Nghĩ đến chồng mà nước mắt cứ rơi các chị ạ. Cuối cùng tôi cũng có quyết định cho mình, ly hôn là cách giải thoát tốt nhất lúc này.

Trước đây tôi cứ nghĩ lấy được chồng giàu, gia đình khá giả thì sẽ ấm tấm thân. Vậy nên vừa tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm nghe người yêu dỗ ngon dỗ ngọt, tôi cũng lên xe hoa khi mới 24 tuổi.

Cưới xong tôi bầu đứa đầu tiên luôn. Chồng có công ty riêng nên anh bảo:

“Em cứ ở nhà, anh thừa sức nuôi hai mẹ con”.

Lúc đầu chồng cũng chăm sóc, yêu thương vợ con, thỉnh thoảng lại đưa đi ăn, đi du lịch rất vui vẻ. Con ốm đau, anh cũng cùng vợ chăm sóc, lo lắng cho nó. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th

Thế nhưng cái con người đó biến mất từ khi nào không biết. Bắt đầu từ khi tôi sinh bé thứ 2, dần dần anh cứ lấy cớ công việc, thường xuyên đi sớm về muộn, có hôm còn ngủ ở ngoài. Tôi thắc mắc thì chồng bảo:

“Anh đi làm mệt mỏi, ngủ luôn ở công ty”.

Tôi cũng cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhiều lúc nghĩ chồng thay đổi vậy chắc chắn có người mới ở bên ngoài. Thế nhưng tôi bận chăm sóc hai đứa con, thời gian đâu mà theo dõi chồng. Điện thoại, máy tính anh cài mật khẩu, tôi không bao giờ động vào được. Nhiều lúc cũng buồn, rực ruột lắm nhưng cố gắng nghĩ đơn giản là khuất mắt trông coi, nếu anh có ngoại tình tôi không biết thì đỡ đau khổ.

Được cái về khoản tài chính thì anh rất thoáng, không bao giờ tiếc với vợ con. Lắm lúc nghĩ thôi chồng thích làm gì thì làm, miễn là có tiền đưa vợ tiêu và nuôi con cũng tốt chán rồi.

Cho đến tháng trước, 3 mẹ con tôi không may dính F0. Tôi gọi điện báo mà chồng nói luôn:

“Anh chưa bị nên sẽ ở công ty, khi nào mẹ con em khỏi mới về”.

Tôi giận lắm, mình cũng mệt, hai đứa nhỏ thi nhau sốt. Thằng lớn uống thuốc còn hạ, nhưng đứa nhỏ cứ hầm hập như than vậy, đo thì lên tận 40 độ. Tôi lo quá, khi ấy đang là 10 giờ đêm, nghĩ chồng có ô tô anh từ công ty về mất độ 15, 20 phút nên vội gọi. Thế nhưng mấy cuộc mới thấy nghe máy, là giọng của con gái lảnh lót bên kia:

“Chị gọi gì lắm thế”.

“Cô là ai mà cầm máy chồng tôi vậy?”

“Chồng chị á, anh ấy đang bận chăm em Fo”.

Tôi sốc lắm, đang lúc bấn loạn vì con lại biết chồng đang ở bên một người khác, còn gì cay cú hơn. Nhưng lúc đó vì con nên cố gắng nuốt uất ức vào trong, gọi xe đưa cháu lên viện khám. May là hôm sau thì 2 đứa hết sốt. 3 mẹ con cách ly trong viện 1 tuần thì được về.

Suốt mấy ngày đó chồng cũng nhắn tin, gọi điện hỏi han nhưng tôi bảo:

“Anh chuẩn bị đơn ly hôn rồi về tôi ký”.

Mấy nay chồng lại quay ra xin lỗi, làm lành với vợ, còn bảo:

“Hôm đó anh mệt ngủ không biết gì, cô ta cầm máy chọc tức em thôi. Anh không có ý đến với loại đào mỏ đó đâu”.

Tôi nghe xong càng uất hơn. Trong khi vợ con ốm đau anh không thèm về chăm sóc, mà đến hú hí với bồ. Tôi nghĩ mãi cũng không có lý do gì để tha thứ cho chồng cả. Tốt nhất ly hôn, đằng nào tôi cũng được chia một nửa tài sản, đủ để sống và nuôi con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Monokuro.com