Tôi kể ra đây câu chuyện của nhà mình có thể nhiều người sẽ bảo vạch áo cho người xem lưng khi chuyện chẳng mấy hay ho lên báo. Nhưng thật sự, tôi chẳng biết phải làm như thế nào với người vợ cố chấp, thù hận mẹ chồng như vợ tôi. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được gần chục năm rồi. Do tôi là con trai duy nhất, bố tôi lại mất sớm nên sau cưới chúng tôi phải ở chung với mẹ. Công bằng mà nói, khi cưới xong phải đưa vợ về ở chung, tôi cũng rất lo ngại giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn lớn. Vì thế tôi dặn vợ trước:
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
“Giờ bố mất rồi, anh chỉ có mỗi mẹ là mẹ thôi, vì thế khi về sống chung, em đối với anh thế nào cũng được nhưng không được ăn nói hỗn láo với bà”.
Tôi phải nhắc vợ vậy vì mẹ tôi nổi tiếng ghê gớm ở khu phố này. Vì thế thành thật mà nói, về nhà tôi làm dâu, vợ cũng thiệt thòi khi bị bà soi mói, để ý. Thậm chí con dâu bị nghén phải nằm bẹp cả ngày, mẹ tôi vẫn chì chiết được:
“Làm như một mình cô mang bầu không bằng. Chỉ được cái lười biếng kiếm cớ nằm là giỏi”.
Rồi đi ra đi vào bà lườm nguýt, không bằng lòng. Em nghén ngẩm phải nghỉ làm mà bị mẹ chồng nói chẳng ra gì còn sai hết việc này đến việc khác, đến nỗi nhiều khi tủi thân vợ tôi khóc.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm từ khi vợ sinh cháu. Con dâu xin về ngoại ở cữ thì mẹ tôi không nghe. Còn ở lại nhà chồng thì bà chẳng thèm ngó ngàng tới 2 mẹ con cô ấy. Vợ tôi kiêng được nửa tháng là phải tự tay làm hết mọi việc. Tôi đi làm về giúp vợ cơm nước, giặt rũ, trông con như nào thì giúp còn bà nội chẳng quan tâm.
Khi con được 6 tháng, vợ chồng tôi nhờ bà bế con cho đi làm thì bà nói thẳng:
“Đẻ ra được thì tự xoay xỏa mà chăm. Tôi nuôi con rồi giờ tôi không chăm cháu”.
Nghe xong câu nói đó, vợ tôi không nói lại, âm thầm tìm bác hàng xóm nhờ trông con nhỏ. Từ ngày có con, do bận việc trên công ty, lại bận chăm con bé nên cô ấy chưa quán xuyến hết được việc nhà như trước. Thế là mẹ tôi càng có cớ chửi rủa:
“Tôi bảo cô như nào, ngày phải quét dọn nhà cửa mà để nhà bừa bộn thế này à. Cút hết ra ngoài ở cho khuất mắt tao. Loại con dâu thế này mai hy vọng nhờ mơ gì lúc về già. Ốm đau mai này tao tự lo, già tao vào viện dưỡng lão cho nhẹ thân”.
Nghe mẹ chồng nói vậy, vợ tôi vùng vằng dọn đồ ra ngoài ở trọ luôn. Thấy vợ con ở trọ tôi cũng đành phải dọn theo cùng, cứ 1 tuần về thăm mẹ 1 lần. Còn vợ tôi từ đó không ỏ ê gì đến bà nội, coi bà còn sống như đã chết.
Ngay cả mấy năm nay vợ chồng đã có nhà riêng nhưng cô ấy vẫn ghim thù trong lòng không về nhà nội. Tết cô ấy cũng không về chúc Tết mẹ chồng mà chỉ đến các nhà họ hàng nhà nội chúc Tết.
Mấy tháng trước, mẹ tôi vì bị đột quỵ mà qua đời. Cứ tưởng nghĩa tử là nghĩa tận, vợ sẽ bỏ qua mọi chuyện mà về lo tang gia nhưng cô ấy nhất định không về còn gằn mặt bảo:
“Anh cứ về lo cho mẹ anh đi. Còn tôi cả đời này tôi không thèm nhìn mặt hay thờ cúng bà. Tôi không thể quên được những câu như dao như kéo đâm của mẹ anh được”.
Vợ nói vậy và làm đúng như thế, không quan tâm đến đám tang hay chuyện thờ cúng của mẹ tôi sau mất. Nhiều lúc nhìn vợ cố chấp mà tôi buồn lòng quá. Tôi phải làm thế nào để vợ bỏ qua mọi chuyện cũ đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1