Có lẽ tôi sẽ không quên được ngày buồn nhất trong cuộc đời mình. Sự việc xảy ra ngay trong khuôn viên bệnh viện càng khiến tôi sững sờ và bàng hoàng khi nhìn chồng đột ngột ra đi ngaytrước mắt.
Tôi đang ở cữ được 2 tháng nay rồi mọi người ạ. 2 tháng qua nếu như không có đứa con đỏ hỏn này, tôi không biết phải sống tiếp ra sao khi đã mất chồng. Xung quanh tôi luôn có sự động viên của bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ. Họ lúc nào cũng túc trực, chăm sóc 2 mẹ con tôi hết lòng như sợ sơ xểnh ra tôi có thể làm điều gì đó dại dột.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mỗi khi lên bàn thờ thắp hương cho chồng, nhìn di ảnh anh là tôi lại đau đớn thắt lòng. Con trai anh đây, vừa mới chào đời đã không được gặp bố rồi.
Vợ chồng tôi cưới được hơn 1 năm nay thôi. Sau kết hôn 5 tháng thì tôi có bầu. Ngày vợ thử que thử 2 vạch, anh đã hét lên:
“Anh sắp được làm bố rồi”.
Cứ thế anh chạy xuống khoe ngay với bố mẹ chồng khiến ai cũng khấp khởi vui mừng. Từ lúc có bầu cả nhà chăm chút cho tôi lắm. Ngày nào chồng cũng nhắc mẹ mua đủ thứ đồ tẩm bổ cho vợ. Tối đến bận công việc cỡ nào, anh cũng phải dành thời gian đi bộ cùng tôi hơn 40 phút.
Trước khi đi ngủ anh lại ghé tai vào bụng vợ nghe con đạp rồi thủ thỉ:
“Cu con của bố phải ngoan nhé, đủ tháng đủ ngày ra ngoài khỏe mạnh. Bố mẹ luôn đợi con”.
Những tháng cuối thai kỳ thấy vợ mất ngủ vì thai to, chồng toàn vỗ về:
“Con trai hành mẹ vừa thôi, mai này phải về phe bố để 2 bố con mình cùng phục vụ lại mẹ nhé”.
Nghe những lời anh nói với con mà tôi thấy hạnh phúc dâng trào. 2 tháng cuối thai kỳ, anh còn lái xe đưa tôi đi mua đồ sơ sinh, hôm thì cái nôi, lúc lại mua ghế ăn dặm, hết mũ lại đến giầy dép quần áo. Tôi mắng anh sắm sửa nhiều thì anh cười:
“Tiền của bố mai này chẳng dành cho con thì cho ai. Anh muốn con chào đời đầy đủ nhất, không được thiếu thốn bất cứ thứ gì”.
Hôm tôi có dấu hiệu đau đẻ, chồng cuống lên chở mẹ chồng, mẹ đẻ và vợ vào viện. Tôi chưa sinh được ngay nên anh luôn túc trực ở bên suốt 3 tiếng. Lúc 11 đêm mẹ tôi thấy anh mệt mỏi liền bảo con rể về nghỉ để bà trông cho. Bà ngoại phải đuổi mãi anh mới chịu ra xe ô tô của nhà đậu trong khuôn viên bệnh viện ngủ. Trước khi đi anh còn dặn khi tôi vào phòng sinh, bà phải nhớ gọi con.
Vậy mà khi tôi vào phòng sinh, bà nội bà ngoại gọi cả chục cuộc điện thoại anh không bắt máy. Nghĩ anh mệt ngủ thiếp đi ngoài kia nên bà không gọi nữa. Đến khi đón tay mẹ tròn con vuông xong bà nội mới tìm ra chỗ đỗ ô tô để gọi anh vào xem mặt con trai thì ngờ đâu anh đã ra đi từ lúc nào.
Anh bị đột quỵ nằm bất động ngay trong xe ô tô trong lúc chờ vợ vào sinh. Bà nội gõ kính đến mỏi tay nhưng không thấy anh mở cửa.
Đưa vợ đi đẻ nhưng giờ vợ lại phải đưa chồng về lo hậu sự, có nỗi đau nào bằng. Đến giờ tôi cũng chẳng ngờ được, đó lại là lần cuối cùng được ở bên chồng rồi phải chia xa mãi mãi. Tôi phải vượt qua nỗi đau này như thế nào đây để có thể ổn định cuộc sống của 2 mẹ con?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1