Sao mình cứ trốn chạy hạnh phúc và đi tìm cho mình nỗi bất hạnh thế này. Đêm qua em mơ thấy anh nói sẽ đến nhà có việc vào sáng nay. Anh thỉnh thoảng vẫn đến nhà nhưng lâu lắm rồi anh với mình không gặp nhau. Em đi làm giờ giấc thế mà, chả khi nào gặp anh. Sáng nay anh đến thật. Đêm qua một ý định chập chờn cùng giấc ngủ: em sẽ tặng anh bức tranh thêu cô dâu chú rể khi nào anh cưới. Sáng nay anh đến và nói anh sắp cưới vợ. Hai người mới quen nhau một tháng thôi. Sao em lại nhói buồn? Em đã lảng tránh anh ngần ấy năm rồi mà. Không hiểu mình bị làm sao nữa. Mọi thứ đã yên vị rồi. Sao em lại muốn đảo ngược lại thế? Có phải đây là luật nhân quả không? Em làm anh tổn thương. Giờ mình phải chịu chính điều này. Mình ích kỷ quá. Ước gì có thuốc làm mất trí nhớ. Để quên hết. Quên những bồng bột, bảo thủ của tuổi trẻ, quên hết anh đã dành cho mình nhiều tình cảm thế nào. Quên mình đã lạnh lùng với anh thế nào. Quên cái tin anh báo sáng nay. Quên anh đã từng có anh bên mình. Và quên là đã biết anh. :Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1