Sau cưới em thả mãi vẫn chẳng mang bầu. Để hơn năm sốt ruột rủ chồng đi khám, kết quả do nội tiết em kém cộng thêm nội mạc tử cung nên khó mang thai.

Biết nguyên nhân tại mình, em cố gắng thuốc men. Chữa vô sinh hiếm muộn là cả 1 hành trình dài tốn kém nên ngoài việc công ty, em nhận thêm nhiều việc bên ngoài về làm để có thu nhập lo viện phí điều trị.

Ban đầu chồng em cũng nhiệt tình đồng hành cùng vợ. Anh luôn miệng động viên:

“Chỉ cần còn hi vọng thì mình còn nỗ lực hết sức”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Em càng hi vọng lại càng thất vọng nhiều hơn. Để mang thai tự nhiên không được, em với chồng vào viện làm thụ tinh nhân tạo nhưng lần nào cũng chỉ vài tuần lại bị lưu. Mỗi tuổi đi qua, khả năng mang thai của em lại ít đi do nội tiết tố suy giảm. Đau đớn thể xác, mệt mỏi tinh thần nhưng nghĩ tới việc sinh cho chồng đứa con để hạnh phúc gia đình vẹn tròn em lại cố.

Thời gian sau đó chồng em thể hiện rõ sự mệt mỏi, chán chường. Mỗi khi nhắc tới chuyện sinh nở của vợ, anh lại cau mặt bảo:

“Có đẻ được đâu mà chữa mãi cho tốn kém”.

Rồi dần dần anh bơ hẳn vợ. Mỗi lần vào viện em phải tự đi, chồng dửng dưng để mặc kiểu không phải việc mình. Tiền nong chữa trị em cũng phải tự lo hết. Trước đây anh còn đưa thêm cho vợ chứ giờ anh bảo:

“Tiền có phải vỏ hến đâu mà cứ đổ cống mãi”.

Sau gần 10 năm chữa trị dù tài chính cạn kiệt, quyết tâm làm mẹ của em vẫn không vơi đi. Đường cùng em bàn với chồng:

“Em muốn bán nhà để lo tiền vào viện cấy phôi thai thêm lần nữa. Nhà bán sau có thể mua lại được chứ nếu em không tranh thủ tuổi sinh nở để thời gian nữa nội tiết kém quá là không đẻ được. Lúc ấy mình chẳng còn hi vọng có con”.

Thực ra nhà là của bố mẹ em cho con gái trước khi kết hôn nên chồng em không có quyền giữ. Anh hiểu như thế nên chỉ bảo:

“Tùy em, chỉ sợ nhà mất mà con chắc gì đã có”.

Biết là chồng mệt mỏi nên em cũng chẳng trách chỉ tự nhủ lòng cố hết sức để sau không hối hận. Cũng may lần này trời thương em thụ thai thành công và giữ được. Có điều từ lúc mang bầu tới lúc sinh là hầu như em không được di chuyển khỏi giường, toàn phải nằm treo chân để giữ yên con trong bụng cho đủ tháng đủ ngày.

Vậy nhưng thai kì vừa bước sang tháng thứ 7 thì em bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình. Lúc ấy đau đớn lắm nhưng vì con em gắng gượng. Em cũng nghĩ đứa con sẽ là sợi dây giúp vợ chồng lại gần nhau hơn. Chỉ cần con chào đời, nhất định chồng em sẽ thay đổi, quay đầu về vun đắp tổ ấm.

Vậy nhưng tới đúng tháng sinh của vợ, chồng em lại thẳng thừng tuyên bố:

“Cô ấy cũng đang mang thai con trai. Bố mẹ anh cũng đã coi cô ấy là dâu con trong nhà. Sang tuần cô ấy sẽ sinh, anh phải sang đó chăm. Em có thể gọi bố mẹ đẻ lên, chúng ta ly hôn”.

Cuối cùng em phải vượt cạn 1 mình, con chào đời cả tháng chồng vẫn nhất quyết không quay về nhìn mặt. Anh nói rằng đã có tổ ấm mới không muốn dây dưa nên 2 đứa gặp nhau ở tòa. Nghĩ mà cay đắng quá mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com