Tôi vừa ly hôn sau 10 năm lấy chồng mọi người ạ. Ngẫm lại vẫn còn khủng hoảng tinh thần. Quãng thời gian 10 năm đúng như một cơn ác mộng trong đời vậy.
Trước đây tôi cũng học cao đẳng sư phạm, đến khi ra trường không xin được vào trường công nên đi trông trẻ ở một trường mầm non tư nhân. Lúc đó lương thấp lắm, nhưng công việc thì khá áp lực.
Chồng tôi được bố mẹ chạy cho công việc khá tốt. Cũng chính vì vậy mà anh luôn coi thường vợ nhất là lúc tôi sinh con phải nghỉ việc cả năm để chăm bẵm nó. Khi con gái được 3 tuổi thì tôi lại bầu đứa thứ 2, mất thêm 2 năm ở nhà đến khi con đủ tuổi đi gửi trẻ.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook
Thời gian đó không làm ra tiền, sống nhờ vào đồng lương của chồng. Tháng anh đưa cho vợ 5 triệu còn dặn phải chi tiêu tiết kiệm, chì chiết đủ kiểu
“Ba mẹ con cô đúng là 3 cái tàu há mồm, chỉ khổ thằng này thôi”.
Đến khi con đi học, tôi mạnh dạn bỏ nghề, quay ra buôn bán đủ thứ trên đời miễn kiếm ra tiền tôi đều ôm hết. Ham kiếm tiền đến mức quên cả bản thân, bù lại vợ chồng tôi góp vào cũng mua được nhà và có một khoản tiết kiệm kha khá.
Thế nhưng chồng rất hay chê bai vợ. Trước tôi gầy lắm, bầu vào tự nhiên tăng lên mười mấy cân, cơ thể thay đổi, chi chít những vết rạn trên da bụng và đùi trông xấu lắm. Sinh xong dáng của tôi cũng không về được như trước nữa, người cứ to ngang đến mình còn chán huống chi là chồng.
Đời sống riêng tư của chúng tôi cũng tẻ nhạt dần, chủ yếu là do chồng không muốn chung đụng với tôi nữa. Rất nhiều lần cả hai đang gần gũi anh đẩy tôi ra, buông câu phũ phàng:
“Người thì to như con voi, mất cả hứng”.
Và rồi chồng tôi có bồ nhí ở bên ngoài, anh công khai về nhà nằng nặc đòi ly hôn vợ. Lúc đó tôi khóc nhiều lắm, xin anh đừng bỏ rơi mình và các con, thế nhưng chồng lạnh lùng:
“Sống với cô thêm ngày nào tôi tổn thọ ngày đó. Đừng có níu kéo nữa, kí đơn cho xong đi”.
Tôi suy sụp mất ăn mất ngủ. Dù chục năm bên nhau, chồng lạnh nhạt tôi vẫn cố gắng chịu đựng vì con cái. Vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể giữ được bố cho các con. Ngày nào anh cũng gây áp lực để tôi ký đơn ly hôn. Biết là không thể níu kéo được cuộc hôn nhân này nữa, tôi gạt nước mắt bảo chồng:
“Được tôi sẽ kí đơn, nhưng với điều kiện anh phải để lại căn nhà này và hai đứa con tôi nuôi”.
“Con cô nuôi cũng được, vậy còn số tiền tiết kiệm thì làm thế nào?”
“Chia đôi”.
“Cô khôn thế, nhà cô đòi, sổ tiết kiệm chia đôi, thế tôi thiệt à”.
“Nếu không thì đừng mong tôi ký đơn”.
Suy nghĩ mãi rồi chồng đồng ý. Tôi cũng ra điều kiện phải hoàn tất hết các thủ tục sang tên nhà, chia xong tài sản mới ký vào đơn ly hôn cho chắc ăn. Hôm ra tòa anh ta vẫn hậm hực:
“Cô lãi thế còn gì”.
“Tôi chỉ lãi mỗi 2 đứa con thôi”.
Trước kia tôi cứ nghĩ mình lấy chồng là để có chỗ dựa vào, cùng nhau vun vén, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Thế nhưng hơn 10 năm thì thứ còn lại với tôi là nước mắt vì bị phản bội, lãi mỗi hai đứa con, một lá đơn ly hôn và những vết rạn chi chít trên da. Quãng đời đẹp nhất của một người phụ nữ chôn vùi bởi một người đàn ông không ra gì, nghĩ mà cay.
Nhưng không sao, sau cú sốc này vì các con tôi sẽ vực lại tất cả. Cũng may tôi đòi được căn nhà để bọn trẻ có chỗ ở đàng hoàng. Giờ này chỉ cần con và tiền thôi, không có đàn ông không chết được.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1