Suốt 4 năm nhẫn nhịn chồng vô tâm, người vợ quyết định dạy cho anh ta một bài học. Có phản ứng dữ dội như thế này thì anh ta mới rút được kinh nghiệm mà đối xử tử tế với vợ con.
Dù độc thân hay kết hôn, mỗi người phụ nữ đều có những nỗi lo riêng. Phụ nữ độc thân sẽ không tránh khỏi cảm giác cô đơn, chạnh lòng mỗi khi lễ Tết, khi nhìn thấy người khác có gia đình hoặc được quay quần bên người yêu. Nhưng đổi lại là sự tự do thoải mái, đi đâu cũng không cần phải xin phép hay báo cáo ai. Đặc biệt là có nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân và cha mẹ.
Còn người có gia đình thì cũng có những chuyện được và mất. Được thì không cần phải nhắc lại, nhưng mất là không có thời gian cho bản thân, vợ chồng đôi khi xung đột bất hòa cũng khiến trong lòng nặng nề mệt mỏi. Lấy chồng vô tâm như trường hợp sau đây thì có lẽ chọn sống độc thân tốt hơn gấp 1000 lần.
Ảnh minh họa, ngoisao.vn
Lấy chồng được 4 năm, người phụ nữ hết sức mệt mỏi khi chồng là người không có trách nhiệm trong cuộc sống. Anh ta coi thường vợ, không cho vợ xen vào bất kỳ việc gì của anh ta bởi suy nghĩ: “Đàn bà biết gì mà nói” hay “Không biết thì im”.
Mỗi tháng người chồng đưa 10-15 triệu rồi mặc kệ vợ xoay xở như thế nào là tùy. Nếu chỉ có 2 vợ chồng thì thoải mái, đằng này có thêm 2 con, rồi nội ngoại 2 bên thì số tiền này không đủ. Anh ta không quan tâm, mỗi ngày đi làm, đi chơi mặc kệ sớm tối. Nếu anh ta bực tức sẽ đập hết đồ đạc trong nhà. Suốt 4 năm hôn nhân, người vợ cho biết chị đã thay mười mấy bộ ấm chén, với tầm 5 cái phích nước vì hở tí là anh ta quăng hết đồ ra sân.
Rồi một ngày gần đây, chị bệnh nên không tiện đón 2 con. Chị gọi cho anh từ 4h đến 6h chiều mà anh ta vẫn không nghe máy. Sốt ruột, chị về đón con rồi nấu qua loa tí cơm nước bao gồm trứng luộc, rau luộc và nước canh. Đến tối anh đi đá bóng về, thấy mâm thức ăn không ngon bèn lùa hết xuống đất, đá nồi cơm ra sân: “Cơm nước gì thế này? Mệt gì không nấu nổi được cho chồng con bữa cơm...
Điên lắm rồi, không thể nhịn được hơn, em chạy lại bê nguyên mâm bát đĩa hất tung giữa nhà, trợn mắt chỉ thẳng tay: “Bao lâu nay tôi nhịn anh quá rồi. Đừng tưởng chỉ có mình anh biết đập phá còn tôi thì không nhé. Tôi làm vợ anh chứ không phải con ở mà tới ốm đau cũng không được nghỉ. Anh đi tối ngày không biết sớm tối, vợ bệnh không hỏi nửa lời. Giờ về còn chửi bới gì. Nếu anh thích phá thế để tôi phá cùng. Vợ chồng xây cùng xây, mà phá cùng phá. Tiền tôi kiếm ra việc gì để một mình anh đốt".
Miệng nói, chân em lao tới bên chiếc tivi 45 in lão mới mua tháng trước, vừa ôm vừa gào: “Nay tôi đập hết. Tivi, tủ lạnh, xem đứa nào phá giỏi hơn đứa nào. Cứ phá hết, ly hôn đỡ phải chia tài sản”.
Trước phản ứng quá dữ dội của vợ, người chồng đành phải chịu thua. Từ ngày xảy ra chuyện này đến giờ, anh không dám làm dữ với vợ nữa. Không biết được bao lâu nhưng thấy chuyển biến tích cực của người, vợ cũng thấy yên tâm vì ít nhất anh cũng biết sợ và rút kinh nghiệm.
Haizzz, khi tuổi còn trẻ, nghĩ tới hôn nhân chúng ta thường nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp, tràn ngập màu hồng hạnh phúc. Trong căn nhà nhỏ, vợ chồng cùng nấu ăn, chuyện trò, cùng nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp. Chỉ cần tưởng tượng đến việc sống cùng với người mình yêu thương thì dù thực tế cuộc sống có khó khăn đến mức nào, trong lòng vẫn tràn ngập sự vui tươi hạnh phúc.
Ảnh minh họa, cuasotinhyeu
Nhưng không đâu. Có bước vào hôn nhân mới thấy không có gì là màu hồng. Tưởng tượng luôn khác xa thực tế, và càng mơ mộng thì càng thất vọng. Việc sống chung một nhà với người khác, dù tình cảm hồi đầu có lớn đến đâu cũng không tránh khỏi những bất đồng cãi vã, những chuyện không hài lòng về nhau. Nếu sống chung với gia đình chồng thì càng có nhiều chuyện đáng nói hơn nữa.
Vì vậy, người ta nói lấy chồng như canh bạc, hên xui, vui buồn đều không thể nói trước. Còn nếu không lấy thì dễ bị người đời cười chê, bản thân cũng không tránh được buồn tủi cô đơn. Biết làm sao cho vẹn cả đôi đường.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1