Trước đây cứ nghĩ tôi là người vợ hạnh phúc nhất khi vợ chồng cùng nhau lập nghiệp mua nhà, mua xe và có 2 con ngoan đẹp như thiên thần. Chồng tôi suốt bao năm cũng là người rất chịu khó làm ăn. Kinh doanh gặp nhiều thất bại nhưng anh không bỏ cuộc. Và rồi mọi nỗ lực của chồng đã được đền đáp khi anh thành lập được 1 công ty bán đồ gia dụng quy mô 40-50 người.
Dù là sếp một doanh nghiệp nhưng trong mắt chồng tôi, vợ con khi nào cũng là nhất. Tôi từng hãnh diện khi những dịp tiệc cuối năm của công ty hay những ngày lễ lớn thường bắt tôi hiện diện trên sân khấu, tự hào giới thiệu người vợ thuở cơ hàn của mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhiều lúc sợ tôi vất vả vì công việc công ty, anh còn cứ giục tuyển thêm nhân sự đỡ đần việc kế toán. Còn ở nhà, chồng thuê tận 2 giúp việc. 1 giúp việc chuyên chăm sóc 2 con còn 1 giúp việc làm việc nhà, cơm nước.
Ngày nào vợ chồng cũng đi làm cùng nhau, song nếu như tôi ở công ty quyết toán thì chồng thường phải ra ngoài gặp gỡ đối tác. Có ngày thì 2 vợ chồng về chung xe, có ngày anh không về kịp thì tôi đi taxi về trước. Cứ tưởng những lúc như vậy chồng tôi bận công chuyện với đối tác, khách hàng. Nào ngờ anh lén vợ có người đàn bà khác bên ngoài.
Ngày biết chồng có người đàn bà khác, tôi như phát điên lên. Đã vậy anh còn công khai bồ với tất cả mọi người. Do là đời tư của giám đốc nên không ai dám có ý kiến. Mặc tôi ngứa mắt nhưng ả bồ của anh cứ trơ trẽn hiện diện.
Nhiều lúc không chịu được tôi còn đề xuất ly hôn nhưng anh không chịu. Anh để mẹ con tôi sống trong căn nhà cũ còn chồng mua thêm 1 căn nhà mới ở nơi khác. Hàng ngày anh ở hẳn bên cô bồ, thỉnh thoảng khi nhà nội có việc mới về qua nhà.
Tình trạng này cứ diễn ra suốt 2 năm nay, đùng cái 1 ngày chồng mò về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, bệ rạc, anh chìa các loại giáy xét nghiệm ra bảo:
“Anh vừa đi khám về, bác sĩ kết luận bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi. Từ giờ anh sẽ về ở bên này hẳn với 2 mẹ con và chết cũng trong nhà này”.
Tôi ngỡ ngàng vừa thương vừa hận chồng. Nhưng anh đang bị bệnh, không còn tình thì còn cái nghĩa, tôi lại hết lòng chăm sóc. Còn bồ của chồng ngày nào cũng lượn về để bắt anh chia tài sản. Nhưng lần nào cô ta cũng bị tôi đuổi thẳng cổ từ cổng ngõ. Cứ như vậy, 2 tháng sau thì chồng tôi không qua khỏi.
Hôm đám tang chồng, khi cả nhà vừa phát tang xong thì ả bồ ở đâu chạy vào. Cô ta lao vào giật khăn tang trên tay tôi hét lớn:
“Đưa tôi khăn tang với, tôi cũng là vợ của anh ấy”.
Đã vậy, cô ta còn quỳ bên linh cữu rồi cứ thế khóc ỉ ôi:
“Sao anh lại ra đi đột ngột như thế, căn nhà kia anh còn chưa sang tên cho em cơ mà. Thử hỏi em phải làm sao đây”.
Chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt đó, tôi nổi điên vứt cả khăn tang trên đầu đưa cho cô ta:
“Đây khăn tang đây, cô nhận xong thì cút đi. Cho cô tất đấy. Còn giờ thì biến ngay để tôi lo tang lễ cho chồng. Nhà này không đón tiếp khách không quen đến chia buồn”.
Mọi người thân nhà tôi cũng ức chế quá lôi cô ta xềnh xệch ra ngõ, mặc cô ta bù lu bù loa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1