Chồng em chỉ có mỗi một bà chị gái thôi. Chị ấy được cái nói chuyện thì như rót mật vào tai. Lúc nào cũng bảo:
“Chị chỉ có mỗi thằng em trai nên thương nó thế nào thì cũng thương em dâu thế đó. Có gì khó khăn cứ nói, giúp được là chị giúp hết lòng”.
Vậy nhưng khi em trai cưới, mang tiếng vợ chồng chị ấy có điều kiện mà chỉ mừng được đúng chục triệu bạc. Mở phong bì mà em ngán ngẩm nhưng chồng toàn bênh chị gái:
“Sao em lại cứ lấy vật chất, tiền bạc ra làm thước đo tình cảm thế nhỉ”.
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me
Em nói thẳng:
“Tiền nó cũng là 1 phương thức thể hiện sự quan tâm đó. Chị gái anh giàu thế, miệng nói thương các em mà mừng có ngần ấy. Chẳng phải là thương miệng thương môi à”.
Em nói thế, lão im tịt không nói lại được gì nữa.
Cách đây 2 năm, dì ruột em trong Nam mở một xưởng may mặc khá lớn cần người hỗ trợ quản lý kinh doanh nên gọi 2 vợ chồng vào. Dì ấy sẽ trả cho vợ chồng em mức lương gấp đôi với mức thu nhập của tụi em đang có lúc bấy giờ.
Nói chung nghe thấy lương cao lại có cơ hội phát triển là vợ chồng em thích lắm. Có điều khi ấy con em mới 4 tuổi, vào Nam công việc áp lực không có thời gian chăm lo cho nó nên 2 đứa cứ đắn đo. Thấy các em lăn tăn, chị chồng em bảo:
“Thằng Bon để chị chăm cho. Khi nào cuộc sống trong đó ổn định rồi thì về đón nó”.
Vậy là bọn em quyết định gửi con nhờ chị chồng. Phải thừa nhận là chị ấy nuôi trẻ con rất khéo. Con em quấn bác, lần nào gọi điện về nó cũng véo von kể chuyện được bác mua đồ chơi, mua gà rán, pizza cho ăn. Chồng em nghe thế lại bảo:
“Đấy, con ở với bác có khi còn được ăn sướng hơn ở với bố mẹ ấy chứ nhỉ”.
Thi thoảng nhà chị ấy du lịch cũng đưa thằng bé theo. Nói chung nhìn con được chăm lo đầy đủ em cũng yên tâm. Ban đầu vợ chồng em nghĩ chắc chỉ mất mấy tháng là ổn định cuộc sống, có thể đón con. Ai ngờ công việc trong này bộn bề phải mất 2 năm em mới xếp sắp để đón thằng bé vào ở cùng đươc.
Nhưng điều làm em sốc là khi đưa thằng bé đi, chị chồng lại bảo:
“Cậu mợ giờ ổn định công việc, kinh tế có rồi thì chị mới nói. 2 năm vừa rồi chị chăm cu Bon khá vất vả. Thôi thì coi như công của bác không tính, còn lại mỗi tháng các em gửi cho chị 1 triệu tiền ăn của thằng bé. Lúc trước thấy vợ chồng còn khó khăn thì chị ứng tiền túi chứ giờ các em có thì gửi lại. Chị chỉ thu thế gọi là cho có. Quan trọng là chị làm vậy để anh rể các em thấy 2 vợ chồng cũng là người biết nghĩ, có trách nhiệm”.
Em nghe chị chồng nói mà lộn ruột. Tất nhiên em cũng chuyển khoản trả 24 triệu tiền ăn của con trong 2 năm luôn cho bà ấy nhưng bảo chồng:
“Đấy, anh mở mắt nhìn chị anh tốt cỡ nào chưa. Miệng nói thương em mà tính toán kinh khủng. Từ nay chừa mặt ra, khỏi qua lại”.
Giờ em đưa con vào Nam rồi, chị chồng nhiều lần nhắn tin gọi điện hỏi thăm, em ghét không trả lời lại.
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1