Tôi thấy thật đáng đời lão chồng, hôm đi theo bồ thì vênh vang lắm còn thề:
“Tôi sẽ không bao giờ quay về cái nhà này nữa”.
Bị chồng phản bội, tôi ném hết đồ đạc của anh ta ra ngoài nhưng lão cũng không thèm nhặt. Anh ta cậy bồ già có nhiều tiền.
“Cô thích thì cứ vứt, tôi giờ không dùng thứ rẻ tiền này”.
Chồng bắt taxi đi từ hôm đó. Tôi điên quá, chất hết đồ của anh ta vào một đống rồi đốt hết cho hả giận.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Trước lúc cưới, bọn tôi cũng đã từng yêu nhau 2 năm. Lấy được người là mối tình đầu tôi vui lắm, càng hạnh phúc hơn khi con gái chào đời. Bé xinh xắn đáng yêu, có nhiều nét giống bố nên sau nay chắc sẽ rất xinh. Vì chồng tôi cũng thuộc hàng có mặt tiền sáng láng, nhiều người nhìn vào khen tôi lùn lùn, xấu xấu lại lấy được chồng ngon trai.
Thế nhưng cũng vì cái gương mặt đẹp đẽ đó mà chồng tôi đã không thoát được khỏi tay bồ già. Lúc đầu tôi phát hiện chồng thường xuyên nhắn tin cho người mà anh lưu là “Chị Hai”. Cũng cứ nghĩ bạn bè, chị em làm ăn công chuyện bình thường thôi, thế nhưng anh đột nhiên về nhà đòi ly hôn vợ.
Tôi sốc quá, tìm hiểu bỏ cả tiền thuê mấy đứa em xã hội theo dõi. Hôm đó nó gọi ra quán nước, mặt ngắn tũn bảo:
“Em nói ra chị đừng có sốc nhé”.
“Sốc đủ từ lúc anh ấy đòi ly hôn rồi, cậu cứ nói đi”.
Nó mở điện thoại cho tôi xem facebook bồ của chồng. Đến lúc đó tôi mới ngã ngửa vì chị ta đã đăng ảnh chung với chồng tôi nào là đi ăn, đi chơi cách đây mấy tháng rồi. Sốc hơn nữa là mụ ấy già, béo núc ních, nói không ngoa chụp hình hôn hít với chồng tôi mà cảm giác như hai má con vậy.
Chị ta trông rất giàu, mỗi lần đăng ảnh đều khoe của vàng đeo xúng xính. Thảo nào dạo đó chồng tôi thay đổi mốt lên tục, giày mới, đồng hồ mới, đi làm đầu vuốt keo bóng lộn, nước hoa thơm nức. Có điều tôi không sành nên đồ đắt tiền nhìn cũng như đồ rẻ tiền thôi.
Cứ tưởng theo bồ dài lâu, thế mà chồng tôi đi được hơn 2 tháng đột nhiên về nhà. Thấy vợ, anh quỳ luôn ở sân rối rít bảo:
“Em ơi, em tha thứ cho anh nhé cho anh vào nhà nói chuyện”.
“Có chuyện gì đứng lên nói, sao phải khúm núm thế”.
Chồng tôi cương quyết không đứng dậy:
“Mụ già ấy lừa anh rồi”.
Tôi chưa hiểu chuyện gì, gặng hỏi mãi thì chồng cũng kể. Hóa ra mụ bồ sồn sồn của anh không làm ăn buôn bán gì đàng hoàng mà là phường lừa đảo. Cái cửa hàng vàng chỉ toàn đồ giả, đồ mỹ ký lừa mắt thiên hạ thôi. Mụ ấy nghiện đánh bạc, lừa tiền người khác cả mấy chục tỷ vừa trốn rồi.
Chồng tôi có khuôn mặt sáng láng lại dễ bị tiền làm cho mờ mắt nên mới cặp kè với mụ ấy chứ yêu đương gì. Nghe chồng nói mà tôi thấy đáng đời quá. Nếu tôi tha cho kẻ phản bội thì là quá ngu dại và có lỗi với chính bản thân nên chỉ thẳng tay ra cổng:
“Đồ đạc của anh tôi đốt hết rồi, không có cửa về đâu".
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

