Vợ tôi mất được 3 tháng rồi, vậy nhưng hình bóng của cô ấy như vẫn còn đâu đây ngập tràn khắp căn nhà của chúng tôi.

Tôi cưới vợ được 10 năm nay, đứa lớn 9 tuổi còn thằng em lên 5. Trước đây vợ tôi khỏe mạnh, nhanh nhảu, hoạt bát lắm. Cô ấy không học cao nên ở nhà mở một đại lý bán hoa quả. Vợ cũng khéo bắt mối nên chỉ bán buôn thôi, lời lãi cũng khá. Vựa hoa quả của cô ấy đã giúp bố con tôi có được căn nhà để ở như hôm nay.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi thì làm công chức nên lương chỉ đủ ăn. Kinh tế của cả gia đình mấy năm qua một tay vợ cáng đáng. Lúc nào tôi cũng trêu cô ấy là nóc nhà, còn tôi chỉ xin làm chân cột thôi. Vậy nhưng cách đây hơn năm vợ tôi thấy người mệt mỏi, ăn uống kém lại hay đau bụng nên đi khám. Cứ tưởng bệnh thường thôi, mua thuốc về uống là khỏi nhưng bác sỹ chỉ định làm sinh thiết. Lúc nhận kết quả tôi bàng hoàng biết vợ bị ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn rồi.

Hai vợ chồng đón nhận tin đó giống như sét đánh trúng nhà vậy. Chúng tôi gác tất cả mọi việc đang dang dở lại để tập trung chữa trị cho vợ, còn nước thì còn tát. Vậy nhưng cô ấy ngày một yếu dần, không đáp ứng được thuốc. Cách đây hơn 3 tháng vợ bảo tôi:

“Cho em về nhà với các con đi anh. Lỡ có đi còn được nhìn các con lần cuối”.

Thương vợ lắm, tôi với bố mẹ hai bên nội ngoại bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới quyết định dừng điều trị, đưa cô ấy về nhà. Những ngày cuối cùng của vợ thật nặng nề, tôi chỉ ở nhà nấu những món vợ thích nhưng cô ấy cũng có ăn được gì đâu.

Trước hôm mất, vợ cứ nắm tay tôi thều thào dặn dò nhiều lắm. Tôi biết điều vợ lưu luyến nhất là hai đứa con còn quá nhỏ, mỗi lần ôm chúng cô ấy lại khóc rất nhiều. Lúc gần mất, vợ tôi rất mệt nhưng cố gắng nắm chặt tay tôi thều thào:

“Anh thay em nuôi con thật tốt nhé, đừng để người đời gọi chúng là trẻ mồ côi, tội lắm”.

Tôi chỉ biết gật đầu, hứa với vợ sẽ chăm lo cho các con thật tốt, cô ấy mới từ từ buông tay. Rồi vợ tôi cũng chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Từ hôm cô ấy mất, hai đứa con tôi nhớ mẹ cứ thẫn thờ ra vào trông tội lắm. 

Vợ mất cũng được trăm ngày rồi, nhiều lúc tôi cứ tưởng tượng cô ấy vẫn còn đâu đây, đang trong bếp bận rộn nấu đồ ăn, giặt giũ. Tôi mất vợ đáng thương đã đành, các con mồ côi mẹ càng tội hơn. Giờ đây nhà chỉ còn 3 bố con thui thủi, rau cháo nuôi nhau. Nhưng tôi chắc chắn sẽ làm đúng như nguyện vọng của vợ, thay cô ấy chăm lo cho các con thật chu đáo, bù đắp lại những thiệt thòi khi chúng còn quá nhỏ mà đã không còn bàn tay chăm sóc của mẹ. Chỉ mong vợ ở nơi nào đó hãy an lòng đừng vướng bận gì nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet