Khi ra quyết định này vợ chồng tôi không chút đắn đo nhưng nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân lại ra sức ngăn cản. Họ bảo, vẫn có thể tìm rất nhiều cách báo đáp bố mẹ chứ không phải là cách bán nhà, bỏ việc lương hấp dẫn như này để về quê sống.
Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi và 2 con đã dọn về quê sống với bố mẹ được 1 năm rồi. Năm nay sẽ là cái Tết thứ 2 của chúng tôi ở hẳn quê. Nhớ lại quyết định ngày đầu bỏ hết mọi thứ ở thành phố để về quê sống với bố mẹ mà ai cũng bị bất ngờ vì quyết định này của chúng tôi. Một số người còn chê chúng tôi hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng tôi là giám đốc kinh doanh của một hãng bán xe ô tô có tiếng. Công việc cho anh thu nhập rất tốt, có tháng lên tới 100-200 triệu đồng. Còn tôi cũng là giáo viên dạy yoga nên thu nhập cũng rất được ở thành phố.
Sau 7 năm lấy nhau, từ bàn tay trắng chúng tôi ngoài sinh 2 đứa con bụ bẫm đáng yêu còn mua được nhà, mua được xe và có tài khoản tiết kiệm ổn định để sẵn sàng tích lũy và đầu tư. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ sự thành đạt, công việc ổn định lương cao và có gia đình hạnh phúc, đủ đầy như vợ chồng tôi.
Tuy sống và làm việc trên thành phố nhưng lúc nào nghĩ về bố mẹ, chồng tôi lại không yên tâm. Bởi anh là con duy nhất của ông bà. Bố mẹ anh năm nay cũng đã gần 80 tuổi và yếu hơn trước nhiều nhưng vẫn ở quê một mình.
Nhiều lần tôi đề nghị với chồng:
“Hay là mình đón ông bà lên thành phố sống cùng đi”.
Chồng tôi bảo:
“Ông bà quen sống dưới quê rồi. Anh đã từng bảo cả ngàn lần rồi nhưng họ không chịu đâu”.
Thi thoảng lắm nhớ các con, họ đi xe bus lên chơi 1-2 ngày rồi lại về. Còn vợ mỗi tháng chúng tôi về thăm ông bà 1 lần. Những lần về, chúng tôi lại cho bà nhiều tiền, mua sắm nhiều đồ gia dụng hoặc có lúc mua gì ngon ship về tận nhà cho ông bà. Song họ cũng không dùng đến bao nhiêu.
Không ngày nào chồng tôi không mở điện thoại xem lại camera lắp đặt ở căn nhà của ông bà nội dưới quê. Lúc nào cũng thấy ông bà thui thủi ra vô, trông ngóng con cháu trở về.
Sau nhiều ngày đắn đo, chồng tôi đề xuất:
“Mình bán nhà và xin nghỉ việc đi để đưa lũ trẻ về quê sống cùng bố mẹ”.
Tôi băn khoăn:
“Nhưng còn công việc đang rất phát triển hiện nay của vợ chồng mình? Còn con cái đang theo học trên này nữa? Về mình biết làm gì bây giờ đây?”.
Anh cười đáp:
“Cứ yên tâm em ạ, về rồi tính tiếp. Anh tin người có thực lực, dù đi đến đâu cũng có thể gây dựng cuộc sống. Tiền có thể kiếm ra nhưng bố mẹ chỉ có một. Anh không dám đặt cược hay trì hoãn thêm nữa vì không biết bản thân liệu còn bao nhiêu thời gian để ở cạnh họ”.
Thấy chồng đã quyết tâm và không muốn có bất cứ hối tiếc nào, vợ chồng tôi nhanh chóng bán nhà thành phố, xin nghỉ việc đưa các con về quê sống. 1 năm ở quê, ông bà nội vui hơn hẳn nên bệnh tình của họ cũng tiến triển rất tốt.
Chồng tôi với đầu óc kinh doanh vốn có, ngoài chăm sóc bố mẹ già, anh mở thêm cửa tiệm bán xe máy nên việc buôn bán cũng dần ổn. Tôi cũng nhận dạy online và học sinh đăng ký ngày một nhiều hơn. Tuy thu nhập giảm hơn trước nhiều nhưng ở quê mức chi tiêu ít hơn nên cũng không áp lực. Đặc biệt ngày nào nhà tôi cũng ríu rít tiếng cười nói vui vẻ mọi người ạ, chỉ như vậy là tôi đã biết quyết định của anh là đúng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1