Tôi vẫn quan niệm mình là đàn ông phải lo việc lớn, lấy vợ về chủ yếu để có người chăm bố mẹ già, sinh nở, vun vén việc cửa nhà. Vậy nên tôi bảo cô ấy:

“Anh không cần em kiếm tiền. Việc của em là chửa đẻ và chăm bố mẹ chồng”.

Vợ tôi lúc đầu làm mình làm mẩy không chịu. Tôi tuyên bố:

“1 là gia đình, 2 là sự nghiệp. Em cứ chọn để anh còn tính”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

Vợ tôi thừa biết tính chồng nói là làm, vớ vẩn tôi ly hôn thẳng bởi với điều kiện của tôi vừa có sự nghiệp vừa làm ra tiền thì lấy đâu chẳng được vợ ngon. Thế là cô ấy buộc phải ngoan ngoãn nghỉ việc.

Trong 5 năm vợ tôi đẻ 2 đứa con và chăm sóc bố mẹ chồng. Mỗi tháng tôi đưa vợ hẳn 50 triệu để lo chi tiêu. Số tiền ấy quá xông xênh thoải mái cho sinh hoạt của cả nhà. Nếu vợ nói thiếu tôi vẫn vui vẻ đưa thêm.

Có điều vì tôi làm ra tiền nên đương nhiên sẽ không bao giờ có chuyện làm việc nhà. Với tôi người nào làm ra tiền người ấy có quyền quyết định mọi việc. Vậy mà vợ tôi lại cứ liên tục cằn nhằn:

“Anh độc đoán, ích kỷ không bao giờ biết chia sẻ với vợ”.

“Cô kiếm tiền thay chồng đi thì tôi sẽ có thời gian để ý tới tâm tư của cô. Đã ăn bám còn đòi hỏi nhiều, cẩn thận không tôi tống cổ ra đường. Cô nên nhớ có vô khối người đang muốn được thay vị trí của cô đấy”.

Bước sang năm thứ 10 hôn nhân, tôi ngoại tình. Nói thật tôi đơn giản nghĩ mình có tiền, ra ngoài đổi gió cũng là chuyện thường. Vợ tôi biết chuyện làm ầm khiến tôi mất hết thể diện. Bực mình tôi ly hôn và không chia trác cho vợ 1 khoản nào bởi tài sản như nhà cửa xe cộ đều có trước hôn nhân. Tôi muốn cho vợ mở mắt biết rằng rời tôi cô ta chỉ có đường chết đói.

Điều bất ngờ là vợ tôi cũng thẳng thừng ký đơn, đã thế còn vênh mặt khẳng định:

“Không có anh tôi vẫn sống tốt, rồi xem”.

Lúc ấy tôi nghĩ vợ cùn lên thì nói thế cho oai. Ai ngờ ly dị xong cô ấy chuyển ra ngoài sống, tôi dọn nhà tính xếp sắp cuộc sống mới thì nhặt được cuốn sổ chi tiêu của vợ. Mở ra xem từng trang ghi chép tôi mới tóa hỏa phát hiện mỗi tháng nhận tiền chồng đưa, vợ đều để ra cất đi làm của riêng.

Tính vợ tôi cẩn thận, chi tiêu ngày nào, từng khoản bao nhiêu đều ghi rõ. Hầu như tháng nào vợ cũng kêu thiếu tiền, liệt kê đủ thứ khoản phát sinh bắt tôi đưa thêm chính là biển thủ. Tính ra 10 năm vợ tôi bòn rút của chồng hơn 2 tỷ bạc. Cô ta cáo già mà tôi lại cứ nghĩ hiền lành, ù lì lắm. Bảo làm sao lúc bị tôi ly hôn, cô ấy vẫn tự tin khẳng định sẽ sống tốt. 

Chuyện đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy mình dại thật. 10 năm bị vợ dắt mũi mà không biết, cũng may tôi ly hôn sớm chứ không còn bị trộm tiền nhiều nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me