Từ nhỏ tôi đã không có được cái cảm giác hạnh phúc của một đứa trẻ có gia đình hạnh phúc vì bố mẹ tôi lúc nào cũng lục đục cãi nhau. Nguyên nhân là bởi bố tôi ngoại tình. Ông ấy phản bội mẹ khiến bà bức xúc, cứ nhìn thấy mặt chồng là đay nghiến. Cuộc chiến của bọn họ luôn căng thẳng, mẹ tôi lại không chịu ly hôn một phần vì thương con, phần nữa không muốn cho bố toại nguyện đến với người tình.

Lúc tôi lên 9 đã hiểu chuyện hơn nên bảo với bố:

“Bố có thể không cãi nhau với mẹ, không làm mẹ buồn được không?”.

Ông thở dài bảo:

“Bố xin lỗi, sau này lớn lên con sẽ hiểu cho bố”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Chỉ sau đó vài tháng, bố tôi bỏ nhà đi theo người tình. Theo như mẹ tôi nói thì người đàn bà ấy chính là tình cũ của ông. Vì ông bà nội tôi không đồng ý cho họ lấy nhau bởi người đàn bà kia từng ly hôn 1 lần. Bố tôi chọn cưới mẹ giống như để lấp chỗ trống mà thôi. Tuy nhiên sống bên mẹ, ông vẫn không quên được người xưa, 2 người bọn họ tìm lại nhau, không ít lần bố về đề nghị ly hôn vợ. Điều ấy làm mẹ tôi 1 đời ôm hận chồng.

Bởi hận bố nên những ngày tháng ông bỏ đi tôi phải sống trong nỗi cay nghiệt vò xé của mẹ. Cứ không vừa lòng với con gái, bà lại mắng con gái:

“Vì thằng bố mày, tao mới khổ. Mày rồi cũng giống thằng cha mày, làm khổ tao”.

Thương mẹ nhưng nhiều lúc lòng thù hận của bà cũng làm tôi mệt mỏi. Thi thoảng bố có nhờ người gửi tiền về đưa mẹ để nuôi tôi ăn học nhưng bà đều không nhận nói rằng mẹ con tôi không còn có bất cứ liên quan nào tới ông.

Tốt nghiệp đại học đi làm 3 năm thì tôi cưới. Dù biết về tin tức chỗ ở của bố nhưng mẹ bảo:

“Mẹ con mình coi như ông ấy chết 20 năm nay rồi. Không có ông ấy mẹ con mình vẫn sống rất tốt thì chẳng có lý do gì đám cưới của con ông ta được phép có mặt”.

Thế nhưng hôm kết hôn, đúng lúc gia đình đôi bên lên trao quà cưới cho cô dâu chú rể thì bố đẻ tôi bất ngờ xuất hiện. Ông ấy tiến thẳng tới bên cạnh con gái, tay run rẩy trao cho tôi một hộp gỗ nhỏ khá nặng bảo:

“Bố xa con 20 năm, mỗi năm đều dành dụm 1 cây vàng để đợi ngày này về trao cho con coi như món quà chuộc lỗi của bố sau ngần ấy thời gian không ở bên chăm con được”.

Ông dúi hộp vàng vào tay tôi rồi vội rời bước đi như sợ con gái trả lại. Mẹ tôi khi ấy không nói gì nhưng đám cưới kết thúc, bà lại gào hét bắt tôi phải tìm gặp để mang trả số vàng đó cho bố. Còn tôi thực tình cũng chẳng ham gì của nải có điều trải qua ngần ấy năm, tôi cũng không còn giận gì ông vì hiểu ông cũng bởi quá si tình một người đàn bà tiếc rằng người đó không phải mẹ tôi.

Tôi chỉ mong có cách giúp mẹ thoát khỏi nỗi oán hận trong lòng khiến cuộc sống của bà được nhẹ nhàng, thanh thản.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn shohu