Chào các mẹ (và các bạn), mình xin kể một chuyện tâm linh mà đến giờ vẫn chưa giải thích được. Mình không phải kiểu người mê tín, nhưng chuyện này xảy ra ngay tại dãy trọ mình ở nên thật sự ám ảnh.

Hồi đó mình thuê phòng trọ trong một con hẻm khá yên tĩnh. Dãy trọ cũ, hành lang dài, ban đêm đèn vàng hơi tối. Mọi ngày mình ngủ khá sớm, nhưng hôm đó có việc nên thức muộn.

Khoảng 2 giờ sáng, mình nghe tiếng dép kéo lê “rẹt…rẹt…” ngoài hành lang. Mình nghĩ chắc ai đó đi vệ sinh nên cũng không để ý. Nhưng tiếng đó không đi ngang qua nhanh, mà dừng ngay trước cửa phòng mình.

Mình im lặng nghe ngóng. Không có tiếng gõ cửa, không có tiếng nói. Chỉ có cảm giác như có ai đứng ngoài đó… rất lâu. Mình rợn người, cố lấy điện thoại bật đèn pin và nhìn qua khe cửa (cửa có khe nhỏ).

Mình thấy… một bóng người đứng quay lưng, tóc dài xõa xuống, dáng hơi gầy. Mình giật mình vì trong dãy trọ mình không nhớ có ai ăn mặc như vậy, mà giờ này càng không ai đứng im trước phòng người khác.

Mình lấy hết can đảm mở hé cửa ra một chút để nhìn rõ hơn… thì hành lang trống trơn. Không có ai cả. Mình còn chạy ra nhìn hai đầu hành lang, nhìn xuống cầu thang—vẫn không thấy người.

Chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại mình rung tin nhắn của chị phòng kế bên:

“Em ơi… nãy có nghe tiếng dép ngoài hành lang không? Chị sợ quá…”

Lúc đó mình mới lạnh sống lưng vì không phải mình tưởng tượng. Có người khác cũng nghe thấy.

Sáng hôm sau, tụi mình kể lại cho cô chủ trọ. Cô chỉ nói một câu rất nhẹ:

“Ở đây trước kia có chuyện… nhưng thôi mấy đứa đừng hỏi nhiều.”

Từ hôm đó trở đi, mình luôn đóng kín cửa, và nếu nghe tiếng động ban đêm thì… mình cố ngủ nhanh nhất có thể.

Mình kể ra không phải để hù, chỉ là thật sự muốn hỏi mọi người: có ai từng gặp kiểu “nghe thấy rõ nhưng nhìn không thấy” như vậy chưa? Hay là do tâm lý ban đêm làm mình nhạy cảm quá?

👉 Nếu mọi người muốn đọc thêm các chuyện tâm linh có thật (mình có tổng hợp theo chủ đề), mình để link ở đây nhé:

Truyện ma có thật

Cảm ơn mọi người đã đọc 🙏