Càng ngày mình càng chán chỉ muốn ly hôn mọi người ạ. Thật chứ nếu không phải vì 2 đứa con thì mình cũng làm đơn ra tòa luôn cho nó nhẹ đầu.
Chồng mình sống ích kỷ lắm, lúc nào anh ấy cũng phân biệt nội ngoại. Hễ cứ mở miệng là anh lại bảo:
“Đàn bà lấy chồng phải chuyên tâm lo cho nhà nội. Lúc cưới tôi bỏ mười mấy triệu lễ đen coi như là mua người rồi”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cứ động tí là chồng mình lại kể tiền lễ đen lễ đỏ trong khi cưới xong thì bố mẹ mình cũng cho 2 đứa 1 nửa số tiền ấy chứ ông bà nào có lấy hết. Mình đẻ bé đầu lòng, họ còn cho thêm hơn chục triệu. Vậy mà chồng mình vẫn cứ suốt ngày móc máy, coi thường nhà vợ ra mặt như thế.
Quê chồng mình ở xa, hai đứa thuê nhà ở gần nhà ngoại hơn thế nhưng hễ có ngày nghỉ là chồng mình bắt vợ con phải về nội, cấm bao giờ được về ngoại. Một năm tính ra anh ấy chỉ sang nhà vợ được vài lần trong ngày giỗ lễ còn lại vợ con mà về nhiều là anh ấy làu bàu:
“Cô về bên đó làm gì nhiều. Có thời gian ở nhà mà dọn dẹp đi”.
Nhất là mấy năm trở lại đây chồng mình kiếm được nhiều tiền hơn thì anh ấy lại càng thái độ với nhà vợ. Năm ngoái anh ấy gửi về biếu ông bà nội dưới quê 200 triệu để làm nhà. Vậy mà lúc bố mẹ đẻ mình sửa bếp, mình bảo biếu các cụ chục triệu, anh quát liền:
“Tôi không thừa tiền. Cô thích thì tự kiếm tiền cho bố mẹ cô”.
Sau đó mình nhận lương mang biếu bố mẹ 5 triệu không nói qua với chồng nữa vì anh đã nói vậy. Không ngờ tới lúc anh biết lại làm ầm:
“Cô giỏi nhỉ. Cô nghĩ lại xem, cô về làm dâu nhà tôi bao nhiêu năm đã biếu được bố mẹ chồng đồng nào chưa mà giờ có tí tiền lại khuân vác hết về nhà đẻ cô như thế. Lấy chồng như cô thì lời quá còn gì, ăn cơm gạo của chồng, tiền bạc có lại đưa về nhà ngoại. Gả con như bố mẹ cô, ai chẳng muốn gả”.
Đợt ấy 2 vợ chồng mình cãi nhau to nhưng mình nói thế chứ nói nữa chồng cũng chẳng phân biệt được phải trái, đúng sai. Chán đời mình đành bơ đi coi như chấp nhận sống chung với lũ.
Đợt này chồng mình nói sẽ mua chung cư. Thấy gần công ty mình làm có tòa chung cư cao cấp đang rao bán, vị trí đẹp, gần công ty mình, gần trường học của con cũng gần nhà ngoại. Vị trí như thế là lý tưởng, đã vậy giá tiền lại hợp lý mình mới bàn với chồng mua căn hộ ở tòa đó. Bất ngờ chồng mình cau mặt:
“Thằng này chẳng dại mà mua nhà gần bên ngoại. Sống gần ngoại rồi lại bị vạ lây trách nhiệm. Tốt nhất tránh xa, vừa không liên lụy trách nhiệm vừa không bị bòn rút. Tôi muốn mua nhà sớm 1 phần cũng vì muốn tranh xa nhà ngoại cô đó”.
Mình nghe chồng nói mà choáng váng, cảm giác bất lực với chồng vô cùng. Không ít lần mình nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng giờ mà tách 2 đứa con, mỗi đứa ở 1 nơi thì tội chúng quá. Còn với chồng, mình tin rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi được suy nghĩ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1