Thương đứa nhỏ, đang hí hửng vui mừng vì được bố cho đi ăn món ngon ai dè bố lại bảo “món con gọi đắt quá, mất nửa ngày công của bố”.

Trẻ con thì trẻ con, cũng đã biết suy nghĩ phần nào, đôi khi còn rất nhạy cảm, vì vậy đừng tùy tiện nói những lời khiến con cảm thấy tội lỗi dằn vặt hay khó xử. Như ông bố kỳ cục này nè các mẹ, dẫn con đi ăn chỗ đắt tiền làm gì rồi đứa con gọi món nó thích lại kêu món con gọi mất toi nửa ngày công của bố khiến thằng bé nghẹn ngào, ăn làm sao còn thấy ngon được nữa.

Bữa ăn tràn ngập nghẹn ngào và áp lực

Em là em cực kỳ không thích việc cha mẹ hễ cứ lên mâm cơm là dạy dỗ con cái, trách móc đủ thứ chuyện, phê bình nhiều lời khiến bữa cơm gia đình vô cùng nặng nề, con cái ăn uống không ngon miệng, hại tiêu hóa, tổn thương tâm lý. Bữa ăn giữa cha mẹ và con cái nên là những câu chuyện vui vẻ, những lời quan tâm, yêu thương mới đúng.

Như câu chuyện được một bạn trên mạng chia sẻ, đọc xong mà tức ông bố quá đi các mẹ ơi. Bạn này kể lại chuyện bạn chứng kiến trong quán ăn kèm dòng nhận xét: “Giờ hiểu sao có những đứa trẻ cả đời không giàu nổi”.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Theo lời kể thì hôm đó có 2 bố con đi vào quán ăn, nhìn cách ăn mặc bình dân, có lẽ cũng không thường đến những nơi hơi đắt tiền như quán này nên khá lúng túng một tí. Lúc phục vụ đưa thực đơn, đứa nhỏ nhìn rất lâu nhưng không dám gọi món chỉ đến khi bố bảo thì mới gọi kiểu ngập ngừng là con muốn ăn bún bò.

Nhìn cũng thấy sự háo hức của đứa nhỏ, thật sự con rất vui mừng vì được bố dắt đi ăn món ngon và có lẽ món bún bò đó con muốn ăn lâu rồi. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, ông bố lại nói: "Bún bò con gọi đắt quá. Bữa ăn của con làm bố mất toi nửa ngày công vất vả kiếm được đó".

Đứa trẻ ngay lập tức nhận ra rằng món ăn của mình đắt tiền và xin được đổi lại món khác. Nhưng người bố lại nói với con: “Bố bảo bún bò này đắt không phải nói con không được ăn mà bảo con chăm chỉ học hành, bố mẹ nuôi không dễ đâu". Sau đó là một tràng những lời dạy dỗ bảo con phải học chăm chỉ lên, nuôi con khổ cực thế nào cũng đáng, chỉ mong con cố gắng.

Còn đứa con, từ lúc gọi đến lúc tô bún được bưng ra, tâm trạng đã chuyển từ háo hức, hạnh phúc sang nghẹn ngào, cúi đầu xuống không nói nửa lời, chỉ biết nghe bố dạy dỗ. Thậm chí khi tô bún bò bấy lâu ao ước đặt trước mặt, con cũng không còn vui, ăn cũng chẳng thấy ngon lành.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Nhiều người thấy hành động dạy con từ những điều nhỏ trong cuộc sống thế này là bình thường nhưng “trời đánh tránh bữa ăn”, đồ ngon chưa đưa tới miệng đã nghe răn dạy, còn bị nhắc gọi đồ đắt tiền, cảm giác bản thân có lỗi thì làm sao nuốt cho trôi.

Người bố nói như vậy có thể dễ dàng dẫn đến một khoảng cách tâm lý lớn ở trẻ em. Trong thực tế, chưa chắc những lời than thở nuôi con cực khổ này mang đến lợi ích giáo dục, ngược lại sẽ tạo bóng ma tâm lý trong lòng con.

Khiến đứa trẻ cảm thấy rất tội lỗi

Đứa trẻ rất vui khi được gọi một tô bún bò hảo hạng hiếm khi được ăn, nhưng khi bố nói với nó rằng tô bún mất nửa ngày tiền công, niềm hạnh phúc của đứa trẻ rõ ràng đã không còn nữa.

Vì những lời nói của bố, đứa trẻ cảm thấy rất có lỗi, thậm chí là đã sai vì gọi món đắt tiền. Ngay từ đầu khi đứa trẻ muốn đổi sang ăn cái khác, có thể thấy rằng đứa trẻ đã sống trong cảm giác tội lỗi đến mức không dám tiêu tiền của bố mẹ.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Một số bố mẹ có thể cảm thấy rằng làm như thế này sẽ giúp con biết được đồng tiền khó kiếm, như vậy sẽ cố gắng, nhưng trên thực tế, làm như vậy có thể khiến trẻ cảm thấy rằng chúng nợ bố mẹ rất nhiều và sẽ chịu áp lực lớn.

Thật sự đã đưa con vào nơi đắt tiền ăn thì cũng đã lường trước được giá cả, hoặc cho là thực sự giá quá đắt cũng không nên phản ứng trực tiếp lên con như ông bố. Nếu đã đưa con đi ăn, đừng vì tiền bạc mà khiến con nghẹn họng, ăn uống mất ngon.

Chưa kể bố mẹ suốt ngày than nghèo kể khổ khiến con ăn không dám ăn thì đứa nhỏ sẽ khó có tiền đồ, suốt ngày chỉ sống trong sự tự ti, cảm thấy bản thân nghèo hèn, thua kém bạn bè.