Nghĩ đến ông già vợ lại tức điên người, cùng là con mà lại phân biệt trai với chẳng gái. Có bao nhiêu của nả dồn hết cho con trai, trong khi đó rể như tôi chẳng xơ múi được gì.
Tôi cưới vợ 8 năm giờ đã có 2 cháu đều con trai. Lúc cưới xong ông già vợ cũng cho miếng đất nhưng tôi bàn với cô ấy bán đi lấy tiền mua chỗ khác rộng rãi thoải mái hơn. Thế nhưng đất đẹp thì đắt nên hai vợ chồng mang đầu tư làm ăn. Người tính không bằng trời tính, bọn tôi thua lỗ nên cứ lấy chỗ nọ đập chỗ kia cuối cùng nợ nần chồng chất.
Còn vài trăm triệu vợ bảo:
“Thôi em gửi ngân hàng chứ sau tiêu hết không mua được đất bố lại nói cho”.
“Hết thì về xin, ông đầy tiền”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Ông bà già vợ không phải đại gia nhưng cũng có của ăn của để. Lúc nào bọn tôi về cũng tỏ ra niềm nở, quất quýt con cháu. Thỉnh thoảng bố con ngồi chén chú chén anh ông còn bảo:
“Bố là bố thương mấy đứa như nhau không có phân biệt trai gái, dâu rể gì cả. Có cái gì bố chẳng chia đều, thế nên mấy anh em phải biết bao ban nhau mà sống”.
Nhà ông bà ngoại có việc gì tôi cũng xông pha về giúp trước. Nghĩ mình cứ biết điều, chịu khó nịnh một tí kiểu gì chẳng có phần. Ông bà đầy của chìm của nổi đấy, tiền mặt gửi ngân hàng nhiều không thì tôi chẳng rõ nhưng có căn nhà khá rộng đang cho người ta thuê đấy, sau này chắc chắn sẽ chia cho vợ tôi một nửa.
Ấy thế nhưng ông già cho được chúng tôi miếng đất rồi nghĩ là to. Đợt vừa rồi ông bán căn nhà đang cho thuê kia đi nghe đâu được hơn 4 tỷ. Cứ tưởng sẽ chia đều cho vợ chồng tôi thế mà không, ông đưa con trai đi mua ô tô.
Tối hôm đó anh trai vợ gọi chúng tôi sang khao xe mới, ăn uống tưng bừng lắm. Chẳng thấy bố vợ cho mình xu nào nên tôi hỏi:
“Ơ thế ông ngoại bán nhà vậy mà vợ con không có phần à?”.
Ông bảo:
“Không phải trước cho vợ chồng tụi bay cả miếng đất rồi à, đây là phần của anh nó, tị nạnh làm gì”.
Thế hóa ra ông ấy đã mặc định căn nhà kia là cho con trai. Rồi căn 5 tầng đang ở sau này cũng thuộc về bác ấy hết. Vợ tôi phận con gái đi lấy chồng được miếng đất bé tí là xong. Thế mà lúc nào ông cũng bảo thương con bằng nhau, không phân biệt trai gái, dâu rể. Như thế công bằng ở đâu ra?
Ngay từ đầu ông ấy cứ bảo của con trai tất thì có phải dễ không, sòng phẳng với nhau để chúng tôi đỡ mừng hụt. Giờ đất kia bọn tôi cũng bán rồi, còn có mấy trăm gửi ngân hàng làm sao đủ tiền mà mua nhà chứ.
Bên đằng nội đâu có tiền cho, giờ chú út sắp lấy vợ ông bà già còn bắt ra ở riêng kìa, nghĩ nhà không có phải đi thuê trọ đã thấy oải rồi. Cũng tại ông già vợ thiên vị con cái. Người thì ăn không hết kẻ lần chẳng ra, mồm thì cứ nói thương, thương con kiểu gì vậy không biết?.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1