Tôi kết hôn năm nay cũng là năm thứ 7. Sau cưới chúng tôi được bố mẹ 2 bên dồn tiền mua cho 1 căn hộ gần ngay trung tâm thành phố tiện đi lại. Công việc vợ chồng đều có thu nhập khá nên tiền bạc không phải lo. Tuy nhiên chuyện con cái của 2 đứa lại không được suôn sẻ.
Cưới hơn năm vợ tôi chưa mang bầu. Cô ấy sốt ruột giục chồng đi khám nhưng tôi bảo:
“Nếu có vấn đề thì phải là ở em. Anh cao to khỏe mạnh, từ nhỏ không ốm vặt lại suốt ngày tập luyện thể thao, chẳng có lý do gì mà nói tại anh”.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Sau cô ấy tự đi khám mấy lần về đều bảo:
“Bác sỹ kết luận sức khỏe sinh sản của em hoàn toàn bình thường. Họ nói anh nên đến viện khám mới biết nguyên nhân do đâu để có biện pháp can thiệp sớm, khả năng thụ thai của em sẽ cao hơn”.
Tôi vẫn nhất quyết không là không. Tôi cố gắng nâng cấp sức khỏe bản thân hơn, chịu khó bồi bổ, tập luyện nhưng vợ tôi vẫn không bầu bí được. Cô ấy sốt ruột lại quay ra giục chồng:
“Anh đi vào viện khám nam khoa đi. Bố mẹ mong cháu suốt ngày nhắc. Ông bà còn nghi do em”.
Bực mình tôi lại quát vợ:
“Bố mẹ tôi nghĩ thế cũng đúng còn gì nữa. Họ nuôi tôi từ nhỏ, hiểu rõ nhất tình trạng sức khỏe của con trai. Tôi cũng chẳng tin mấy cái kết quả khám xét trong viện, toàn vớ vẩn”.
Vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Vợ tôi một mực bắt chồng đi khám nam khoa trong khi tôi thực sự dị ứng với mấy cái khám xét kiểu ấy. Đường đường là thằng đàn ông sức dài vai rộng, cao to lực lưỡng mà giờ lại phải đi khám cái chức năng cơ bản. Người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ gì về tôi, còn mặt mũi nào ra ngoài xã hội.
Chuyện này tôi không tiện nói rõ từng câu từng lời với vợ. Lẽ ra là phụ nữ cô ấy phải tế nhị, nhạy cảm mà hiểu tâm lý của chồng, đằng này cứ giục đi khám. Đã thế dạo gần đây trong chuyện chăn gối, cô ấy còn hay ca cẩm, chê trách tôi:
“Anh cứ tự hào cậy to cao lực lưỡng nhưng gần gũi vợ được mấy phút đã lăn ra rồi. Chắc chắn anh có vấn đề. Nếu không đi khám thì biết bao giờ mới có con”.
Cứ như thế dần dần tôi phát ngán vợ. Bực quá tôi tuyên bố thẳng:
“Tôi nói một lần nữa, không bao giờ có chuyện tôi vào viện khám. Tôi tự biết bản lĩnh của mình tới đâu. Nếu cô cảm thấy không muốn ở với tôi nữa thì cứ việc ly hôn, viết giấy đi tôi ký”.
Vậy là vợ tôi im tịt không còn nói được lời nào. Tôi cũng không hề dọa dẫm, sẵn sàng ly hôn còn hơn làm cái việc mất thể diện kia. Chẳng hiểu vợ tôi suy nghĩ kiểu gì mà lại nghĩ ra cái trò bắt chồng vào viện khám nam khoa. Não ngắn không biết giữ cho thể diện của chồng. Càng nghĩ tôi càng bực mình.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1