Nghe lý do con bị ngất, cô giáo lẫn phụ huynh đều muốn rơi nước mắt, chẳng ai trách con nữa.
Có những đứa trẻ giả bệnh để được nghỉ học, hoặc giả vờ đau bụng để bỏ cơm thì thấy nhiều rồi. Nhưng giả bệnh để được gặp cha mẹ thì thật sự quá xót xa. Đọc câu chuyện học sinh 8 tuổi bị ngất giữa sân trường mà thương em quá.
Dẫu cuộc sống có khó khăn, khổ cực thì cũng cố gắng đừng tách con cái ra khỏi cha mẹ. Thiếu vắng cha mẹ ở bên, với một đứa trẻ 8 tuổi, thật sự quá tủi thân và thiệt thòi.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu
Bé Li (tên nhân vật đã thay đổi) đang học lớp 3 ở một ngôi trường nông thôn. Mới 8 tuổi nhưng con đã phải tự lo, tự sống một mình vì cha mẹ phải lên thành phố làm việc. Vì có nhà dì cặp vách nên cha mẹ cũng yên tâm gửi gắm con.
Nghe đâu, họ đi làm ở thành phố cũng lâu rồi. Lúc trước, cứ 1 tuần họ về 1 lần thăm con và gửi tiền cho người dì để lo cơm nước cho con. Nhưng từ lúc bé Li lên 6 tuổi thì cha mẹ ít về hơn.
Có khi vài tháng bé mới được gặp cha mẹ một lần. Do cuộc sống ngày càng khó khăn, muốn kiếm được nhiều tiền hơn, cha mẹ bé phải làm 2, 3 công việc một ngày. Cuối tuần họ còn xin chạy bàn để có thêm thu nhập.
Từ lúc 6 tuổi, bé Li đã được gửi bán trú ở trường, ăn uống tại trường nên cũng không cần người lo. Đến tối về, con được dì mang cơm cho ăn và tự tắm rửa, học bài.
Nhiều khi nhớ cha mẹ quá, con gọi điện thoại nhưng cả hai thường kêu bận, nói qua loa rồi cúp máy nhanh. Con có nói con hay bị đau bụng nhưng bận quá, họ bỏ qua vì nghĩ đau bụng thường.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sina
Trong một lần, bé Li bị ngất giữa sân trường khiến cô giáo và các bạn lo lắng. Khi được đưa đến phòng y tế, bé Li liền tỉnh lại, nói với cô giáo con muốn gặp cha mẹ. Nhận được điện thoại, cha mẹ bé Li rất lo lắng và lập tức về trường của con.
Nhưng lời cô giáo nói khiến họ xót xa. Đứa trẻ hoàn toàn bình thường, không có đau bụng như con nói. Con gọi điện và nói bị đau bụng là vì muốn cha mẹ về thăm.
Cuối cùng, con phải dùng đến cách giả vờ ngất để cha mẹ chịu chạy về thăm mình. Cha mẹ bé Li nghe xong bật khóc, vì họ thấy mình có lỗi với con, vì xót con gái còn quá nhỏ đã chịu cô đơn, tủi thân.
Cha mẹ bé Li chia sẻ: “Đó là lỗi của chúng tôi khi chúng tôi đã bỏ bê con gái vì quá bận rộn với công việc. Chúng tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi nên đồng hành cùng con gái thật tốt trong tương lai. Chúng tôi có thể kiếm được ít tiền hơn nhưng không thể khiến con gái mình cảm thấy bất hạnh khi thiếu vắng sự đồng hành của chúng tôi trong thời thơ ấu. Sau tất cả, con cái là điều quan trọng nhất”.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: zhuangxiu
Hiện nay, tình trạng cha mẹ từ các vùng nông thôn lên thành phố làm việc rất nhiều. Do hoàn cảnh nên phải bấm bụng gửi con ở quê, chấp nhận con xa cha mẹ để có thể lo cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng cuộc sống đầy đủ hơn, có áo đẹp, có cơm ngon liệu có quan trọng bằng việc con có cha mẹ ở bên. Nhiều đứa trẻ buồn tủi khi thấy bạn bè có cha mẹ đón đưa, riêng con chỉ có ông bà hoặc cô dì.
Những lần cha mẹ về thăm rồi lại đi chóng vánh, con chạy với theo khóc đòi đi cùng, gọi cha mẹ đến khản tiếng nhưng bị ông bà níu con lại. Ai thấy cảnh đó mà không xót xa. Vì cuộc sống nên phải chấp nhận được, mất.
Chỉ mong các bậc cha mẹ, dù khó khăn cũng đừng quên yêu thương, quan tâm con cái. Con còn nhỏ, ngoài cha mẹ ra, con biết nương tựa, trông mong vào ai nữa. Đừng để con tủi thân, cô đơn khi tuổi đời còn quá nhỏ, như học sinh 8 tuổi phải vờ đau bụng, giả ngất để cha mẹ về thăm, tội lắm.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Sohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1