Sáng, bốn mẹ con hớn hở ríu rít làm bánh qui bơ hình trái tim, con trai vẽ lên đó những chữ cái tên của bố.



12h, anh về, bốn bố con ríu rít, mẹ tất tả bưng canh nóng ra phòng ăn. Bố nói: ăn xong anh đưa em đi mua quà nhé, 5h anh phải ra sân bay, mai anh phải họp ở VP Sài Gòn.



Em thoáng một chút bóng tối trong mắt, hoàn hảo lắm, hoàn hảo lắm. Một chuyến du lịch xa, em bây giờ mới sực tỉnh, tại sao anh không giới thiệu em với đồng nghiệp của anh.



Tiếng anh nói điện thoại, hả cái gì, đi sớm hơn à? Ô hay, có tiếng chuông điện thoại đến đâu nhỉ?



Em dọn cơm, anh đi công tác vào thứ bảy để họp vào chủ nhật à? Có công sở nào ở VN này họp vào ngày cuối tuần không?



Em cất hết những chiếc bánh vào hộp.



Em cãi vã, các con chảy nước mắt mà không dám khóc.



Em đi ra khỏi nhà.



Thang lang



Vậy là hết này tình nhân thứ mười lăm của chúng mình.



Anh đừng trách sao em hết yêu anh nhé.