Kết hôn 7 năm, kinh tế vợ chồng em không phải quá mạnh nhưng khá vững cộng thêm gia đình nhà chồng có điều kiện nữa thành thử em không phải chịu bất cứ gánh nặng gì về mặt tiền nong. Vợ chồng thu nhập 40 triệu/ tháng, nhà cửa, xe cộ có cả, đất cát bố mẹ để cho nên nói chung 2 đứa chỉ việc bảo ban nhau làm ăn nuôi con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn flick

Nhà đẻ em ngược lại, hoàn cảnh không được dư giả. Bố em vừa huyết áp cao vừa tiểu đường nên vào viện như cơm bữa. Ông bà có lương hưu nhưng thấp với lại tiền nong có bao nhiêu các cụ dồn cả vào lo thuốc thang chữa bệnh rồi nên tài chính lúc nào cũng khó khăn. Thương bố mẹ, thi thoảng em cũng chỉ dám lén chồng mang biếu vài đồng gọi là đỡ đàn phần nào chứ chồng em không được như người ta. Anh ấy có tiền thật nhưng sống ky bo, tính toán lắm.

Biết điều kiện nhà vợ khó khăn như thế, chồng em không những không thông cảm, ngược lại anh luôn đề phòng đòi nắm giữ kinh tế vì sợ vợ giấu tiền mang về cho bố mẹ. Chẳng vậy mà mỗi khi đưa sinh hoạt phí cho vợ, chồng em luôn cằn nhằn:

“Cô ăn tiêu cho cẩn thận, đừng tưởng qua mắt được tôi. Phận đàn bà lấy chồng phải biết chăm lo cho nhà chồng, ngoại về chỉ là khách”.

Anh ấy cũng không thích vợ về ngoại nhiều đâu vì sợ bố mẹ đẻ gặp nhiều lại xin xỏ. Nhiều khi trước mặt em, anh ấy còn bảo:

“Bố mẹ cô đúng là chẳng giúp được gì chỉ làm khổ con. Tốt nhất cô đừng có về đó nhiều rồi họ lại lèo nhèo rách việc”.

 Trong khi đó, bố mẹ em có bao giờ xin tiền con cái đâu. Cùng lắm thi thoảng bố đi viện thiếu tiền, mẹ em sẽ sang nhà vay bọn em đàng hoàng trước mặt con rể.

Bằng giờ năm ngoái bố em ốm nặng phải nằm viện gần tháng. Tính tổng chi phí thuốc men, giường bệnh là hết 30 triệu, khi ấy trong tay mẹ em chỉ có đúng 10 triệu. Không còn cách nào bà đành sang vay. Ban đầu anh ấy không cho mượn đâu:

“1, 2 triệu bố còn vài tháng mới trả được. Vay 20 triệu bao giờ mới đòi lại nổi?”.

Em phải thuyết phục mãi anh ấy mới chịu cho bà vay nhưng hẹn:

“Đúng 6 tháng là bố mẹ phải trả lại để con lấy vốn làm ăn”.

Song từ đó tới giờ bố em cứ ốm suốt. Một tháng tốn 4, 5 triệu tiền thuốc thành thử lương hưu của ông bà lĩnh về tới đâu là hết tới đó. Qua 6 tháng chưa thấy bố mẹ vợ trả tiền, chồng em gần như lồng lên, suốt ngày giục:

“Cô sang nhà bảo ông bà trả tiền tôi ngay, định nuốt không của thằng này hả. Còn lâu nhé”.

Mẹ em biết tính con rể cũng sang nói khó mấy lần nhưng anh bảo:

“Lúc vay mẹ hứa chắc như đinh đóng cột cơ mà, sao tới lúc trả lại khất lần khất lượt thế? Mẹ già rồi mà lại 2 lời thế làm sao con cái tôn trọng được”.

Cách đây mấy ngày, vì tivi của nhà bị hỏng nên em trai em có mua cho ông bà mua chiếc mới xem cho đỡ buồn. Chồng em biết liền bảo:

“Bố mẹ cô thiếu ý thức, đang nợ tiền con mà không dồn vào trả tôi còn bày vẽ mua tivi. Đã thế đừng có trách tôi sang lấy tivi trừ nợ. Không có tiền mặt thì lấy đồ chứ còn gì”.

Ôi, nghe chồng nói em choáng váng thực sự. Không thể chịu đựng được sự ích kỷ tính toán tới mức vô tình của anh ta, em bảo:

“Anh khỏi sang nhà làm phiền bố mẹ tôi. Tôi với anh ly hôn chia đôi tài sản, tiền mẹ tôi nợ anh, tôi sẽ trả”.

Ngay sau đó em đưa con về ngoại cùng mẹ chăm sóc bố, dứt khoát giải phóng bản thân cũng là để bố mẹ mình đỡ khổ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn flick