Nghĩ lại chặng đường đi xe máy cả trăm km về quê mà tôi vẫn còn thấy hoảng. Chẳng hiểu sao lúc ấy mình lấy đâu sức lực để có thể về nhà.

Gần 1 tháng trước, chồng tôi mất vì tai nạn giao thông khi cả 2 vẫn đang trọ trong một con hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh. Chồng qua đời lúc con gái lớn mới chỉ được 2 tuổi còn con nhỏ chỉ mới 1 tháng tuổi. Tôi thì vẫn đang ở cữ, mọi chi tiêu trong nhà dựa hết vào những chuyến đi xe ôm của chồng.

Chồng mất, tôi chỉ cầm cự được 2 tuần là lâm vào cảnh túng quẫn. Chính bởi thế, tôi nghĩ giải pháp tốt nhất lúc này là gói ghém đồ đạc để đưa 2 con về quê dù cho đường về nhà có cách Sài Gòn 100 km đi chăng nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngày tôi dọn đồ và mang bát hương, di ảnh chồng cùng quần áo 3 mẹ con về quê bằng xe máy, hàng xóm ai cũng ái ngại. Mỗi người trong xóm trọ cho 100, 200 ngàn để tôi có chút lộ phí dắt lưng về quê:

Với 100km, tôi dự định sẽ đi khoảng hơn nửa ngày là có thể về đến nhà. Nhưng trên đường đi, do địu con nhỏ nên tôi không dám đi nhanh. Đã vậy sau sinh sức khỏe yếu hơn nên một mình đi đường xa cũng thấm mệt nhất là đang đi 3 mẹ con tôi còn gặp mưa lạnh nữa. Che chắn cho con nên nước mưa thấm vào người làm tôi rũ mệt.

Khi chỉ còn khoảng 20km nữa là về đến nhà cũng là lúc tôi cảm giác hoa mắt, chóng mặt và kiệt sức muốn ngã. Lúc dừng chân bên đường vào ăn bữa trưa, tôi đã được ông bà chủ tốt bụng cho nằm nghỉ ngơi nhờ. Bà chủ quán còn cho 3 mẹ con đồ ăn và gọi xe bán tải nhỏ để đưa xe máy, đồ đạc cũng như cả người lên xe chở về hoàn toàn miễn phí.

Được sự giúp đỡ kịp thời của ông bà chủ quán tốt bụng, chiều tối ấy, cả 3 mẹ con đã về đến nhà an toàn. Lúc nhìn thấy con dâu và cháu nội đỏ hỏn trở về, mẹ chồng tôi chạy ra ôm chầm lấy 3 mẹ con khóc:

“Mau vào nhà đi con, sao khổ thế này”.

Tôi mắt đỏ hoe:

“Con sợ nói trước mọi người trong nhà lại lo lắng nên 1 đứa địu phía trước, 1 đứa địu phía sau. Con mang cả bát hương và di ảnh của con trai mẹ về đây. Sau cả chặng đường dài thì cuối cùng chồng con đã được ở trong ngôi nhà xưa của anh rồi”.

Những ngày sau tôi và mẹ chồng làm lễ an vị cho anh. Mỗi ngày lo hương khói, nhìn thấy ảnh chồng vẫn đang như cười với mọi người mà lòng tôi đau như cắt.

Hiện tôi vẫn đang phải dựa dẫm hết cả vào mẹ chồng già. Bà cũng biết tôi mới trải qua biến cố lại đang nuôi con nhỏ nên bao bọc lắm:

“Ở với mẹ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cứ đợi cháu 6-7 tháng cứng cáp hơn thì lúc ấy mẹ trông cả 2  rồi con tính đi làm gì thì làm”.

Tôi cảm ơn mẹ chồng nhiều lắm. Đúng là chỉ có về quê ở bên mẹ và các con, tôi mới có thêm sức lực, nỗi đau mất người gối ấp tay kề mới được xoa dịu đi 1 chút. Nhưng tôi cũng đang lo, không biết sắp tới phải làm gì để có thể kiếm tiền nuôi 2 con và mẹ già đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet