Ai cũng bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu và mình thì mình đang tiến gần hơn đến nấm mồ đó.


Mình và anh quen nhau được gần 2 năm. Tuy anh không phải mối tình đầu của mình nhưng lại là người đầu tiên mình xác định sẽ yêu nghiêm túc. Còn mình là tình yêu của anh sau bao nhiêu năm anh không màng gì đến yêu đương vì chia tay người cũ. Anh theo đuổi mình khá lâu do mình là một người hơi lạnh lùng và nhút nhát, nhưng khi đã bị anh làm cảm động thì mình yêu anh bằng cả trái tim và khối óc. Mặc cho mọi người khuyên bảo rằng mình và anh quá khác biệt nhau về hoàn cảnh, học vấn, nghề nghiệp, mình như mù quáng và bị cuốn theo vòng xoáy yêu đương tưởng như không bao giờ kết thúc. Chúng mình đã có nhiều kỉ niệm đẹp, đã hứa hẹn với nhau và cũng đã làm chuyện đó.


Tuy nhiên, thời gian trôi đi như dần thanh tẩy đầu óc mình. Trong khi bố mẹ 2 bên đã chấp nhận cho hai đứa cưới nhau thì chính mình lại nhận thấy quá nhiều điều không ổn. Nhà anh ở quê không có điều kiện đầy đủ, nhiều lần mình về đó thăm, bố mẹ anh đã nói mát mẻ là chắc không biết làm gì (và mình cũng không biết làm thật vì lúc nhỏ chỉ tập trung học hành). Anh cũng là người cộc tính và hơi trẻ con. Lúc bình thường thì rất tốt với mình nhưng khi giận lên thì mặt mũi hằm hằm không nói không rằng, có lúc thì mắng mình té tát. Mình cũng tự nhận là mình nóng tính và hay suy nghĩ lung tung (con gái mà) nhưng anh ít khi dỗ dành mình, ngược lại thì anh luôn nói mình ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, có khi còn bảo mình đầu óc kì quặc, hic. Có lần mình chỉ nhỡ mồm nói bạn trai đứa này, đứa kia đưa bạn gái đi chơi đâu đó mà anh đã nổi giận đùng đùng kêu mình đi mà tìm mấy đứa đấy mà yêu. Anh cũng là người không có chính kiến rõ ràng, mình khuyên anh nên học tiếp lên đại học để sau này có nhiều cơ hội thăng tiến, một thời gian sau anh nghe ai lại bảo thôi không học để đi kinh doanh trước đã, mình hỏi KD gì thì bảo là dự tính thôi chưa biết được :(


Nói thật thì anh là người tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người và yêu mình thật lòng nhưng không hiểu sao khi xác định đi đến hôn nhân thì mình lại đòi hỏi ở anh nhiều hơn thế, chính vì vậy mà bọn mình hay cãi nhau hơn trước. Tình yêu trước kia vốn đẹp là thế giờ tự nhiên nặng nề và mệt mỏi. Bố mẹ hai bên thì đang thu xếp để chuẩn bị cưới còn tâm trạng người trong cuộc là mình thì vô cùng ngổn ngang. Mình cảm thấy như ty của mình dành cho anh đã ít đi rất nhiều, nhưng giờ mình đang đứng trên lưng cọp rồi, tiến không được mà lùi cũng không xong, nhiều khi cứ nghĩ hay là nhắm mắt đưa chân, lấy về rồi tính nhưng lại cảm thấy không cam tâm.


Có lẽ sẽ có bạn hỏi vì sao mình không chia tay? Thứ nhất là vì mình cũng đã không còn trẻ nữa, giờ chia tay không chắc người khác đã hơn anh. Thứ 2, do trước đây đã đấu tranh mà giờ lại đổ vỡ thì không biết thể diện gia đình để ở đâu, mẹ anh và mẹ mình cũng bị bệnh, nếu chịu cú shock này không biết sẽ thế nào. Và thứ 3 là vì mình quá yếu đuối, cứ mỗi lần định chia tay thì lại bị anh làm mủi lòng, thậm chí anh còn nói sẽ hận mình mãi mãi nếu chia tay anh (nói chung là anh nói nhiều câu làm mình phải suy nghĩ).



Chắc có khi trước đây mình và anh mắc nợ nhau nên giờ phải trả. Cuộc hôn nhân càng đến gần thì mình lại càng sợ hãi hơn, không biết tương lai nào sẽ chờ mình ở phía trước?