Phụ nữ mình sướng hay khổ phụ thuộc ở tấm chồng, câu nói này thật sự không sai chút nào. Cũng may em có chút may mắn hơn người vì lấy được người đàn ông tử tế không những biết thương vợ mà còn luôn quan tâm, lo lắng cho nhà vợ nên cuộc sống sau hôn nhân của em rất thoải mái.
Chồng em không lãng mạn, anh sống thực tế nếu không nói là có phần hơi khô khan. Mặc dù anh là người kiếm ra tiền nhưng làm vợ anh gần chục năm nay, chưa bao giờ em được chồng mua hoa tặng quà trong những ngày kỷ niệm. Ngày lễ lớn như 8/3, 20/10 các ông chồng khác rầm rộ mua hoa tặng vợ, riêng chồng em điềm nhiên như không. Vợ mà bảo, anh sẽ dửng dưng đáp:
“Tiền của anh có bao nhiêu em cầm hết cả, thích mua gì cứ mua, anh có cấm đâu. Sao cứ phải đợi chồng”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
Nhiều lúc anh ấy khô khan khiến em phát nản. Song nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, tuy anh ấy không mua hoa tặng quà cho vợ thật nhưng đúng là tiền kiếm được bao nhiêu đưa cả vợ cầm. Em chi tiêu thế nào anh chưa từng quản lý, cũng không càm ràm. Như thế so với nhiều người là hơn lắm rồi. Dần dần em cũng quen với lối suy nghĩ thực tế đó của chồng, không mộng mơ hão huyền, vợ chồng vui vẻ, dễ sống.
Đặc biệt chồng em quan tâm tới nhà ngoại lắm. Bố mẹ em chỉ có 2 cô con gái, bố em lại mất sớm, chị gái lấy chồng xa, kinh tế không có, ít khi về thăm nhà được. Chồng em thấy vậy toàn giục vợ:
“Mình ở gần mẹ thì phải chịu khó qua bên nhà chăm sóc, đỡ việc cho bà. Người già cần nhất là tình cảm”.
Trước mẹ em chạy chợ còn có đồng ra đồng vào tự chủ kinh tế. 2 năm nay sức khỏe bà yếu lại ảnh hưởng dịch giã nên nghỉ hẳn bán hàng, thành thử không có tiền. Thương mẹ, em lén giấu tiền mỗi tháng gửi cho bà 3 triệu chi tiêu. Chuyện này em không muốn chồng biết vì kinh tế gia đình chủ yếu mình anh ấy lo, giờ lại gánh thêm mẹ vợ nữa khó tránh được việc anh suy nghĩ, khó chịu trong lòng.
Tuy nhiên cách đây vài hôm em ngồi nói chuyện điện thoại với chị gái. Trong câu chuyện em cũng có nhắc tới khoản tiền hàng tháng cho mẹ đẻ và nói rằng chuyện này chị không được để lộ. Không ngờ chồng em đi làm về đứng ngoài cửa nghe hết cả. Lúc anh bước vào phòng, em run tí rơi điện thoại, miệng ấp úng không biết giải thích sao nhưng anh lại nhẹ nhàng bảo:
“Em buồn cười, việc lo cho mẹ là trách nhiệm của con cái. Tại sao em phải giấu anh chuyện đó. Chẳng lẽ trong lòng em nghĩ anh sống hẹp hòi, ích kỷ thế à?”.
Chồng em mắng vợ 1 thôi 1 hồi xong thì xuống tone giọng nhẹ nhàng hơn:
“Nay anh được nhận mấy trăm triệu quyết toán dự án, em dồn tiền ấy với rút thêm tiền ở ngân hàng làm cho mẹ cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ để mẹ cầm chủ động chi tiêu phòng thân”.
Ngay hôm sau chồng cùng em về mang tiền về cho mẹ. Ngồi sau xe anh, em mừng vô cùng chỉ biết mỉm cười thầm nghĩ, anh đúng là khô khan nhưng không hề vô tâm. Bản thân em quá tốt phước mới được làm vợ một người đàn ông sống bao dung, trách nhiệm như anh.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1