Số em lận đận chuyện tình cảm nên buồn lắm. 22 tuổi tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm được vài tháng thì gặp và yêu Khang. Anh ta hơn em 10 tuổi, thành đạt, giỏi giang, quan trọng là hứa hẹn sẽ mang lại cho em một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Quá tin lời hứa của hắn mà yêu được gần năm thì em trao đời con gái. Khi em báo có thai thì Khang lại trả lời:
“Thực ra anh đã có vợ. Anh yêu em thật nhưng không thể từ bỏ gia đình của mình. Cái thai đó em bỏ đi, anh sẽ lo chi phí”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Cay đắng quá, em rời khỏi anh ta ngay giờ phút ấy. Em đắn đo suy nghĩ rất nhiều, không biết bao nhiêu lần tới bệnh viện để bỏ nhưng tới nơi lại nghĩ thương con em đành quay về. Sau cùng em quyết định làm mẹ đơn thân.
Ban đầu bố mẹ em sốc lắm, ông bà mắng chửi còn định từ mặt con gái nhưng rồi cũng như em, lương tâm, tình cảm của người làm cha làm mẹ chẳng thể bỏ rơi con mình nên gần tới tháng sinh, bố mẹ xót ruột quá lại tới đón về chăm sóc.
Em từng hận đàn ông, nghĩ rằng cả đời không lấy chồng nhưng bố mẹ luôn khuyên:
“Đàn ông không phải ai cũng bạc, còn có rất nhiều người tốt. Con phải mở lòng cho mình cơ hội không thể sống cô độc mãi”.
Con trai tròn 10 tháng thì em gặp Nam, anh thường xuyên tới nhà em chơi đúng theo kiểu cưa phụ huynh trước rồi tán con gái người ta sau. Thấy Nam nhiệt tình lại biết cách cư xử nên bố mẹ em ưng lắm. Ông bà liên tục giục em:
“Nó là người tử tế, biết ăn ở lại rất thương thằng Bum. Kiếm được người như thế khó lắm con ạ. Con cần 1 tấm chồng, con trai con nó cũng cần có 1 người bố để sau này không thiệt thòi so với bạn bè”.
Nghe ông bà khuyên nhiều quá, em cũng mềm lòng nhận lời kết hôn với Nam. Vậy nhưng sau khi 2 bên gia đình gặp gỡ, ấn định ngày cưới, em nhận ra Nam bắt đầu thay đổi. Trước đấy Nam luôn miệng nói rằng sau sẽ coi con em như con ruột của anh ấy. Vậy nhưng sát ngày cưới anh lại bảo:
“Em để con trai ở nhà với ông bà ngoại. Thời gian đầu sau cưới, anh muốn vợ chồng mình dành chọn thời gian bên nhau giống như các cặp vợ chồng son khác chứ cưới xong em chỉ lo chăm lo con riêng thì còn nói làm gì”.
Nghe Nam nói thế trong lòng em bắt đầu lưỡng lự muốn rút lui khỏi cuộc hôn nhân này nhưng bố mẹ can:
“ Dẫu sao nó cũng là trai tân, việc nó chấp nhận lấy gái 1 con đã là rộng lòng với con rồi. Thôi cu Bum ở nhà với bố mẹ cũng hợp lý, khi nào các con ổn định cuộc sống mới rồi tính tiếp”.
Hôm cưới, nhìn mẹ lên xe hoa thằng bé cứ khóc nấc với tay đòi theo cùng mà em như đứt từng khúc ruột. Đêm tân hôn, em nhớ con quá gọi điện về. Tuy mẹ đẻ bảo rằng thằng bé vẫn ngoan nhưng qua điện thoại em vẫn nghe thấy tiếng khóc nức nở vì nhớ mẹ. Trong khi đó, ngực em căng sữa chảy tong tong ướt hết 2 bên vạt áo lại chẳng thể về cho nó bú. Thấy em ngồi sụt sịt khóc thương con, Nam chẹp miệng:
“Cô dở hay sao mà đêm tân hôn ngồi đây khóc”.
Tủi quá em chạy vào nhà tắm ngồi nức nở một mình. Thật sự em đã sai khi lấy chồng để con bơ vơ. Giờ ván đã đóng thuyền, em không còn đường quay lại nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1