Không nhắc tới chị chồng thì thôi chứ cứ nhắc tới là em đầy ruột đầy gan chỉ muốn cãi nhau cho bõ tức.

Nói về độ vô duyên của chị chồng em thì chắc thiên hạ không ai địch được. Mang tiếng cũng là phận phụ nữ đi làm dâu nhưng mỗi lần về nhà là hoạnh họe em dâu đủ đường. Nhà có công có việc thì chị ấy bảo dâu là con, gái lấy chồng hết phận sự về chỉ là khách rồi đùn hết mọi việc cho em. Tới bữa chị ấy mới đưa chồng con về ăn, bát đũa cũng không bao giờ rửa. Cứ thứ 7, chủ nhật là mang 2 con sang để bên ngoại gửi em trông nom cho vợ chồng chị ấy đi chơi. Tới mẹ chồng em còn ngượng thay con gái bảo:

“Ô hay, em dâu con chăm 2 đứa con nó chưa đủ mệt hay sao mà con còn bắt nó trông thêm con của con. 1 mình chăm 4 đứa trẻ sức đâu nó chăm được”.

hình ảnh

Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me

Chị ấy tỉnh bơ đáp:

“2 đứa nhà con lớn rồi, tự ăn tự chơi được, có phải chăm đẵm gì đâu mà mẹ cứ làm quá lên”.

Trong khi con nhà chị ấy 1 đứa 4 tuổi, 1 đứa 6 tuổi đúng là tự ăn được nhưng tới bữa mỗi đứa đòi 1 món, không nấu theo ý sẽ không ăn. Chơi cùng con em thì tranh đồ, cấu véo các em có hôm tím hết cả mặt. Tối đến cũng phải em tắm giặt, gội đầu cho chứ bố mẹ chồng em có giúp được gì đâu. Nhiều lúc em bực quá bảo với chồng:

“Từ nay chị ấy mà còn mang con sang bắt em chăm nữa là em từ chối thẳng đó. Con thì nghịch như giặc mà miệng lúc nào cũng khen ngoan, trông nhàn lắm. Nhàn sao chị ấy không tự chăm đi, cứ cuối tuần lại đùn sang đây”.

Chồng em lại xoa dịu vợ:

“Thôi, em chấp chị ấy làm gì… Anh cũng biết chị anh hơi xấu tính tí nhưng là chị em trong nhà phải đỡ đần nhau”.

Mấy tháng trước vợ chồng chị ấy vào Nam mở thêm chi nhánh kinh doanh trong đó, mang con sang ngoại gửi mấy tháng trời. Chị ấy nói gửi ông bà chứ cũng không nói 1 lời nhờ em dâu. Trong khi đó chị ấy thừa biết tiếng là ở với ông bà chứ thực tình toàn vợ chồng em chăm lo cho 2 đứa trẻ, tiền ăn uống hàng ngày cũng là vợ chồng em bỏ ra chủ yếu. Nhiều lúc nghĩ tới cách hành xử của chị chồng mà bực, định kệ 2 đứa trẻ nhưng nghĩ lại chúng nó vô tội nên lại ân cần chăm sóc. 4 tháng trời em phải nuôi 2 đứa con của chị chồng như thế, vậy mà mỗi khi gọi điện về chị ấy cũng chỉ hỏi qua bố mẹ, không bao giờ hỏi tới em dâu hay nói một lời cảm ơn.

Đã vậy, hôm anh chị ấy về đón con. Vừa sang tới nhà, nhìn 2 đứa trẻ con, câu đầu tiên chị ấy nói là:

“Mợ ở nhà bỏ đói 2 đứa chúng nó hay sao mà đứa nào đứa ấy gầy rộc cả đi thế này?”.

Thực sự em cạn lời, không buồn đáp lại. Song mẹ chồng em nghe thấy, bà đỏ mặt chỉ tay:

“Chị ngậm miệng lại. Đã bỏ con cho em dâu chăm mấy tháng trời không được 1 lời cảm ơn còn về trách móc à. Chị thử đặt 2 đứa lên bàn cân xem nó có hao hụt lạng nào không mà chị mở miệng nói thế? Em dâu chị vất vả chưa kể công thì thôi. Chị đúng là loại vô ơn”.

 Tới lúc ấy chị chồng em mới ngượng tím mặt, không dám nói thêm từ nào.

hình ảnh

Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me