay mình như thế. Tôi phải động viên chồng, nỗi đau nào rồi cũng nhạt phai, anh phải cùng tôi chăm sóc đứa con còn lại chứ. Dù luôn ám ảnh mãi chuyện này nhưng chúng tôi phải nhìn con mà cố gắng thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet