Tôi tốt nghiệp đại học cách đây 2 năm ngành tiếng Trung phiên dịch. Trước khi ra trường, tôi xác định tốt nghiệp xong đi học may lấy cái nghề bởi những năm học đại học không chuyên tâm cho nên nghiệp vụ không biết chút gì. Thế rồi, cô bạn cùng lớp giới thiệu cho tôi đi làm cho 1 người TQ, người này đã dạy tôi những điều căn bản nhất. Thời gian trôi qua, tiếng của tôi ngày một cải thiện. Trong thời gian đó, rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi và người đó có quan hệ tình cảm. Mọi chuyện cũng chẳng có gì phải nói nếu như người đó hơn tôi 21 tuổi. Tôi thực sự có tình cảm với người đó chứ không phải vì ham giàu, ham vật chất. Trong thời gian ở bên nhau, tôi không hề lấy 1 đồng lương của người đó. Mới ra trường, tôi rất ngây thơ, tin lời khách hàng giao hàng trước, sau mấy hôm thanh toán. Kết cục tôi hại người đó 8 tháng sau mới lấy được hết tiền. Mỗi lần 10 triệu, 2 lần cuối 30 triệu. Làm việc gì cũng không thành công. Chúng tôi thử tìm đại lý bán đèn led, khách hàng yêu cầu hàng xịn nhất. Sau khi chuyển hàng mẫu về Việt Nam, khách chê hàng cao cấp, đắt quá, không có khách mua. Thử kinh doanh đồ dùng trẻ em (bình sữa các loại...). Khách cũng đòi xem hàng mẫu. Chúng tôi nói rõ nếu chắc chắn lấy hàng chúng tôi mới gửi mẫu. Bên đó đồng ý, sau đó người đó về nước 1 thời gian, để mọi việc bên này tôi giải quyết. Hàng mẫu về, khách nói hàng TQ dân mình sợ em ạ. Mặc dù hàng của mình là hàng xịn, các chị ý cũng biết thế, còn nói đi triển lãm bên Thái, người ta nhập đồ xịn TQ sau đó dán mác Thái bán hàng cho bên mình. Nhưng do thị hiếu khách hàng không lấy được, mặc dù hàng của tôi rất tốt. Tôi rất buồn cách làm việc của các chị ý, nếu không muốn lấy hàng, không bán được tại sao còn đòi xem hàng mẫu? Trong thời gian đó, chúng tôi còn làm về máy đếm tiền. Do lúc đó hiểu biết hạn hẹp, kinh tế khó khăn thì lấy đâu ra người mua máy đếm tiền, chúng tôi lại bị lừa thêm 1 vố nữa. Khách nói mỗi lần nhập cả 100 máy trở lên. Cuối cùng mẫu về, nói mỗi lần lấy 4 cái, bán hết lấy tiếp. Sau này tôi điều tra ra nhà này có 4 cửa hàng, bán hết đến đâu lấy đến đấy. Thế nên chúng tôi không làm việc với nhà này nữa. Cuối cùng, chúng tôi làm mặt hàng đồ chơi thông minh. Bởi chúng tôi chỉ có 2 mặt hàng nên kinh doanh cũng không khá khẩm gì. Sau này rất nhiều chuyện xảy ra, kể hết thì rất dài. Chúng tôi có hơn 18 tháng gắn bó.


Sau khi lấy được tiền của khách hàng đầu tiên, người đó về nước, thỉnh thoảng mới qua thăm tôi. Trong thời gian này, tôi gặp bố của các con tôi, tạm gọi là P. Thú thực tôi thích vẻ đẹp trai của P, trong lúc không có người đó ở bên, tôi cũng có ham muốn. Tôi đã đồng ý làm người yêu P (P cũng là người TQ, hơn tôi 11 tuổi) nhưng trong lòng tôi vẫn có người đó. 3 tháng quen nhau nhưng thú thực tôi không có yêu P, chỉ là thỏa mãn nhu cầu bản thân. Công ty P lúc đó ở Hải Phòng nên chúng tôi ít gặp, có lẽ vì vậy mà không có tình cảm. Sau 1 thời gian, công ty P có trục trặc, P về nước 1 tháng. Trong thời gian này, P có người mới ở TQ bởi P xác định không làm ăn ở VN nũa. P về nước 1 tháng, việc công ty đã giải quyết êm đẹp (công ty này do người yêu cũ của P đứng tên) P quay lại Hà Nội và tìm tôi. Nhờ tôi đi tìm nhà, tôi và P lại tiếp tục. Được khoảng 1 tháng tôi bị tai nạn giao thông. P không quan tâm, người đó ở xa nhưng rất quan tâm tôi. Ở nhà 1 tháng, tôi quyết định sang TQ giúp đõ người đó trông coi cửa hàng mới mở. P và tôi coi như chia tay. Gia cảnh người đó không được tốt. Trước là người có tiền, sau kinh tế suy thoái nên cuộc sống vất vả. Người đó nói không nuôi được tôi, mong tôi về VN lấy chồng. Tôi nói, nếu người đó giàu thì tôi càng không dám kết hôn với người đó. Tôi nói tôi sẽ chờ cho việc làm ăn của người ấy tốt hơn rồi chúng tôi sẽ cưới. Rồi tôi về VN. Một lần nữa P tìm tôi. P tìm được nhà thông qua phiên dịch người TQ. P không tin tưởng người này, nhờ tôi xác minh lại giá nhà... Lần này, bạn trai của phiên dịch của P đứng tên công ty. Chính vì không tin tưởng nên P nhờ tôi đến công ty thường xuyên hơn làm "tai mắt". Có thời gian ở bên nhau nhiều hơn, tình cảm tôi dành cho P ngày 1 sâu đậm. Nhưng tôi vẫn yêu người đó. Bố mẹ tôi thúc giục tôi kết hôn. Tôi đành đưa P về ra mắt, sau buổi ra mắt, P chở thẳng tôi về nhà P. Có lẽ bố mẹ tôi cũng thích P nên không cấm cản. Từ đó, tôi dọn luôn qua nhà P ở, cuối tuần mới về nhà thăm bố mẹ, mặc dù 2 nhà cách nhau chỉ có 2km. P xác định cưới tôi, giục cưới trước Tết nhưng tôi không chịu. Tôi còn có người đó, không biết phải nói với người đó thế nào. Tôi nói với P có con rồi cưới. Bởi tôi với người đó bên nhau hơn năm trời mà không có con nên tôi nghĩ tôi không có khả năng làm mẹ. Dịp Noel vừa rồi, người đó sang VN thăm tôi, tiện thể có việc ở VN, tôi giúp người đó 10 ngày. Noel và Tết tôi đều không ở bên P. Thực ra Tết tây tôi có ý đi chơi với P nhưng P giận tôi, Tối 31-12 đi ăn cùng khách hàng xong P chở thẳng tôi về nhà tôi. Cho nên mùng 1 tôi qua nhà khách đi cùng người đó giải quyết công chuyện. Trong 10 ngày này, tôi có QH với người đó. Người đó về nước, tôi và P làm lành. Nửa tháng sau tôi phát hiện có thai. P nói giữ, qua Tết Âm Lịch P về nhà làm thủ tục cưới tôi. Tôi có nói chuyện tôi có thai cho người đó biết. Lúc đó tôi không biết là con của ai.


Qua Tết, P sang VN. Thái độ của P cực kỳ không tốt, cũng không có làm giấy tờ để kết hôn gì hết. P nói công ty mất tiền. Mất hơn 100tr. Tôi 1 đồng cũng không lấy nhưng P đổ cho tôi là người lấy tiền, câu kết với người ngoài lấy tiền công ty. Tôi đã ra ngân hàng kiểm tra, làm rất nhiều việc để tìm ra số tiền đó nhưng đều không có kết quả. P một mực khẳng định tôi lấy tiền. Tôi giục P kết hôn, P nói tìm ra tiền rồi tính sau. Sau này tôi mới nhớ ra, 100tr đã thanh toán cho đối tác. Nói với P, P nhớ ra cũng không 1 lời xin lỗi. Tôi khóc rất nhiều, tìm ra tiền rồi nhưng cũng không thấy P đả động cưới xin. Lúc này tôi đã đi khám và xác nhận đây là con P. Tôi mang song thai nhưng P không hề vui như tôi nghĩ. Tôi giục cưới nhưng P nói không muốn cưới nữa, không muốn nhìn mặt tôi nữa. Trước khi về nước, P đã đọc được nội dung tôi và người ấy nói chuyện. P biết hết tất cả, nhưng không nói tôi bỏ thai. Lúc này thai đã 3 tháng tuổi, lại là song thai, tôi nghĩ mình khả năng có con khó nên quyết định giữ lại. Tôi đã khóc rất nhiều. Đến bây giờ, đã được 5 tháng tôi vẫn chưa hết buồn.


Tháng trước tôi quyết định đi TQ để quên đi P. Trong thời gian này, P nói tôi sinh con chi phí P chịu, sau này sinh hoạt của con P cũng chịu, chỉ xin tôi 1 đứa con. Tôi rất chua chát. Mặc dù trước khi đi TQ P nói sang năm cưới (năm nay năm tuổi của P, người TQ rất kiêng năm tuổi), tôi đã đồng ý. Nhưng mẹ tôi nói đợi đến sang năm thì hàng xóm cười vào mặt cho, bắt tôi ép P cưới trước khi sinh. Bà không biết nguyên do chúng tôi chia tay. P nhất quyết không chịu, tôi nói thế thôi không cưới xin gì nữa. P tỏ ra rất buồn. Khi ở TQ, tôi cần tiền gấp nên có gọi cho P. Trước Tết, phiên dịch của P xin nghỉ, P nói tôi làm thay, lương tôi 15tr. việc nội trợ, mua sắm, gặp đối tác tính lương, quản lý nhân viên... tất cả tôi làm hết. Lúc này tôi chưa biết mình có thai. Tính đến lúc nghỉ làm tôi làm được 2 tháng. Mua thuốc, khám thai... tôi đều nói P cho tôi tiền. Đến lúc này, tôi mới ngớ người P trừ vào lương của tôi, con không chỉ riêng của tôi...Vì điều này tôi đã nguôi ngoai phần nào, không còn nhớ P nhiều như trước nữa.


Tôi đã về VN được 3 ngày, có gặp P 1 lần, P có vẻ vẫn yêu tôi, nhưng có lẽ rào cản lớn nhất giữa chúng tôi là tôi đã phản bội P. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi bầu 5 tháng, không nơi nào nhận làm. Hàng ngày quanh quẩn trong nhà không được ra ngoài tôi rất ngột ngạt. Nghĩ mấy tháng nữa sinh con không có tiền nuôi tôi thấy mình khổ quá!