Tết đến, xuân về thật rồi mọi người ạ. Thế là sau bao biến cố 1 năm, lần đầu tiên trong đời 2 bố con tôi đón Tết mà không có vợ, lần đầu tiên gia đình nội ngoại nhà tôi lại vắng bóng 1 người thân.
Tôi và vợ đã đi cùng nhau suốt 5 năm nay. 5 năm với nhiều người là 1 quãng thời gian không dài nhưng với vợ chồng tôi lại là chuỗi ngày đằng đẵng. Chúng tôi là dân tỉnh lẻ nên 2 đứa đều tự nhủ phải thật cố gắng làm lụng thay đổi số phận mình.
Ảnh minh họa internet.
9 tháng mang bầu con trai, vợ tôi vừa làm ở công ty vẫn nhận việc quyết toán thuế 2 nơi khác về làm thêm không ngơi nghỉ. Cô ấy bảo:
“Ước muốn lớn nhất của em là sau 2-3 năm vợ chồng mình có thể mua được 1 căn chung cư nhỏ để ổn định”.
Tôi thường trêu:
“Em cứ mơ đi, có ai cấm đâu nhưng trước mắt nhớ phải sinh cho anh 1 thằng cu thật bụ bẫm đáng yêu đấy”.
Thế mà trời thương, vợ chồng cứ cặm cụi làm thêm, sau 3 năm phấn đấu đã có 700 triệu mua 1 căn chung cư trả góp. Dù còn nợ tiền ngân hàng 300 triệu nhưng 2 năm nay cũng đã trả nợ xong dứt điểm tiền nhà.
Chỉ khi trả xong nợ, vợ tôi mới chịu sống an nhàn hơn 1 chút. Đi làm về, cô ấy dành nhiều thời gian chơi với con và chăm chút cho bữa cơm gia đình. Cũng may bố mẹ bận rộn nhưng con trai tôi vẫn quấn lắm. Lúc nào thằng bé cũng kè kè bên mẹ từng bước như hình với bóng.
Cuối tuần nếu chồng vẫn bận cày thêm thì cô ấy sẽ dành thời gian đưa con trai đi trung tâm thương mại hay khu vui chơi. Cô ấy dạy con học, kể chuyện, dạy bơi... khiến thằng bé lúc nào cũng ríu rít:
“Sao cái gì mẹ cũng biết thế. Con yêu mẹ nhất trên đời”.
Khi gia đình đang yên vui như vậy thì ngày 27 tháng Chạp năm trước, khi lấy xe máy ra chợ hoa mua cành đào chơi Tết thì trên đường về cô ấy bị tai nạn giao thông. Mất vợ đột ngột, cả tôi và đứa con trai 5 tuổi không thể nào chấp nhận được sự thật này.
Mất mẹ, thằng bé bỗng trầm tính hẳn, lúc nào cũng hỏi:
“Bố ơi, giờ mẹ ở bên kia thế giới không biết có nhớ con không nhỉ?”.
“Có chứ, mẹ yêu con nhất nhà cơ mà”.
“Mẹ nhớ con vậy mà không xin về thăm con dù chỉ 1 lần thôi ạ?”.
“Vì mẹ đã bước sang thế giới bên ấy rồi thì không thể về bên chúng ta được nữa, mình chỉ có thể nhớ nhau trong âm thầm mà thôi”.
Thời gian vừa rồi, 1 năm sau biến cố thì thằng bé đã chững trạc hơn và nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ mẹ. Ấy vậy mà hôm trước 2 bố con lau dọn bàn thờ làm cơm cúng Tất niên xong, lúc tôi đang lúi húi xới bát cơm cúng lên phòng thờ tôi ngây người thấy con đang cầm tấm ảnh của mẹ nói chuyện.
Nó lẩm nhẩm bảo:
“Lâu lắm rồi con không được gặp mẹ rồi đấy. Nay bố nấu canh măng miến mẹ thích này. Mẹ về ăn xem ngon không, nhớ ở lại ăn Tết với bố con con đấy”.
Nghe đến đây mà cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi chẳng ngờ đã 1 năm trôi qua mà con trai vẫn không quên được người mẹ quá cố của nó. Tôi và thằng bé phải làm như thế nào để có thể quen với cuộc sống không có cô ấy bên cạnh đây?
Ảnh minh họa internet.

