Ngộ đời ghê không, lúc mẹ la rầy, đốc thúc học hành thì cứ điểm thấp, đến khi mẹ mệt mỏi, mặc kệ đời thì con học giỏi lên.
Nhiều lúc mẹ cứ theo sát, la con, đốc thúc con học vô tình tạo áp lực cho con đó mọi người. Thả lỏng một chút, để con thoải mái học theo khả năng, có khi lại thu về những thành tích bất ngờ. Trẻ con phải được phát triển tự nhiên mới là tốt nhất. Chứ cứ theo khuôn khổ của bố mẹ thì khó có cơ hội bức phá lắm.
Một người mẹ có chia sẻ chuyện của chính chị khi nghĩ con trai 14 tuổi của mình đã vô vọng chuyện học hành. Tuy nhiên, lúc chị buông xuôi, không khó khăn với con nữa thì con bỗng học hành tiến bộ. Từ đó chị rút ra được, phải cho con có không gian phát triển tự do. Ép theo ý mẹ có khi con nó phản kháng, lại đi lệch hướng.
Từ đứa con vô vọng trở thành học sinh giỏi toàn diện
Theo lời người mẹ kể trên trang nước ngoài, con chị 14 tuổi, đã từng là một đứa trẻ chỉ chơi game, không lo học. Thành thật mà nói, chị đã có một năm vừa rồi vô cùng khó khăn. Suốt một năm đó, chị lúc nào cũng cảm thấy vô vọng vì con trai. Điều luôn dưới trung bình, xếp loại C, D.
Bài tập về nhà không làm, tuổi dậy thì ương bướng, nhất quyết chơi game chứ không chịu học. Bài kiểm tra môn toán chỉ đạt 14/100 điểm, nhà trường còn nhờ chị đưa con đi học thêm môn toán. Trong một năm, chị đăng ký 6 lớp học thêm cho con, nhưng vô ích.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu
Chị buồn không nói nên lời, bố thằng bé học cực kỳ giỏi, chị cũng tốt nghiệp đại học đàng hoàng. Nhưng sao con không di truyền được chút nào, học quá kém. Nhiều lúc chị nghĩ học hành kiểu này, lớn lên không trộm không cướp là may rồi, cho đi học nghề cũng được, chứ trông mong gì đậu đại học.
Cuối cùng chị chấp nhận buông xuôi, không ép đi học thêm, cũng không thúc giục, bắt con học nữa. Nhưng cuối cùng chị lại nhận được một sự đảo ngược kinh thiên động địa. Con trai chị đột nhiên thay đổi thái độ, chăm chỉ học hành. Tự dưng, vốn toàn điểm C, D, con trai chị đột nhiên vụt lên toàn điểm A.
Trong kỳ thi của tỉnh, con trai còn đứng vào nhóm 1% điểm cao, toán học có điểm số cao nhất tỉnh. Nhưng chưa phải là tất cả, con trai còn được nhận vào đội bơi lội chuyên nghiệp. Đậu vào đội học sinh giỏi toán của trường, học lập trình các khóa ở trường đại học, còn đi luyện đàn violin.
Chị thật sự không ngờ, vừa buông xuôi thì con lại tự nỗ lực phấn đấu. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì con trai chị thay đổi chóng mặt quá. Từ một đứa trẻ không trông mong gì mà giờ cứ như thần đồng giáng thế. Bất ngờ dữ thần chưa.
Đến một lúc nào đó con cái sẽ bật công tắc trưởng thành
Đến khi chị chia sẻ câu chuyện như trong mơ của mình, chị vẫn chưa tin được, chỉ qua một đêm mà con khác quá. Chuyện đứa trẻ tự nhiên lớn khôn, không còn làm mẹ lo lắng nữa không chỉ xảy ra với mỗi con chị. Tin đi mọi người, bình thường là do mẹ cứ hay lo quá thôi.
Những đứa trẻ đến một lúc nào đó sẽ tự biết suy nghĩ, khôn lớn, không cần mẹ kè kè bên cạnh đốc thúc. Hoặc chỉ khi các mẹ chịu buông bỏ cố chấp, để con được tự do phát triển, con mới có thể bộc lộ hết khả năng của mình.
Chị này cũng có một người bạn là người mẹ dịu dàng, xinh đẹp, thấu hiểu con cái. 2 năm trước, một lần chị thấy bạn mắt toàn quầng thâm, tóc thì rụng tá lả, cổ họng thì cứ khàn khàn khi nói chuyện.
Nguyên nhân là vì con trai không nghe lời, cô ấy lo lắng hai vợ chồng đều là người tốt, chẳng lẽ con lại trở thành côn đồ đường phố. Kết quả là mấy ngày trước gặp lại, cô ấy đã mọc tóc, gương mặt tươi vui. Bởi vì con trai cô ấy đã ngoan ngoãn, công ăn việc làm ổn định. Thì ra lúc trước chị chỉ lo bò trắng răng.
Xưa con cô ấy tuổi mới lớn nổi loạn. Giờ thì qua tuổi đó rồi, cũng đến lúc trưởng thành, tu thân lập nghiệp, chứ có côn đồ gì đâu. Theo lời những người mẹ, trên người đám trẻ con này chắc có công tắc thần kỳ. Khi gặp điều kiện thích hợp, bật công tắc lên là tự nhiên thành “con nhà người ta” ngay.
Vậy chính xác thì khi nào cái công tắc lớn khôn, hiểu chuyện của con cái mới bật lên? Một người mẹ từng được phỏng vấn không hề lo lắng khi con ở tiểu học không bao giờ chịu làm bài tập về nhà. Chị bảo tin chị đi, những đứa trẻ này một ngày nào đó sẽ tự giác.
Khi được hỏi cụ thể là khi nào, lỡ đứa trẻ không chịu làm bài cả đời luôn thì sao. Chị ấy kể theo quan sát, những bé trai sẽ trở nên hiểu chuyện hơn trong giai đoạn cuối THCS lên THPT. Lúc đó, người mẹ nghe câu trả lời không hề tin tưởng. Nhưng giờ chính con trai chị đột nhiên đạt toàn điểm A thì chị tin rồi.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: aboluowang
Chị hỏi con trai xưa thích chơi game sao giờ lại chăm chỉ học tập. Con trai bảo điểm số cấp 3 quan trọng lắm, đem đi xét tuyển đại học nữa. Hơn nữa, con có ý định đi du học nên phải cố có học bạ toàn điểm A, nâng cao điểm GPA. Rồi chị hỏi vậy sao không học tốt từ cấp 2 mà cấp 3 mới chịu học.
Con trai bảo vì xét tuyển đại học, du học người ta có nhìn vào điểm cấp 2 đâu. Ở thì lý luận đủ thứ trên đời nhưng ít ra con có mục tiêu học tập và phấn đấu đạt được thì chị còn mong gì nữa.
Thật ra, lý giải cho chuyện con trai chị lớn khôn bất ngờ, hiểu chuyện bất ngờ có dẫn chứng khoa học về phát triển con người hẳn hoi. Sau 14 tuổi, bộ não mở ra một nâng cấp quan trọng. Đó là khả năng đặt mục tiêu và lập kế hoạch tương lai. Cho nên các mẹ đừng vội mắng con không biết lo, chắc não nó chưa mở “chức năng” mới này.
Chức năng này được mở ra bởi một bộ phận gọi là lá trán trưởng thành (frontal lobe). Mà lá trán này phát triển rất chậm, có khi đến sau 20 tuổi mới kết nối xong. Bảo sao có mấy đứa con, 20 tuổi đầu mới bắt đầu biết khôn lớn là gì.
Tiếp đến là thùy trán, có chức năng quan trọng là bộ nhớ hướng tới tương lai, chuyên nhắc nhở về việc khi nào nên làm gì. Ví dụ, trẻ sẽ được thùy trán nhắc là làm xong bài tập về nhà mới đi chơi. Tuy nhiên, thùy trán phát triển mạnh trong 6 – 10 tuổi, sau 20 tuổi. Còn đoạn ngay giữa từ 10 – 14 tuổi thường kém.
Đó là lý giải vì sao con trai chị kia 14 tuổi cứ thích chơi game, thường quên làm bài tập về nhà. Nhưng từ khi vào cấp 3, con trai bắt đầu biết làm bài tập về nhà, vạch ra kế hoạch lấy điểm GPA cao để đi du học. Từ sau 14 tuổi, bộ não trẻ em sẽ bắt đầu biết quản lý kế hoạch và mục tiêu.
Chìa khóa giúp con bật công tắc khôn lớn
- Chìa khóa đầu tiên: Thể thao
Để có thể cho trẻ ems au 14 tuổi bật công tắc lớn khôn trơn tru, không phải đợi đến sau 20 tuổi con mới chịu lớn, mẹ nhớ cho con tập thể dục thể thao. Đây là nền tảng tăng cường sức khỏe, giúp não bộ hoạt động tốt hơn, mài giữa sức bền cho con.
Thói quen tập thể dục quanh năm sẽ cho phép trẻ em thấy tầm quan trọng của việc "thiết lập mục tiêu". Nhất là những trò chơi cần thiết phải chiến thắng, ghi điểm như bóng rổ, bóng đá, bơi lội bấm giờ… Nó cũng sẽ cho phép trẻ em tìm hiểu làm thế nào để đạt được ước mơ, thành tích thông qua những nỗ lực của chúng.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu
- Chìa khóa thứ hai: Yêu thương
Với trẻ con, tình yêu thương rất quan trọng đối với sự phát triển não bộ. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy sự chăm sóc của chuột mẹ tác động tích cực tới sự phát triển, quá trình sản xuất các tế bào não và khả năng ứng phó với căng thẳng của chuột non.
Mặt khác, khi ứng dụng nghiên cứu ở trẻ em, cũng thấy việc chăm sóc của mẹ tác động đến khu vực não bộ chuyên xử lý và ghi nhớ phản ứng cảm xúc. Nhiều nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng trẻ em được chăm sóc tốt thường học tập và phát triển cảm xúc tốt hơn so với những đứa trẻ thiếu sự chăm sóc.
Cụ thể, những đứa trẻ được mẹ chăm sóc tốt có thể tích vùng cá ngựa trong não lớn hơn 10% so với những đứa trẻ khác. Điều này chứng tỏ trẻ được mẹ chăm sóc sẽ có sự ghi nhớ tốt hơn.
Bố mẹ cần thiết lập cho trẻ mối quan hệ yêu thương tích cực, bắt đầu từ sự chăm sóc, tình yêu thương của bố mẹ. Trong 6 tháng đầu đời, bố mẹ cần dành những sự quan tâm, chăm sóc của mình đến các nhu cầu của bé.
Một điều quan trọng mà bố mẹ cần ghi nhớ là không được cãi nhau, to tiếng, động tay chân và căng thẳng trước mặt bé. Vì điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, tình cảm của trẻ.
- Chìa khóa thứ ba: kiên nhẫn và đồng hành
Với những đứa trẻ chưa ý thức được việc học, đồng hành và chờ đợi con khôn lớn là điều phụ huynh cần làm. Mẹ cần nhắc nhở con để từ từ giúp con phát triển thói quen học tập tốt. Nhưng chỉ nên nhẹ nhàng, cho con có thời gian. Chờ đợi là không vội vàng, dồn dập, phải kiên nhẫn, không tức giận với con.
Bởi vì một khi thùy trán, lá trán chưa đạt đến sự phát triển cần thiết, não của con vẫn chưa có đủ năng lực đặt mục tiêu, lập kế hoạch tương lai. Do đó, mẹ có tức giận, cố ép con học thì cũng công cốc.
Điều quan trọng nhất là người mẹ phải có niềm tin vào con trẻ, một ngày nào đó, khi não con đủ phát triển, con sẽ tự biết suy nghĩ. Điểm yếu chung của các mẹ là cứ hay lo lắng không đâu cho con cái. Mà quên mất cho con có không gian riêng tự phát triển.
Cũng có thể với đứa con 14 tuổi của chị ở trên, khi mẹ buông xuôi, con lại có được sự tự do, được làm điều mình thích, tự có trách nhiệm với bản thân. Việc không còn được mẹ lo lắng sẽ kích thích bản năng tự lập, tự lo trong con. Do đó, không phải cứ theo sát con, gò nắn con mới là tốt. Đôi khi dám buông tay để con tự lực cánh sinh mới là hay.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1