Vợ chồng mình cưới nhau năm 2017 sau gần 3 năm yêu. Thực tình để đến được với nhau, vợ chồng mình cũng phải trải qua không ít sóng gió. Bố mẹ chồng mình đi xem thấy thầy bảo 2 đứa không hợp tuổi, lấy nhau khó có con nên ông bà nhất quyết phản đối chuyện tình cảm của 2 đứa.
Ngày ấy vợ chồng em phải thuyết phục các cụ rất nhiều, hầu như tuần nào chồng cũng dẫn mình về nhà anh chơi để gần gũi, lấy lòng các cụ. Tuy nhiên tính bố mẹ anh rất tín, ông bà không ghét mình chỉ phản đối vì chuyện tuổi tác.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Sau không còn cách nào, sau chồng mình tính nước:
“Chúng mình cho gạo nấu thành cơm là bố mẹ buộc phải cho cưới”.
Mình không đồng ý, anh ấy chọn cách về tuyên bố với bố mẹ:
“Chúng con sẽ tự đi đăng lý kết hôn rồi ở với nhau mà không cần đám cưới gì cả”.
Biết chúng mình quyết tâm rồi, bố mẹ anh buộc lòng phải đứng ra tổ chức đám cưới. May là kết hôn tháng trước, tháng sau mình dính bầu ngay nên bố mẹ chồng cũng dần quên đi mấy lời phán của thầy bói.
Về phần chồng mình, sau cưới anh sống rất có trách nhiệm, chăm lo cho vợ từng tí nên cuộc sống hôn nhân của 2 đứa khá ổn.
Có điều lạ ở chỗ, lần nào mình đi khám thai về chồng cũng hỏi:
“Vợ ơi, bác sỹ có nói con mình có dấu hiệu gì bất thường không?”.
10 lần như 10, anh hỏi tới mức em phát cáu, gắt lại:
“Sao anh cứ hỏi mãi câu đó thế. Nghe cứ như trù con không bằng”.
Cho tới ngày mình vỡ ối nhập viện sinh, chồng mình cuống cuồng gọi điện thông báo giục bố mẹ 2 bên:
“Bố mẹ nhớ vào viện ngay. Vợ con đau lắm, con không biết làm thế nào đâu”.
Anh ấy cuống, chỉ đứng cho vợ dựa thôi mà mồ hôi mồ kê cũng nhễ nhại, chân tay run hơn bà đẻ. Mình đang đau mà cũng còn phải phì cười.
Xương chậu mình hẹp nên đau lâu, người ta đau nửa ngày tới 1 ngày là sinh, mình đau mất 2 ngày 1 đêm mới mở hết. Đã vậy lên bàn đẻ rặn còn hút hơi, tí phải dùng móc xép. Cả nhà nội ngoại đứng ngoài phòng chờ ai cũng lo đứng lo ngồi. Tới lúc bác sỹ mở cửa thông báo mình sinh mẹ tròn con vuông rồi tất cả mới ồ lên thở phào nhẹ nhõm.
Chồng mình chạy vào trước, bác sỹ đưa con cho đón đầu tay, anh ấy lại run run nhìn con không chớp mắt, từ từ lật tã lên rồi reo:
“Ối, may quá thằng bé không giống anh”.
Mẹ chồng mình đứng bên cười mắng:
‘Sư bố anh, cháu nội tôi là con gái làm sao đái đứng giống bố”.
Chồng mình quay sang bảo:
“Không, ý con là chân của con gái con không 6 ngón giống con ngày xưa ấy mẹ. Con cứ lo con gái con theo gen nội sinh ra cứ 6 ngón chân lại phải phẫu thuật thì thương lắm.
Mẹ chồng nghe tới đây mới nhìn vào chân cháu nội:
“Ừ nhỉ, con nói mẹ cũng mới nhớ ra. Đúng là con bé không bị 6 ngón thật. Nó giống bên ngoại, 2 bàn chân đẹp quá”.
Tới lúc đó mình mới hiểu vì sao khi mình mang bầu chồng lại cứ thấp thỏm hỏi thai có gì bất thường. Mình mắng anh không nói ngay từ đầu, anh bảo sợ nói vợ lại nghĩ. Giờ mẹ con mình đều khỏe mạnh, vậy là mừng lắm rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

