Bố mất khi tôi chỉ là một cậu bé học lớp 10. Từ đó, nhà tôi quạnh vắng hẳn khi chỉ có 2 mẹ con sống với nhau. Do chỉ có một mình tôi là con trai độc nhất nên bà cưng chiều lắm. Song tôi luôn cố gắng học tập và làm việc với hy vọng sau này có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ thay người bố đã khuất núi của mình.
Vì chồng mất sớm, một mình bươn trải nuôi con nên mẹ tôi từ một phụ nữ mềm yếu đã biến thành một người đàn bà năng động, cứng rắn. Ngoài làm ruộng, bao năm nay mẹ tôi có một cửa hàng bán chè xanh lớn nhất vùng mà ai đến khu vực này cũng sẽ vào mua về làm quà.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Còn tôi, sau khi học xong đại học, tôi tìm được việc làm tại một công ty phần mềm của Nhật và mang lại thu nhập tốt. Năm 27 tuổi, qua bạn bè tôi quen một cô gái vừa đi du học Nhật về. Ngày đầu nhìn thấy, tôi đã phải lòng vì em rất xinh đẹp và nhanh nhẹn lắm.
Yêu nhau 8 tháng, tôi mau chóng dẫn em về nhà ra mắt. Nhưng mẹ tôi nhất quyết không đồng ý mối quan hệ này vì bà bảo:
“Mẹ nói con đừng buồn nhé. Lý do mẹ phản đối vì thấy cô gái này quá sắc sảo. Mẹ sợ sau này nó sẽ không an phận làm vợ hiền của con đâu”.
Mặc kệ sự phản đối của bà, tôi vẫn quyết lấy cho bằng được. Ngày cưới con trai, bà vẫn cố chấp không có mặt. Vì thế đám cưới của tôi được tổ chức đơn giản nhất và bên nhà trai không có ai xuất hiện.
Để bù đắp điều này cho vợ mới cưới, sau khi kết hôn tôi đã mua một biệt thự 200m2 để vợ chồng ở. Vừa về nhà mới được 2 tháng thì vợ tôi đề nghị:
“Hay mình mời mẹ đến đây sống cùng đi. Tụi mình thì ở nhà biệt thự đẹp như vậy còn bà ở nhà cũ sao mà nhìn được, người ta sẽ xì xào bàn tán đấy. Đưa bà về đây sống cùng để cả gia đình tiện chăm sóc nhau. Dù sao anh chỉ có mỗi một mình mẹ thôi mà”.
Tôi ngạc nhiên trước đề nghị của vợ lắm nên hỏi:
“Em không giận mẹ chồng vì đã phản đối đám cưới và không nhìn nhận em là con dâu à?”.
Vợ ôm lấy tôi dịu dàng bảo:
“Mẹ có suy nghĩ riêng của mẹ. Mẹ cũng già rồi, với cả em nghĩ đó là do em với bà chưa sống cùng nhau nên chưa hiểu nhau thôi. Cứ sống cùng nhà, có khi lại cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng nên”.
Thuyết phục mãi mẹ tôi cũng vì muốn cải thiện mối quan hệ với con dâu nên chấp nhận thuê người bán hàng để lên sống với các con. 1 tháng bà ở đây, tôi thấy vợ với mẹ đẻ đối đãi với nhau rất tốt. Tôi còn nghĩ họ đều đã bắt đầu mở lòng và vun vén cho gia đình nên rất vui.
Vậy mà một ngày về nhà, tôi thấy mẹ đang nói lời hằn học với cô con dâu đang bầu 3 tháng. Chẳng biết cô ấy nói gì mà bà còn tát một cái cháy má. Nhìn thấy cảnh đó, tôi vội hỏi vợ thì cô ấy kể:
“Bà ghét em nên chửi cả thông gia. Em nói lại thì bà bảo em hỗn và xông vào tát em như anh thấy”.
Nghe những gì con dâu kể với chồng, mẹ tôi chỉ cười lạnh nhạt bảo:
“Con đã sai lầm, rồi con sẽ sáng mắt ra”
Sau đó bà dọn đồ về quê ngay trong tối ấy. Từ hôm đó tôi gọi điện thế nào cũng không thèm nghe.
Vài ngày sau, một tối đang buồn chuyện gia đình, tôi lên sân thượng thì tình cờ nghe thấy vợ đang nói chuyện điện thoại với cô bạn thân. Lúc đó, cô ấy đã vui vẻ kể lại việc mẹ chồng phải tự xách túi về quê khi vừa chỉ lên được 1 tháng. Cô ấy thản nhiên:
“Mọi thứ đều đúng như sự sắp đặt của tao mày ạ, phải để cho bà ấy tức tưởi mà về”.
Vợ tôi còn tiết lộ với bạn mình:
“Đợi tao sinh con song sẽ dần lôi kéo chồng để anh ấy từ mặt luôn cho bà ta biết”.
Nghe vợ nói đến đây, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi thấy ân hận và đau đớn quá nên đã chạy xe về nhà quỳ gối trước mẹ để cầu xin tha thứ. Song tôi chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ của bà.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

