Chỉ đến khi tự mình trải nghiệm cảm giác dạy con học, ông bố mới biết “thế nào là lễ hội”.
Chắc hẳn ai có con nhỏ cũng đã từng trải qua cảm giác bất lực khi dạy con học ở nhà, và em cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng hiểu sao con gái bình thường nết na ngoan ngoãn là thế mà cứ đến giờ ngồi vào bàn học là nó như biến thành người khác, bày ra đủ thứ trò chỉ để… trốn học. Hết đau bụng nhức đầu đến quên đồ rồi muốn đi vệ sinh, uống nước,… nhiều lúc em còn phải tự hỏi không biết sao nó tìm đâu ra được nhiều lý do đến như thế nữa cơ. Mà đem cái “vấn nạn” này đi hỏi nhiều người mới thấy, đây dường như là tình trạng chung khi dạy con học ở nhà rồi, cứ ngồi vào bàn học là tình cảm mẹ con dần xa cách, cảm giác bất lực trào dâng. Y chóc như tình trạng của ông bố trong câu chuyện đang nổi rần rần gần đây luôn nè các mẹ.
Được biết đây là câu chuyện của một gia đình tại Tứ Xuyên. Vào buổi tối khi chứng kiến vợ dạy con làm bài tập về nhà mà không ngừng la hét, đập bàn, người bố lắc đầu nguầy nguậy và cho rằng vợ mình đã quá nóng tính. Dạy trẻ nhỏ thì phải nhẹ nhàng, kiên nhẫn chứ ai lại hùng hùng hổ hổ như thế. Người mẹ đang “bốc hỏa” khi dạy con mãi vẫn không xong, nghe chồng ngồi đó “phán” thì vô cùng bực bội, mới thách chồng có giỏi thì hãy vào dạy con xem nào. Nghe đến đây, người chồng chỉ cười nhẹ nhàng, vẻ mặt hết sức tự tin và nói vợ: “Được thôi, cứ xê ra một bên và nhìn đây nhé”.
Cho rằng vợ quá nóng tính, bố hào hứng đảm nhận trách nhiệm dạy con. Ảnh: QQ
Có lẽ ông bố lúc này vẫn còn đang rất thoải mái khi cho rằng dạy con học là công việc đơn giản ấy mà, thế nhưng chỉ 5 phút sau khi ngồi vào bàn cùng con, bố đã phải thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Bố thì nói đằng bố, trong khi đó cậu con trai cứ liên tục nhìn cái này, ngó cái khác. Nói một hồi lâu, khi hỏi lại con vẫn chưa bảo rằng chưa hiểu, người cha ngay lập tức quát ầm lên rồi bất lực đến nỗi tự đập đầu vào chiếc tủ gần đó. Chứng kiến cảnh tượng chồng bỏ cuộc từ quá sớm, còn bất lực hơn cả mình khi dạy con học, người vợ ngồi bên ngoài không thể nhịn nổi cười, liên tục trệu chọc chồng: “Giờ thì đã thấy cảnh chưa?”. Lúc này đã “thấm đòn”, người chồng “tắt ngấm nguồn” chỉ biết lặng im chấp nhận sự thật.
Chỉ 5 phút sau khi ngồi vào bàn cùng con, ông bố ôm đầu bất lực. Ảnh: QQ
Thực sự dạy con học là một công việc cứ nghĩ đơn giản nhưng lại chẳng giản đơn chút nào. Nếu con của các mẹ ngoan ngoãn, chịu nghe lời ngồi yên, nghiêm túc tập trung nghe bố mẹ giảng giải thì ôi thôi đúng là may mắn. Nhưng sự thật là những trường hợp may mắn như thế không nhiều. Vì trẻ con mà, đứa nào chẳng ham chơi chán học, lại hiếu động hay quay ngửa quay ngang. Bắt chúng ngồi im nghe giảng bài cả tiếng đồng hồ thực sự cứ như một “cực hình”, chính vì thế, lũ trẻ mới hết táy máy cái này đến ngó nghiêng cái kia, chẳng bao giờ tập trung vào bài vở cả.
Thế mới thấy các thầy cô giáo trên trường, một mình phải “vật lộn” với vài chục em học sinh vất vả như thế nào. Vậy nên phụ huynh chúng ta nhất định cũng phải thông cảm với thầy cô một chút các mẹ ạ. Đừng hở cái gì cũng trách nhà trường, trách giáo viên, vì cứ tự trải nghiệm cảm giác dạy con học mới thấy, công việc này chẳng hề đơn giản chút nào. Mà than thì than thế thôi, nhưng vì con bố mẹ nào cũng sẽ phải cố gắng. Em thấy đa số các bé học ở nhà kém tập trung là do con bị chán, để cải thiện vấn đề này, các mẹ có thể áp dụng thêm nhưng cách vừa chơi như đan xen các câu đố vui vào kiến thức bài học, treo thưởng cho con nếu học tốt, tập trung, trò chuyện, trao đổi thoải mái với con thay vì luôn áp đặt, lớn tiếng,… Làm như thế sẽ cải thiện được không khí của những buổi học tại nhà và con cũng hứng thú hơn khi được học cùng với mẹ đấy ạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1