Tôi chỉ có mỗi một đứa em gái nên rất thương. Lúc chưa lấy vợ đi đâu cũng kéo nó đi cùng, anh em như hình với bóng. Bố tôi mất sớm nên trong lòng tôi luôn tự nhủ mình không chỉ làm anh mà còn có trách nhiệm chăm sóc cho em gái giống như 1 người cha. Vậy nên khi cưới xong là tôi quán triệt ngay với vợ:
“Anh mong em sau này đối xử thật tốt với em gái và mẹ anh, nhất là đừng để xích mích chị dâu em chồng khiến anh ở giữa khó xử. Anh cũng nói thẳng, tuy khó nghe nhưng là sự thật: Trong bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng không bao giờ bỏ rơi em gái mình. Vợ không lấy người này sẽ lấy người khác, còn mẹ với em gái anh chỉ có 1”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Đấy tôi đã phải nói thẳng tuột như vậy mà vợ không biết điều vẫn sống ích kỷ lắm. Cô ấy lý sự rằng:
“Vợ chồng là gia đình riêng phải tập chung chăm lo. Người sống với anh tới đầu bạc răng long là vợ anh còn anh em kiến giả nhất phận, chỉ quan tâm có mức độ”.
Nhiều khi bực, tôi quát cho:
“Với tôi ruột thịt mới quan trọng, cô liệu đường ăn ở”.
Vợ bị tôi mắng cho nhiều lần nên cũng không dám cãi lời. Thi thoảng nhận lương tôi chuyển khoản cho em gái vài ba triệu cô ấy cũng không được phép lên tiếng.
“Tôi kiếm ra tiền có quyền cho em, cho mẹ tôi. Cô ăn bám chồng, tư cách gì mà đòi quản”.
Hôm nào có thời gian tôi gọi em gái sang nhà ăn uống cho tình cảm. Vợ tôi hay cằn nhằn một mình cô ấy làm đủ mọi việc không thể hầu hạ phục vụ thêm em tôi. Tôi cũng chẹt luôn:
“Nếu thế thì cô về nhà đẻ mà ở”.
Bực nhất là đợt này vợ tôi sinh bé thứ 2, cô ấy đẻ thường tính tới giờ là được nửa tháng. Sức khỏe tốt, đi lại nhanh nhẹn rồi thì tôi mới bảo vợ vào chăm em gái. Con bé nâng ngực và chỉnh lại cằm, tôi cũng cho nó thêm 20 triệu nhưng chăm thì chịu. Tôi giục vợ vào giúp nó vì chẳng gì bằng có người thân bên cạnh. Thế mà vợ tôi lại bảo:
“Tôi mới đẻ được 2 tuần yếu như tôm lột vẫn phải vừa chăm đứa lớn, vừa chăm đứa lọt lòng, cơm nước, phục vụ cả nhà mà giờ anh còn bắt tôi đi chăm em anh làm đẹp nữa. Rút cuộc anh có còn là con người, có phải là chồng tôi không sao bạc ác thế?”.
Rồi cô ấy đùng đùng bế con về ngoại nói không muốn sống cùng người tệ bạc như tôi. Thế có bực không cơ chứ. Không thể hiểu nổi sao vợ tôi lười và suy nghĩ ích kỷ, nông cạn thế.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1