Vào nhóm thấy chị em khoe được chồng chăm ở cữ mà em ngưỡng mộ thật. Nhiều khi nhìn mâm cơm của các chị, nghĩ tới những bữa cơm cữ của mình lại tủi thân chảy nước mắt.
Chồng em đã lười còn tham ăn. Nói ra lại bảo xấu chàng hổ ai nhưng thực lòng em chán đời quá mới vào nhóm than thở với các chị chút cho nhẹ lòng còn thực tại thì vẫn phải ấm ức chịu đựng vì con.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Chồng em là con trai độc nhất trong nhà, lại là út ít nữa nên được bố mẹ chiều chuộng quen rồi. Tuy gia đình cũng không có điều kiện gì đâu nhưng anh ăn chơi, sành điệu lắm. Thực tình lúc yêu em cũng một phần bị choáng ngợp với những hào nhoáng, ga lăng mà anh ấy thể hiện. Hoa quà tặng bạn gái không tiếc tay, diện đồ toàn hàng hiệu, đi xe phân khối lớn, “hót” rất hay rằng anh kinh doanh tự do, thu nhập một tháng không dưới 50 triệu.
Con gái vốn yêu bằng tai, thú thực bản thân em hoàn toàn không phải dạng phụ nữ thực dụng nhưng trong chuyện hôn nhân đại sự, chọn chồng thì đầu óc em thực tế lắm. Với em tình yêu không mài ra ăn được, cái gì cũng phải cân đối, có yêu và có tài chính thì tổ ấm mới hạnh phúc, cuộc sống vợ chồng mới suôn sẻ. Nghĩ như vậy em chốt lấy lão chồng em.
Thật buồn cuộc đời đối với em lại giống như một cú lừa. Lão ấy chỉ được cái mẽ bên ngoài chứ học hành không ra sao, bằng cấp vớ vẩn nhưng lúc nào cũng chỉ thích việc nhẹ lương cao, giờ giấc không gò bó để còn đi la cà nhậu nhẹt. Cuộc sống gia đình chỉ mình em gánh vác, chẳng bao giờ em biết tới đồng tiền chồng đưa. Nhiều lúc con ốm mà chồng vẫn lén moi tiền trong ví vợ rủ bạn đi ăn. Em điên quá nói vài câu lão liền trợn mắt quát:
“Đàn bà lắm lời, biết gì mà nói”.
Cũng vì chồng vô tâm như thế nên từ ngày em đẻ tới giờ là 4 tháng mà đã bao giờ biết cảm giác được chồng chăm sóc. Lúc em sinh mẹ đẻ lên giúp được nửa tháng còn lại tự thân vận động làm hết mọi việc. Tới bữa phải lừa con xuống nấu, sắp mâm cho lão ăn còn mình vào bế con rồi ra ăn sau. Cả 10 bữa như 10, lão toàn ăn hết đồ ngon, những gì không ăn nổi thì chừa cho vợ.
Ngay như hôm qua cũng thế, em mua 4 lạng thịt chân giò về luộc, nấu bát canh với đĩa cà muối. Sắp mâm lên thì con khóc lại vội vàng chạy vào dỗ ngủ. Lúc sau đi ra thấy mâm cơm còn đúng mấy miếng cà thâm đen, ức quá em bảo:
“Anh ăn uống phải biết nhường nhịn vợ chứ. Em là gái đẻ cần sữa cho con mà anh ăn sạch thế này à”.
Vậy mà lão ấy bảo:
“Ai bảo tới bữa không ăn thì nhịn. Mà cô ăn ít thôi cho đỡ béo, sau khỏi mất tiền giảm cân. Cứ vin lý do cho con bú để ăn lắm, tôi lạ gì”.
Ôi, các chị nghe có chán đời không?
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1