Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ, sống và lập nghiệp ở thành phố. Hai bên gia đình đều nghèo khó như nhau, thậm chí nhà bố mẹ vợ còn nghèo hơn vì ông bà chỉ làm nông nghiệp lại mắc nhiều bệnh tật. Ông bà nội dù sao vẫn có đồng lương hưu dù không cao. Vì thế lấy nhau chúng tôi xác định chỉ có 2 bàn tay trắng nên chịu khó làm lụng và tích cóp.

Thế nhưng cưới nhau cũng phải đến năm thứ 5 thì chúng tôi mới dồn được tiền mua căn nhà nhỏ 30m2 ở sâu trong ngõ. Tất nhiên tiền mua nhà vẫn còn phải nợ 600 triệu. Suốt 2 năm qua, vợ chồng làm thêm còng lưng mới vừa trả hết nợ xong. Như vậy suốt 7 năm thắt lưng buộc bụng, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu tôi mới có được căn nhà an cư ở thành phố.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook

Không phải áp lực tiết kiệm nữa nên vợ chồng tôi chi tiêu thoải mái hơn chút. Lúc này tôi cũng có thời gian nhìn lại thì thấy bao năm chẳng giúp đỡ được cho ông bà nội. Trong khi nhà nội đương nhiên phải ưu tiên hơn hẳn nhà ngoại rồi. 

Vì thế hôm trước tôi mới bảo vợ:

“Về quê mà anh thấy ông bà nội dạo này già cả quá, đành rằng ông bà vẫn có 5 triệu lương hưu nhưng vợ chồng mình vẫn nên gửi về thêm 5 triệu báo hiếu”.

“Anh tính sao thì tính, giờ mình cũng đã trả nợ xong tiền nhà rồi nên không quá khó khăn”.

Được vợ đồng tình nên mỗi tháng tôi tự động lấy lương là gửi về cho ông bà 5 triệu để họ thoải mái chi tiêu. 2 tháng trước, bà ngoại bị tai nạn giao thông, cũng may không cướp đi tính mạng nhưng lại phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. Việc nhà, việc đồng áng giờ bà không làm được, sinh hoạt còn phải phụ thuộc vào người khác.

Chắc là xót mẹ đẻ quá, vợ tôi bàn với chồng:

“Hay là mỗi tháng mình bớt bên ông bà nội để còn gửi cho bà ngoại vì bên đó khó khăn hơn”.

Tôi khó chịu hỏi:

“Ít là bao nhiêu?”

“Thì ông bà nội 2 triệu còn hỗ trợ bà ngoại 4 triệu. Giờ bà nằm đó chẳng làm gì ra tiền, coi như giúp bố mẹ nuôi 2 em tiền học”.

Thấy vợ lo quá sâu cho nhà ngoại, tôi bảo thẳng:

“Tiền gửi về bà nội mấy tháng nay đều rồi nên không thể bớt đi được. Còn nhà ngoại chỉ gửi thêm được 1 triệu/tháng hỗ trợ thôi vì em là con gái đã lấy chồng, phải lo cho bên chồng”.

Tôi nói vậy có gì quá đáng đâu mà vợ làm ầm lên:

“Anh đòi vợ phải lo hết cho bên chồng thế còn bên ngoại bố mẹ tôi vứt ra đường cho thiên hạ lo à? Nếu anh không gửi cho ông bà ngoại thì từ giờ tiền ai người nấy tiêu, bố mẹ ai người nấy chăm. Thống nhất vậy cho dễ”.

Suốt từ hôm đó vợ tôi cứ lầm lầm lì lì không nói năng gì, nhìn cái mặt đến là ghét luôn, bực không chịu được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook