Bất kỳ đứa trẻ nào cũng vậy, chúng luôn muốn được sống trong gia đình có đầy đủ mẹ cha. Nhưng khi tình hình không thể cứu vãn được nữa thì buộc lòng cha mẹ phải ly hôn, con chỉ có thể theo cha hoặc theo mẹ…
Về nguyên tắc, theo quy định của pháp luật, sau khi ly hôn, vợ chồng được thỏa thận quyền nuôi con. Người còn lại dù không trực tiếp nuôi con nhưng có nghĩa vụ phải cấp dưỡng. Chỉ trong trường hợp không thể thỏa thuận được thì Tòa án mới ra quyết định dựa trên quyền lợi về mọi mặt của con.
Nếu như đứa trẻ dưới 36 tháng tuổi thì Tòa sẽ quyết định giao con cho người mẹ trực tiếp nuôi, còn người cha sẽ phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Chỉ trong trường hợp mẹ không đủ điều kiện nuôi con thì con mới giao cho cha nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục…
Còn nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì Tòa án sẽ xem xét nguyện vọng của con trước khi giao cho cha hoặc mẹ nuôi dưỡng.
Nói tóm lại, chỉ khi cha mẹ không thể thỏa thuận được ai nuôi con thì Tòa án mới can thiệp, phán quyết quyền nuôi con thuộc về ai dựa trên các yếu tố tốt nhất dành cho con.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quyền nuôi con, một trong hai bên có quyền yêu cầu thay đổi người nuôi con. Thực tế trong thời gian qua, một số người đã giành quyền nuôi con nhưng quyền lợi dành cho con không được đảm bảo, khiến cho bên kia không yên tâm và có mong muốn thay đổi người nuôi con.
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có quy định rằng, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được thực hiện khi có một trong các căn cứ:
- Cha và mẹ có thỏa thuận.
- Người nuôi con không còn đủ điều kiện chăm sóc, trông nom, nuôi dưỡng và giáo dục con.
- Nguyện vọng khi con từ đủ 07 tuổi trở lên.
Đặc biệt nhất là trong trường hợp cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án có thể ra phán quyết giao con cho người giám hộ đủ điều kiện theo luật định.
Nói để cho mọi người hiểu rằng, không phải trong mọi trường hợp sẽ ấn định người chăm sóc, nuôi dưỡng con cố định sau khi ly hôn, mà trong quá trình chung sống với con nếu có một trong các căn cứ nêu trên thì quyền nuôi con của người đó vẫn có thể thay đổi.
Một số người thắc mắc rằng, muốn giành quyền nuôi con thì cần chuẩn bị điều gì? Bao gồm bằng chứng và giấy tờ chứng minh ra sao?
Pháp luật về hôn nhân và gia đình không đề cập đến quy định ‘cứng’ về việc quyền nuôi con sẽ thuộc về ai. Bởi vẫn ưu tiên cho các bên tự thỏa thuận, chỉ đến khi nào thỏa thuận không đạt được thì mới nhờ đến sự can thiệp của Tòa. Dựa trên thực tế, Tòa thường sẽ căn cứ vào những điều sau đây để ra phán quyết quyền nuôi con sẽ thuộc về ai:
Thứ nhất, cha hoặc mẹ phải có thu nhập bảo đảm khả năng nuôi dưỡng và chăm sóc tốt nhất cho con.
Đây là yếu tố quan trọng khi cha hoặc mẹ muốn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn. Bởi chất lượng cuộc sống của con chỉ được đảm bảo khi nó có đủ điều kiện về vật chất, là khi cha hoặc mẹ có thu nhập ổn định được thể hiện qua công việc và sổ tiết kiệm, tài sản để dành...
Mặc dù vậy, nói thế không phải bên nào có tiền là có điều kiện, bởi trẻ vẫn cần có thêm các điều kiện khác được nêu tiếp theo dưới đây.
Thứ hai, cha hoặc mẹ phải có đủ thời gian để dành sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc con.
Bên cạnh yếu tố vật chất thì yếu tố tinh thần không kém phần quan trọng. Con chỉ thực sự được sống tốt khi chúng được cha hoặc mẹ dành đủ thời gian để yêu thương, quan tâm, chăm sóc…
Những bằng chứng để chứng minh điều kiện này là cha hoặc mẹ không phải thường xuyên đi công tác, không phải thường xuyên xa nhà, và có đủ thời gian dành cho con.
Thứ ba, còn nhiều điều kiện khác tốt hơn cho con so với đối phương.
Chẳng hạn như cha hoặc mẹ có đủ điều kiện chứng minh như có thể tạo được môi trường và không gian sống tốt nhất để cho con phát triển…
Thứ tư, chứng minh đối phương đáp ứng đủ điều kiện nuôi con trực tiếp.
Nếu đưa ra các điều kiện nêu trên mà ai cũng tương tự nhau thì đây có thể là yếu tố quan trọng để Tòa án xem xét quyền nuôi con thuộc về ai, có thể kể đến như:
- Thời gian chung sống với con, đối phương thường không quan tâm đến con và có những hành vi khiến con tổn thương về mặt tinh thần hoặc đau đớn về mặt thể xác. Đồng thời, ngăn cản và không tạo điều kiện cho con được phát triển năng khiếu làm ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển toàn diện của con.
- Nguyên nhân dẫn đến ly hôn có thể là do đối phương ngoại tình, hoặc có hành vi làm một bên vợ hoặc chồng tổn thương về tinh thần lẫn thể xác. Qua đó khẳng định rằng, đối phương không phải là tấm gương tốt đối với con, nếu để con sống chung dễ ‘hấp thụ’ tính xấu và thói quen không tốt.
Những điều trên không thể cứ khơi khơi nêu ra được mà cần phải có bằng chứng chứng minh cụ thể, rõ ràng, đầy sức thuyết phục để Tòa xem đó quyết định.
Xem xong rồi nếu như bản thân gặp tình huống tương tự thì chị em cứ dựa theo những thông tin em chia sẻ ở trên để có kế hoạch thực hiện giành quyền nuôi con về phần mình nha.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1