Tôi vừa bị bố vợ lừa một quả quá đau, không nghĩ ông ta trông vậy mà lại lươn lẹo hết sức. Giờ vợ cũng bỏ rồi chả còn liên quan gì đến nhau nữa.

Cách đây hơn chục năm tôi cũng chưa đến nỗi bết bát như thế này. Hồi đấy trông tôi sáng sủa, đẹp trai, có tiền nên nhiều em theo lắm. Nhưng từ lúc bố tôi mất, mẹ làm ăn sa sút, tài sản, đất cát phải bán sạch để giải quyết hậu quả. May là giữ lại được mỗi căn nhà để anh em tôi ở. Từ lúc anh trai lấy vợ tôi chẳng thích tính chị dâu nên cưới xong cũng ra ngoài thuê trọ chứ không sống chung.

Được cái ông bà già vợ có điều kiện nên được nhờ chút đỉnh. Thế nhưng ông khôn lắm, biết vợ chồng tôi khó khăn nên gọi về bảo:

“Bố có cái nhà đấy nhưng chỉ cho anh chị mượn thôi. Các con chuyển ra ở rồi buôn bán gì cũng được. Sau này mà có tiền bố bán rẻ lại cho”.

Nghĩ mà tức, ông bà có mỗi hai đứa con. Thằng em cậu chưa vợ vẫn đang đi học. Sau này nó lấy vợ thì cho luôn cái nhà ông bà ở, còn nhà này cho chúng tôi vậy là đẹp. Thế nhưng ông ki bo chỉ cho mượn chứ không cho hẳn mới chán.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Tôi cũng dọn về, lúc đầu thì mở cửa hàng điện thoại nhưng ế ẩm, chẳng có khách lại bị âm vốn nên thanh lý hết. Hai vợ chồng chả nghề nghiệp lại thêm đứa con tiêu tốn trong khi tiền chả kiếm được. Tôi xui vợ về xin ông bà ngoại, cô ấy cũng hỏi một vài lần xong kêu ngại.

Tiền thì không có, con cái nheo nhóc khiến hai vợ chồng cãi nhau suốt. Tôi cũng có đi chơi, đàn đúm với bạn bè cho đỡ chán rồi nợ nần tùm lum. Mỗi lúc như thế cô ấy lại về kêu ca với ông bà già bên đó. Rồi bố vợ gọi tôi sang chỉnh cho một trận.

Vợ tôi càng ngày càng ngoa ngoắt, nghe lời bố mẹ răm rắp, cậy ông bà ngoại giàu nên coi chồng không ra gì. Chồng nợ ngập đầu ngập cổ cũng không vay mượn mà trả giúp còn đòi ly hôn. Tôi không đồng ý thì bố vợ bảo:

“Thế giờ anh muốn gì mới buông tha cho con gái tôi”.

“Con muốn cô ấy quay lại, cùng nhau bàn bạc làm ăn mà trả nợ, nuôi con”.

Nói tử tế hết nước hết cái thế mà vợ vẫn không chịu đòi ra toà bằng được. Bố vợ tôi đương nhiên bênh con gái. Ông ấy bảo:

“Thôi anh ly hôn đi, tôi đền cho 500 triệu. Chắc anh cũng chỉ cần tiền thôi chứ cần gì mẹ con nó”.

Biết khó mà níu kéo vợ quay về, tôi quyết định nhận lời. Ông già vợ khôn lắm bảo khi nào ra toà xong xuôi thì mới đưa tiền.

Đến hôm vợ chồng tôi chính thức ly hôn đường ai nấy đi thì bố vợ cũng đưa cô ấy đến toà để làm thủ tục. Ra cổng ông đưa cho tôi một cái túi đen bảo:

“Tiền của anh ở trong này, từ giờ cắt đứt liên lạc với mẹ con nó đi đừng có lằng nhằng nữa”.

Tôi cầm cái túi bố vợ đưa nhưng về mở ra có đúng 100 triệu, không phải 500 như trước đó ông ấy đã hứa. Tôi gọi điện thì ông bảo:

“Tôi cho như vậy là tốt lắm rồi, anh nhận hay không tuỳ”.

Nghĩ mà cay, hoá ra ông ấy lừa mình một cú đau. Biết thế tôi đòi tiền trước cho chắc chắn mới ký đơn, giờ có mỗi 100 triệu bõ bèn gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn media.newsplus.co.th