Năm nay là năm thứ 2 tôi và con gái phải đón cái Tết thiếu vắng vợ. Do 2 bố con ở trọ trên thành phố đi làm và đi học nên tôi lập bàn thờ cô ấy ở quê. Dù sao ở quê tuy xa nhưng chúng tôi còn có căn nhà đàng hoàng. Tôi dành hẳn 1 phòng tầng 2 làm nơi thờ vợ mình.
Mỗi tháng 2 bố con cũng cố gắng về quê 1 lần vào ngày cuối tháng hoặc mùng 1 để dọn dẹp nhà cửa rồi thắp cho vợ nén nhang cho ấm cúng. Suốt 1 năm qua như vậy, tôi cũng dần quen với cuộc sống của ông bố đơn thân sau khi cô ấy đi chỉ thỉnh thoảng thấy tủi thân, thương con gái vì mất mẹ quá sớm.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
Vợ tôi là một phụ nữ ít nói, hiền lành và thương chồng con lắm. Dù chỉ là công nhân kỹ thuật nhưng cô ấy rất khéo tay. Em có một chiếc máy may cá nhân nhỏ nên lúc rảnh hay may quần áo cho chồng con. Váy áo của con gái tôi đều do một tay vợ may hết. Thấy vợ chỉ chăm chăm may cho chồng con nên nhiều lần tôi bảo:
“Em may cho mình vài bộ mới mặc đi, đừng dồn hết cho bố con anh”.
Nhưng vợ cười xòa:
“Em mặc thế nào cũng được”.
Phần vì bận đi làm kiếm tiền, phần vì cũng rất vô tâm nên tôi chỉ biết đón nhận những gì cô ấy dành cho mình mà chẳng bao giờ để ý chăm sóc lại cho vợ. Mang tiếng 7 năm lấy nhau nhưng chưa 1 lần tôi tặng vợ món quà cho dù chỉ là 1 bông hoa.
Nhiều lần đến ngày sinh nhật vợ, tôi muốn mua 1 chiếc váy thật đẹp để tặng nhưng cô ấy toàn gạt đi:
“Anh không phải mua sắm gì đâu để dành tiền cho con. Nay em mua con vịt nướng về cả nhà ăn là được rồi”.
Thấy vợ bảo thế nên tôi cũng chẳng quà cáp vẽ vời làm gì cho tốn kém. Cho đến ngày cô ấy đột ngột mất trên đường đi làm tôi mới nhận ra cả đời vợ chưa được 1 ngày sung sướng. Cô ấy ra đi không kịp trăng trối câu nào với chồng con.
Lúc khâm liệm cho em, cả nhà lật tung hết cả tủ quần áo của vợ vẫn không tìm nổi 1 bộ váy áo mới đẹp. Tôi đành mặc cho em bộ đồ cô ấy thích nhất rồi đem hỏa táng. Sau đó, mọi đồ đạc của vợ đều được em gái cô ấy thu dọn hộ mang về quê.
Cho tới Tết vừa rồi, 2 bố con tôi về quê trước cả 10 ngày để dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Tôi bất ngờ tìm được chiếc vali cũ của vợ để lại.
Tôi mở ra xem thử vợ có cất giấu đồ gì quý giá nhưng rồi tôi phải bật khóc nức nở khi bên trong đều là quần áo đã sờn rách của vợ được bọc kỹ trong túi nilon.
Nhìn đống quần áo cũ mà tôi không khỏi ngậm ngùi, ân hận. Thương cô ấy quá. Tôi sẽ giữ cẩn thận những món đồ này để nhớ mãi về người vợ tảo tần, chịu thương chịu khó.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1