Bố mất từ khi 2 anh em tôi còn nhỏ do bị lũ quét cuốn đi. Nhà chỉ còn mẹ nuôi 2 anh em tôi khôn lớn. Do sinh sống ở miền núi nên mẹ tôi thường bán các đặc sản rừng cho miền xuôi. Vì thế cuộc sống của 3 mẹ con cũng không đến nỗi khó khăn.

Thậm chí, sau nhiều năm tích cóp, mẹ tôi còn mua được nhà ở ven đường. Anh em tôi người nào cũng được mẹ tạo điều kiện cho học đại học và đều có công ăn việc làm ổn định. Anh tôi sau khi ra trường về Yên Bái làm tại một cơ quan nhà nước. Sau đó, anh lấy vợ và được mẹ tôi cho cả căn nhà 3 tầng mặt đường ở. Còn bà thì sống riêng ở căn nhà cấp 4 cũ nát ngay bên cạnh nhà anh trai.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi là con gái của mẹ nhưng lấy chồng tận Nghệ An. Vì thế 1 năm chỉ cố gắng về nhà được 2-3 lần. Mẹ tôi giờ đã già cả, không đi rừng thu mua thực phẩm được nữa nên ở nhà. Những lần về quê trước, thấy mẹ lầm lũi ở một mình, tôi thường bảo anh trai đón bà sang nhà cao cửa rộng bên ấy ở. Thế nhưng anh chẳng nói gì còn mẹ cứ bảo:

“Mẹ già rồi, sống 1 mình cho thoải mái. Còn kệ vợ chồng anh con và các cháu sống riêng, càng đỡ va chạm”

Mỗi lần tôi về quê, tôi đều thấy anh trai và chị dâu sống ngay bên cạnh nhưng không thấy sang hỏi thăm hay chăm sóc mẹ. Lạ quá, tôi hỏi thì bà toàn lấp liếm:

“Chắc nay chị dâu và anh trai con bận đi làm quá đấy. Chứ hàng ngày chúng nó cùng các cháu cũng hay sang đây cho mẹ đồ ăn lắm”.

Tôi băn khoăn:

“Nhưng sao 2 đứa con anh ấy bảo bố mẹ cấm chúng cháu sang chơi với bà nội vì chê bà già rồi cổ hủ, sống bẩn”.

Mẹ tôi vẫn khẳng định:

“Làm gì có chuyện đó, tụi trẻ biết gì đâu. Lời trẻ con nói không phải lúc nào cũng tin được con ạ. Con hỏi hàng xóm mà xem, các anh chị vẫn đối với mẹ tốt mà”.

Thực tình tôi cũng hay sang hàng xóm hỏi, các cô bác nhà bên toàn bảo họ đi làm cả ngày cũng ít để ý đến chuyện nhà khác nhưng có lẽ vẫn bình thường vì không thấy anh trai hay chị dâu cãi cọ, to tiếng với mẹ tôi bao giờ.

Cho tới mới đây, tôi về nhà ngoại mà không thông báo cho ai biết trước. Về đến nhà lúc 9h tối mà nhà cửa tối om, mẹ tôi đang thắp nến. Bà bảo nhà mới mất điện nên tôi với mẹ ăn cơm rồi đi ngủ sớm.

Mới 7h sáng hôm sau, còn đang ngái ngủ tôi đã thấy tiếng anh trai léo xéo ở sân nhà mẹ:

“Mai đến ngày đóng tiền điện rồi, tháng này bà đưa cho tôi 20 ngàn để đóng nhé”.

Tiếng mẹ tôi nấu ăn trong bếp vọng ra:

“Đường điện tháng rồi bị đứt đã nối được đâu. Bảo gọi thợ sửa mày đã gọi đâu mà có điện dùng. Không dùng sao hết 20 ngàn được”.

“Tôi không biết, tôi chỉ biết tháng nào bà cũng tiêu tốn 20 ngàn tiền điện nên tháng này vẫn phải đóng như bình thường”.

Nằm trong nhà nghe được đoạn hội thoại giữa mẹ và anh trai mà tôi điên tiết. Tôi chạy ra chỉ mặt anh trai bất hiếu:

“Anh chị bỏ mặc mẹ già sống thui thủi trong căn nhà cũ nát không nuôi. Đứt dây điện cả tháng mẹ nhờ gọi người sửa anh cũng không sửa để nhà cửa tối om. Giờ đến tiền điện mỗi tháng 20 ngàn anh cũng cố còn moi của bà thì tôi đến chịu. Anh có là người nữa không?”

“Cô.... cô... về từ bao giờ thế? Sao không thấy báo anh chị?”

“Báo cho anh chị thì sao giờ tôi còn được chứng kiến sự thật cay đắng này. Tôi nói cho anh biết, vợ chồng anh ăn ở tệ bạc với mẹ như vậy thì từ hôm nay tôi sẽ đón mẹ về ở với vợ chồng tôi”.

“Cô giỏi thì đón bà đi mà nuôi, rồi lo ma chay luôn thể. Đừng có phiền lụy đến thằng này”.

Thật sự tôi buồn và ngán ngẩm với ông anh trai mình quá. Tôi đón mẹ về nhà rồi nhưng sẽ không để yên chuyện này đâu. Tôi sẽ xui mẹ đòi lại, hủy hợp đồng tặng cho nhà đất cho anh chị vì họ quá bất hiếu. Tôi làm vậy thì có quá đáng quá với anh trai mình không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet