webtretho


webtretho


Từ lâu, nhiều người đam mê du lịch khám phá đã không còn xa lạ với loại hình trekking. Đây là một hoạt động giải trí ngoài trời hay hoạt động dã ngoại mà người tham gia có những chuyến đi bộ đường dài, đi bộ leo núi nhiều ngày tới những vùng ngoại ô, ngoài đô thị, phần lớn tới vùng đồi núi có địa hình gồ ghề, lởm chởm. Với những người trẻ đam mê trải nghiệm, trekking là một hình thức thú vị để khám phá thiên nhiên và chinh phục những giới hạn của bản thân. Thế nhưng, cũng có những câu chuyện đau lòng đã xảy ra khi các phượt thủ chinh phục những cung đường trekking mạo hiểm. Vào tháng 6 năm 2016, một du khách người Anh đã thiệt mạng khi tự leo núi từ hướng thôn Sín Chải lên đỉnh Fansipan. Trên đường đi trekking, anh này vẫn liên lạc với bạn gái qua Facebook, sau đó anh cho bạn biết là mình bị tai nạn, ngã xuống thác, bị chấn thương đầu gối và bị đá cắt tay rất sâu, chảy nhiều máu. Qua nhiều ngày mất liên lạc, cuối cùng nạn nhân đã được tìm thấy, tử vong. Du khách này là một vận động viên leo núi chuyên nghiệp.


Tháng 10 năm 2017, một cái chết thương tâm xảy ra cho một nữ phượt thủ 32 tuổi tại cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam Tà Năng – Phan Dũng. Cô gái này bị nước cuốn trôi trước sự chứng kiến của bạn đồng hành khi đi qua một đoạn thác nước chảy xiết, lũ về cuồn cuộn. Và đặc biệt những ngày vừa qua, cộng đồng xôn xao vì vụ việc nam phượt thủ 24 tuổi mất tích ở Tà Năng – Phan Dũng. Ngày 11/5 anh này tách đoàn, đi lạc trong rừng. Sau hơn 1 tuần tìm kiếm, hàng trăm người gồm cảnh sát, người dân địa phương, những người chỉ đường, các phượt thủ đã đổ xô đi tìm nhưng đến ngày thứ 8, ngày 19/ 5, nạn nhân vẫn biệt tăm. Ngày hôm nay, gia đình xác nhận Thi An Kiện đã tử vong, thi thể được tìm thấy ở tầng thứ 4 của thác 7 tầng Lao Phào.



Nhiều người biết Tà Năng - Phan Dũng là cung đường rừng trekking đẹp nhất Việt Nam. Nhiều người thấy những khung hình quá đẹp của bạn bè mình chụp như tranh vẽ khi khám phá thiên nhiên nơi đây. Nhưng ít người biết đây lại là điểm du lịch rất khó chinh phục và đặc biệt nguy hiểm trong mùa mưa bởi tính chất địa hình đồi núi. Cung đường này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các phượt thủ đi theo dạng tự phát hoặc không có người rành đường hỗ trợ.


Trở lại câu chuyện chàng trai trẻ sinh năm 1994 tử nạn trong khi chinh phục cung đường Tà Năng - Phan Dũng, thấy thực sự kinh hoàng. 8 ngày đi lạc một mình trong rừng là 8 ngày cái chết đến từ từ trong cô độc với 1 người còn quá trẻ. Xác của Kiện được tìm thấy ở thác 7 tầng, nằm gần tầng thứ 4, khả năng sinh tồn giữa ranh giới sinh - tử chắc hẳn đã mách bảo chàng trai này đi tìm nguồn nước để chờ đợi, để hy vọng. Vậy mà lực lượng cứu hộ đã không đến kịp cho dù hàng trăm người đã tìm kiếm suốt tuần trong vô vọng...



Khi những người trẻ tham gia những cuộc chinh phục thiên nhiên, họ hẳn sẽ học được những bài học lớn từ thiên nhiên và tìm thấy cho mình những cảm xúc thật mãnh liệt. Nhưng trước mỗi chuyến đi về với thiên nhiên hoang dã luôn cần suy xét, trang bị cho mình những kiến thức sinh tồn, thoát hiểm và không bao giờ chủ quan, đại ngàn hoang dã luôn bao dung nhưng cũng rất khắc nghiệt đến tận cùng.


webtretho


Tôi nhớ những ngày mình còn một thân một mình, cũng là một cô gái thích quăng mình vào những hành trình khám phá. Với số tiền lương của mình, tôi dành dụm mỗi tháng để một năm được du lịch vài chuyến cho thật đáng. Hành trình của tôi là những cung đường hoang sơ, ít bước chân của các công ty du lịch. Nơi ăn chốn ở của tôi là nhà dân địa phương, là bãi biển, là rừng. Có những mùa tết tôi không ở nhà với gia đình mà đi xuyên tết, sang nước bạn, rong ruổi khám phá trên con ngựa sắt. Tôi hào hứng chinh phục những ngọn núi. Có khi leo lên chiếc xe địa hình dằn xóc, qua những đoạn đường mà nước suối ngập nửa bánh xe. Lúc xui rủi, xe còn bị chết máy, cả đoàn thi nhau đẩy phụ tài xế băng qua dòng nước cuồn cuộn chảy.



Nhưng tôi cũng nhớ mùa Tết năm ấy. Khi tôi thông báo sẽ đi xuyên Lào 1 tháng trời, bà ngoại tôi từ tốn: “Con cẩn thận. Bà ngoại chờ con về an toàn ăn tết muộn!” Sau chuyến đi mòn mỏi, tôi trở về thì 1 tuần sau bà ngoại mất vì bệnh. Lúc này, tôi chợt nhận ra không có gì đáng quý bằng tình thân của mình. Giá mà Tết năm ấy, tôi đã dành thời gian nhiều hơn, ở nhà để được ở bên cạnh bà của mình nhiều hơn.



Sau này, khi đã có con cái. Trong những chuyến đi xa công tác, tôi nhận ra mình đã “nhát gan” hơn xưa rất nhiều. Tôi sợ thời tiết khắc nghiệt, sợ những cung đường khúc khuỷu mà tai nạn có thể xảy ra bất ngờ, sợ những đêm phải đi xuyên qua những địa hình hiểm trở. Bởi bản năng làm mẹ luôn nhắc nhở tôi: “Những đứa nhỏ đang chờ mình ở nhà. Tôi cần phải an toàn trở về để lo lắng cho chúng!”



Những chuyến đi phượt, đi bụi, homestay, du lịch mạo hiểm được thay thế bằng những chuyến đi tour, những cung đường an toàn cho bọn trẻ. Bởi khi chúng ta càng có nhiều kinh nghiệm, càng đọc nhiều, biết nhiều hơn thì sẽ càng thấy cuộc sống này vô thường và đầy rẫy bất trắc. Đằng sau sự hoang sơ hùng vĩ của những cảnh quan thiên nhiên kia là sự chuyển biến khó lường của thời tiết, sự hiểm trở của địa hình mà chỉ cần một chút sơ sẩy, tai nạn có thể xảy ra.



Khi bạn quăng mình vào khám phá và trải nghiệm, không chỉ đòi hỏi máu liều, sức trẻ và thể lực mà còn cần kỹ năng sinh tồn, phương án ứng phó với thời tiết và hàng hà sa số kinh nghiệm sống.


webtretho


webtretho
Đã từng đi qua những ngày trẻ tuổi thích quăng mình vào khám phá, trải nghiệm, điều đó dạy tôi rằng không có gì đáng quý hơn cuộc sống của chính mình. Bởi khi tôi còn khỏe mạnh, còn tồn tại thì mới có khả năng nhìn thấy tiếp những cảnh quan xinh đẹp quanh mình. Và trước khi bước vào mỗi cuộc hành trình của mình, có lẽ điều chúng ta cần nhớ kỹ là đằng sau lưng ta vẫn còn những ánh mắt dõi theo và trông ngóng của người thân, mong chúng ta trở về!