10 năm trước chẳng hiểu sao tôi lại phải lòng vợ dù cho cô ấy không sắc nước hương trời lại đang làm nhân viên thu ngân cho 1 quán ăn hải sản vỉa hè. Ngày đưa em về ra mắt gia đình, mẹ tôi bĩu dài môi chê:
“Tưởng anh có bằng đại học thì kén chọn thế nào chứ cô bạn gái không nghề ngỗng vơ đâu chả được”.
Mấy chị em trong họ ngao ngán:
Ảnh minh họa: Nguồn internet.
“Chắc già kén kẹn hom, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, thằng Tiến tinh ranh thế mà sao lại yêu đứa con gái tỉnh lẻ?”.
Dù mọi người xì xào bàn tán ra vào nhưng vì yêu mà tôi vẫn quyết lấy bằng được. Thế nhưng sau cưới tôi mới thấy sự lệch lạc giữa người học nhiều với người ít học thế nào mọi người ạ.
Trong khi tôi đi làm quản lý của một công ty với mức lương hơn 30 triệu đồng thì vợ tôi lại bỏ việc ở quán hải sản kia và tự bán cua ghẹ hấp ở vỉa hè. Tôi bảo thuê quán mà bán nhưng em bảo:
“Bán ở vỉa hè dân dã, khách thích hơn vì vừa rẻ, vừa tươi. Vào các quán sang xịn ngồi lịch sự tí nhưng khách phải trả giá đắt đỏ”.
Ôi tôi bảo vợ chẳng được nên mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Thành ra cứ ban ngày em ở nhà ôm con, đến chiều tối thì gửi cho 1 bà hàng xóm trông hộ rồi bắt đầu ra vỉa hè để bán từng mẹt cua ghẹ hấp.
Cửa hàng của vợ tôi tuềnh toàng, tạm bợ với mấy cái ghế con, bếp than, nồi luộc nên tôi đi làm về chỉ ở nhà chứ chẳng muốn ra giúp, mặc vợ tự xoay xỏa.
Tuy chỉ độc 1 món hấp, không có gì nhiều để chọn mà mấy mẹt hải sản của vợ tôi vẫn thu hút một lượng khách hàng lớn. Cô ấy còn phải thuê thêm 3 nhân viên chạy bàn, 1 nhân viên trông xe nữa.
Dù cũng kiếm được ra chút tiền, tự chi tiêu gia đình không cần tôi phải đưa thêm nhưng cô ấy lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, lôi tha lôi thôi nhìn đến chán luôn. Mỗi khi có việc đi đâu cùng vợ, tôi đến xấu hổ nên toàn lẩn đi trước. Suốt hơn 9 năm sống cùng nhau, chẳng bao giờ tôi thèm chụp ảnh chung với cô vợ nhà quê của mình.
Năm trước cũng thời điểm này tôi chán quá nên quyết định ly hôn. Chắc cũng cảm nhận rõ tình cảm của chồng đã cạn nên cô ấy ký đơn nhanh chóng và không đòi chia tài sản. Căn nhà của bố mẹ tôi cho 2 vợ chồng nên tôi vẫn ở lại đó, chỉ vợ phải dắt con gái rời khỏi nhà.
Dù vợ bảo không cần chồng phải trợ cấp nuôi con nhưng tôi cũng thấy thương nên nói với theo:
“Mấy mẹt ghẹ không đủ nuôi con thì cứ bảo tôi”.
Vợ chỉ cười lẳng lặng đưa con lên taxi rời đi. Nghe nói sau ly hôn cô ấy thuê nhà ở 1 khu đô thị gần hồ vẫn bán mẹt ghẹ vỉa hè để tiếp tục mưu sinh. Vì có người vợ nhếch nhác như thế nên tôi cũng chả buồn liên lạc làm gì.
Cho tới một chiều cuối tuần đi lang thang quanh hồ, tôi tò mò dừng chân trước một quán ghẹ hấp vỉa hè thì tá hỏa nhận ra đó chính là quán của vợ cũ. Thấy khách đặc biệt đến ăn, cô ấy tận tay bê đồ ra cho tôi bảo:
“Cơn gió nào nay đưa anh lạc đến tận đây”.
Tôi khinh khỉnh:
“Cô vẫn làm cái nghề này hả, bao giờ mới khá lên được chứ”.
Cô ấy cười giả lả tiến tới gần tôi nói rõ:
“Có 1 điều chắc anh chẳng biết, ngôi nhà biệt thự ngay vỉa hè trước mặt anh đang ngồi đây chính là nhà của mẹ con tôi đấy. Tôi vừa bỏ 20 tỷ ra mua nó tháng trước để vừa ở vừa bán hàng cho tiện”.
Nghe vợ cũ nói mà tôi há hốc mồm không thể tin nổi. Nhưng tìm hiểu lại từ các ông anh bên ngoại thì đúng là vợ tôi tuy bán hải sản vỉa hè nhưng đông khách nên làm ăn tươm lắm. Mỗi ngày cô ấy trừ hết chi phí cũng nhét túi vài triệu đồng.
Lúc này tôi mới ngã ngửa, lâu nay cô ấy kiếm bộn tiền mà tôi không hề hay biết còn cứ coi thường vợ lam lũ. Tôi phải làm sao để quay về với vợ con mình đây?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1