Vợ tôi chỉ vừa rời xa thế giới này được hơn 2 tháng nay thôi mọi người ạ. Điều này đồng nghĩa với việc đây là cái Tết buồn vô tận đối với bố con tôi khi không còn cô ấy bên cạnh nữa. Như mọi năm, tầm này là vợ đã ráo riết chuẩn bị mua sắm Tết rồi. Cứ mua được cái gì rẻ rẻ mà ưng ý là em lại chụp ảnh gửi ngay cho chồng khoe:

“Hôm nay đi làm về sớm tạt qua shop giảm giá mua cho Bống chiếc váy công chúa có 120 ngàn mà đẹp không này”.

Có lúc cô ấy bất ngờ rước về 1 bộ vest bảo:

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

“Mua cho chồng diện Tết này, anh chẳng chịu mua sắm gì cả, năm mới mà cấm có cái quần cái áo nào cho tử tế”.

Rồi những ngày giáp Tết, cô ấy thường bận tối mặt. Lúc thì dọn dẹp nhà cửa, lúc lại trang trí lại phòng khách, lúc thì cặm cụi trong bếp cả ngày làm đồ ăn. Thế mà năm nay, Tết đã cận kề mà vợ tôi chẳng còn nữa. Trái ngược với những mùa Tết trước cả nhà tôi háo hức trông mong thì giờ đây lại chỉ dặt một nỗi buồn và sự trống trải.

Tôi với vợ kết hôn đã được hơn 8 năm. Hiện chúng tôi cũng có 1 công chúa lên 7 tuổi. Tôi là kỹ sư điện lạnh còn vợ thì làm điều dưỡng một bệnh viện lớn thường xuyên phải trực đêm.

Do tính chất công việc nên vợ tôi nhanh nhẹn, hay nói hay cười lắm. Cứ có thời gian rảnh cô ấy lại nấu cho cả nhà những món ăn ngon. 8 năm nay ăn đồ vợ nấu tôi đã quen gia vị, đi ăn ở đâu cũng vẫn nhớ cơm nhà.

8 năm qua, nhờ có vợ biết vun vén mà vợ chồng tôi cũng mua được căn nhà nhỏ. Cuộc sống gia đình khá đủ đầy và hạnh phúc như thế thì lại gặp biến cố lớn mọi người ạ. 

Đó là một ngày vợ tôi báo ở lại khoa trực đêm như bình thường nhưng sáng ra khi về trên đường thì cô ấy bị gã say rượu lái xe tông trúng. Vì cú va chạm quá mạnh nên cô ấy đã bị chấn thương nặng và mất ngay ở lề đường.

Hôm đưa tang vợ, cả thế giới như sụp đổ dưới chân tôi. Nhìn đứa con thơ bé bỏng mặc áo tang trắng xóa, tôi chỉ muốn ngã khuỵu vì không đủ sức chịu đựng nữa nhưng vẫn phải cố gắng để lo đám tang em chu toàn nhất.

Từ khi vợ mất, ở trên này chỉ có 2 bố con và bà nội thay nhau lo hương khói. Cứ khi nào tôi đi làm thì có bà trông cháu. Nhưng gần Tết nên bà cũng phải về quê lo Tết nhất trước. Bố con tôi ở lại nhà riêng cúng 30 xong thì cũng đóng cửa về quê vài ngày.

30 Tết, tôi mua cành đào, bó hoa thược dược – loài hoa mà Tết nào vợ cũng mua về chưng trên bàn thờ. Sau đó, tôi làm mâm cơm cúng với toàn các món ngày Tết vợ thích ăn như giò thủ, bát canh măng, miến xào, nem rán, thịt xiên nướng.... Và tất nhiên không thể thiếu đĩa bánh chưng xanh nữa.

Lúc sửa soạn bê mâm lên bàn thờ, thấy thiếu đĩa bánh chưng nên tôi sai con gái 7 tuổi:

“Con gái đi lấy đĩa bánh chưng đặt lên mâm cho bố thắp hương mời mẹ con và gia tiên, thần linh nhà mình về ăn Tết nào”.

Ngay lập tức con gái tôi đi lấy. Nhưng tôi thấy tay con cứ run run đặt đĩa bánh chưng lên bàn thờ mẹ khóc nấc mãi không thôi. Nhìn cảnh ấy mắt tôi cứ đỏ hoe vì thương vợ đang nằm 1 mình dưới mồ lạnh lẽo, thương con gái còn nhỏ xíu đã mồ côi mẹ. 

Năm mới đến rồi, bố con tôi phải tập quen với nỗi đau này ra sao đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.