Tôi biết khi nói ra, nhiều người sẽ chửi và cho rằng kẻ thứ 3 thì không có quyền lên tiếng. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng đón nhận tất cả những lời góp ý của mọi người. 

Tôi năm nay 32 tuổi, hiện tại đã có một bé gái được 5 tuổi rồi. Đến thời điểm hiện tại, tôi và người yêu vẫn chưa kết hôn. Thành ra con của tôi còn đang mang họ mẹ, đã được đổi sang họ của bố đâu. 

Kể ra thì chuyện cũng khá dài. Tôi và Hoàng quen nhau 8 năm trước. Khi đó cả hai còn trẻ nên không tránh khỏi chuyện cãi nhau vì mấy vấn đề củ hành vỏ tỏi. Tôi thì có lòng tự tôn rất cao, thành ra khi xích mích, tôi chẳng bao giờ chủ động làm hòa cả. 

Thế nhưng có lần ấy, sau 2 năm quen nhau, khi tôi giận hờn và cắt đứt liên lạc thì Hoàng cũng chủ động dừng nhắn tin luôn. Chừng hơi 2 tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Lúc đầu tôi tính bỏ đứa bé. Sau đó lại nghĩ dù sao bố nó cũng có quyền được biết. Tốt nhất là cứ thông báo rồi quyết định sau cũng chưa muộn.

Nghĩ vậy, tôi đến nhà Hoàng nói chuyện. Vừa biết tôi có thai, anh thở dài:

“Lần đó em nói chia tay, anh cũng tưởng là thật nên xem như mối quan hệ của mình chấm dứt rồi. Cách đây 2 ngày anh và bố mẹ cũng vừa đến nhà người ta hỏi cưới. Cô ấy cũng mang bầu hơn 1 tháng rồi”.

Tôi nghe đến đó mà như sét đánh ngang tai. Bình thường tính tôi cứ giận lên là đòi chia tay, chẳng lẽ anh còn lạ lắm hay sao? Hơn nữa dù có chia tay thật thì sao hai người họ lại đến với nhau nhanh như vậy chứ?

Thấy tôi đứng ngơ ra tại chỗ, Hoàng mới chạy đến xin lỗi và nói sẽ nghĩ cách giải quyết. Bản thân tôi đêm hôm ấy về nhà cũng không ngủ nổi. Tôi cho rằng người phụ nữ ấy đã cướp người yêu của mình. Vì thế, tôi nhất định phải khiến họ không có được hạnh phúc.

Lên kế hoạch 6 năm khiến nhân tình bỏ vợ, vừa gặp chính thất tôi quỳ xin chị đón chồng về

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Sáng hôm sau, tôi soạn cho Hoàng một tin nhắn rất dài. Đại loại là nói sẽ sinh đứa bé ra. Tôi không bắt anh phải chu cấp hay có trách nhiệm với con. Chỉ đơn giản là thông báo cho anh biết vì dù sao anh cũng là bố nó. 

Lời lẽ tôi nói tha thiết như thế, làm sao Hoàng có thể làm ngơ được? Thế là một mặt anh kết hôn với người phụ nữ kia. Mặt khác vẫn qua lại với mẹ con tôi. Ngày tôi đẻ, anh nói dối vợ là đi công tác nửa tháng. Kỳ tình là đến nhà tôi để ở. Tôi sinh được một tuần thì vợ Hoàng cũng trở dạ. 

Tôi vẫn nhớ như in, nửa đêm hôm ấy có điện thoại gọi. Vừa nghe xong anh vội dậy mặc áo để về. Thấy thế tôi mới bảo:

“Vợ anh đau đẻ à? Giờ mới đau thì sáng mai mới đẻ, anh làm gì mà về vội thế? Với cả bây giờ về luôn không sợ mọi người phát hiện à? Bảo đi công tác tỉnh xa mà vợ gọi cái lại về ngay”.

Thấy có lý, Hoàng lại lên giường nằm với tôi. Còn bản thân tôi lúc đó thấy hả hê lắm. Vợ đẻ nhưng anh ấy vẫn nằm cạnh mình, đối với một người phụ nữ không danh phận mà nói thì đó chính là thành công. Có điều ngay sáng hôm sau, chúng tôi đã nhận được tin dữ. Đó là con của Hoàng bị mất tim thai ngay trong quá trình chuyển dạ. Nghe tin ấy mà tôi không thể hiểu nổi. Bản thân vợ Hoàng là một bác sĩ, viện chị ấy đẻ cũng thuộc hàng có tiếng tăm. Chẳng hiểu sao lại không giữ được đứa bé. 

Thú thật tôi không thích gì chị ta. Nhưng cùng cảnh làm mẹ, tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi chứng kiến điều đó. Còn Hoàng thì thương vợ và đau khổ lắm. Những ngày sau đó, anh ấy không đến với mẹ con tôi. Mỗi lần hỏi khi nào sang chơi với con, anh lại bỏ ngỏ:

“Anh cũng chưa biết, đợt này tinh thần cô ấy hoảng loạn quá. Anh muốn ở với vợ trong giai đoạn này đã”.

Cuối cùng tôi phải làm quá lên:

“Con anh mất rồi, nhưng còn một đứa con ở đây nữa? Anh không định có trách nhiệm với nó à”.

Vậy là tối hôm đó, Hoàng lóc cóc sang nhà tôi. Nửa tháng không gặp mà anh tiều tụy kinh khủng. Anh vừa xót con lại vừa trách bản thân, rằng lúc vợ trở dạ đã không đến viện luôn mà còn ở lại với tôi suốt đêm hôm ấy. 

Thời điểm đó tôi có nói với Hoàng:

“Anh cứ bảo cưới vợ vì đứa con. Bây giờ con mất rồi, anh bỏ chị ấy là vừa chứ gì? Đằng nào cả hai cũng mới cưới nhau mà, làm gì có nhiều tài sản chung đâu mà sợ phức tạp”.

Vậy mà Hoàng không chịu. Anh bảo:

“Cô ấy vật vã như thế, anh bỏ lúc này chỉ sợ lại nghĩ quẩn làm gì đó thì ân hận cả đời. Thôi, em cho anh thêm chút thời gian. Lúc nào cả hai bình tâm lại, cô ấy nguôi ngoai về đứa con thì anh sẽ nói chuyện”.

Lên kế hoạch 6 năm khiến nhân tình bỏ vợ, vừa gặp chính thất tôi quỳ xin chị đón chồng về

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Tôi cũng tin Hoàng vì cho rằng anh chỉ yêu mỗi mình thôi. Ngờ đâu nửa năm sau, Hoàng bảo vợ anh lại mang bầu lần thứ 2. Lần này là sinh đôi mọi người ạ. Đúng là người tính không bằng trời tính. Tôi đã nghĩ rồi họ cũng sẽ chia tay. Cuối cùng họ không ly hôn mà còn có với nhau một cặp sinh đôi nữa. 

Kể từ khi biết vợ có thai, Hoàng rất ít khi lui tới thăm mẹ con tôi. Anh bảo một lần mất con là quá đủ rồi. Nếu lần này còn để sai sót gì nữa thì anh sẽ không tha thứ cho bản thân. Lúc ấy tôi buồn lắm, nghĩ mình không có cơ hội làm vợ anh. Đã vậy thời gian dành cho nhau cũng chẳng có nhiều. Nhưng rồi cứ định chia tay thì lại nhớ đến mức không chịu được. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ lặng lẽ làm người thứ 3. Đợi khi nào vợ Hoàng sinh con xong và hai đứa bé lớn hơn chút thì sẽ giục anh ly hôn sau. 

Để Hoàng thấy mình cũng không phải người hẹp hòi, tôi luôn chủ động giúp anh chăm sóc cho vợ. Chẳng hạn khi chị ấy sắp sinh, tôi là người đi sắm đồ từ a đến z. Hoàng chỉ việc mang về nhà và đưa cho vợ là xong. Thật ra tôi làm việc ấy chỉ vì không muốn người mình yêu đi chọn từng món đồ cho con của anh ấy với người khác.  

May mắn là lần đó, 2 đứa con của Hoàng đã chào đời khỏe mạnh. Nhưng kể từ khi có chúng, Hoàng không còn đến gặp tôi và con nhiều nữa. Lần đó mẹ tôi phát hiện bị ung thư. Bà được chỉ định phẫu thuật và điều trị. Những ngày đầu mẹ nằm viện là những ngày tôi ôm con đi cùng, vừa chăm mẹ vừa chăm con. Khổ không thể nào mà nói hết được. Nhắn tin cho Hoàng nhờ đến chăm con thì anh bảo phải trông 2 đứa trẻ ở nhà bởi vợ phải đến viện trực. Khi ấy tôi vừa uất vừa tủi thân. Nhưng trách ai được bây giờ, bởi đó là con đường mà tôi đã lựa chọn từ trước. 

Cũng may là sức khỏe của mẹ tôi đã ổn định rồi. Hiện tại bà chỉ cần tĩnh dưỡng và sinh hoạt điều độ. Thi thoảng đến viện kiểm tra và duy trì uống thuốc. Nhà tôi thì không nghèo nhưng tính ra cũng chẳng phải là giàu có gì. May mắn là tiền điều trị của mẹ tôi cũng không quá cao. Thành ra kinh tế gia đình không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Sau đợt đầu thì mẹ tôi toàn tự đi viện điều trị. Mỗi lần về, bà lại tấm tắc khen:

“Bác sĩ Hiền điều trị cho mẹ tốt lắm. Người ta cứ bảo bác sĩ là khó khăn rồi phải đi tiền này kia. Đây có lần thấy mẹ đến giờ mà chưa mua gì, bác ấy còn đặt đồ ăn cho mẹ. Lúc nào mẹ đến đợt điều trị thì con vào cùng rồi có đôi lời mà cảm ơn người ta. Mẹ cũng kể về con mãi”.

Khi ấy tôi cũng có chút chột dạ. Vì vợ Hoàng cũng tên là Hiền. Nhưng nghe đâu chị ấy làm ở viện khác nên chẳng mảy may nghi ngờ gì cả. Cho đến hôm vừa rồi, mẹ tôi đến đợt điều trị mới. Bà rủ tôi đi cùng, thế rồi tôi cũng mua ít hoa quả đi để cảm ơn bác sĩ mà mẹ cứ khen. 

Vừa bước vào phòng, tôi đã giật mình đến nỗi làm rơi cả giỏ hoa quả trên tay. Bởi đó chính là vợ của Hoàng mọi người ạ. Không hiểu sao trái đất lại tròn đến vậy, để tôi và chị ấy gặp nhau trong hoàn cảnh oái oăm này. Trấn tĩnh lại, tôi ngồi xuống và giả vờ hỏi:

“Em nhìn bác sĩ thấy hơi quen. Hình như trước kia bác sĩ làm ở viện khác phải không ạ?”.

“À thế đúng rồi em ạ. Chị mới chuyển về đây hơn một năm thôi”.

Tính tôi vốn không bao giờ hỏi về vợ Hoàng trước mặt anh. Thành ra chị ấy chuyển công tác, tôi không hề hay biết. Còn tại sao tôi lại biết mặt chị ấy thì thi thoảng tôi vẫn vào facebook để xem gia đình họ hạnh phúc thế nào. Lâu dần, khuôn mặt ấy quen thuộc đến nỗi nhắm mắt tôi cũng tưởng tượng ra được. 

Hôm đó về nhà, tôi quyết định kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ tôi buồn và khóc nhiều lắm. Bà thương con nhưng cũng không muốn tôi đi sai đường nữa. Thế rồi mẹ động viên tôi đến gặp chị Hiền để nói rõ sự tình và xin chị một cơ hội sửa sai. 

Thật lòng tôi cũng còn tình cảm với Hoàng. Thậm chí suốt mấy năm nay, tôi đã lên kế hoạch để cưới anh. Chỉ là sau hôm đó, nhận ra vợ anh là ân nhân cứu mạng của mẹ, tôi đã không còn dũng khí để tiếp tục mối quan hệ sai trái ấy nữa. Đúng là tôi đã đến trước nhưng duyên số lại không cho chúng tôi được ở bên nhau. 

Hôm sau, tôi có đến viện và xin gặp chị. Vừa bước vào phòng làm việc của Hiền, tôi quỳ xuống xin chị tha lỗi. Tôi sẽ không bao giờ có tư tưởng bắt người yêu bỏ vợ nữa. Chỉ mong chị bao dung cho con tôi thi thoảng được gặp bố thôi. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Nhưng lúc tôi trở ra, chị đã khóc sưng cả mắt rồi.

Mấy ngày nay Hoàng không nhắn cho tôi một tin nào cả. Chẳng biết sau hôm đó, vợ chồng anh giải quyết thế nào. Hiền có chịu tha thứ cho anh hay nhất quyết đòi ly hôn. Còn tôi thì xem như cũng nhẹ lòng. Chị ấy đã lấy đi bố của con tôi nhưng lại giành giật mạng sống của mẹ tôi từ tay tử thần. Cũng xem như từ giờ phút này, chúng tôi chẳng còn nợ nần nhau gì nữa rồi. 

Lên kế hoạch 6 năm khiến nhân tình bỏ vợ, vừa gặp chính thất tôi quỳ xin chị đón chồng về

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com