Chào các bạn. Tôi vừa quẹt nước mắt vừa viết những dòng này. Tôi đang rơi vào trạng thái tột cùng của khốn đốn, tôi chẳng biết phải làm gì cả. Tôi không thể về Việt Nam! Để tìm gặp bác sĩ tâm lý hay nói thật lòng mình với một người bạn nào.


Tôi gọi anh ấy là chồng vì tôi và anh ấy đã sống cùng nhau hơn một năm rồi, tôi phải kể rõ ngọn ngành để các bạn hiểu rõ anh ấy mới có thể giúp tôi được.


Anh ấy hơn tôi một tuổi, tôi và chồng tôi đều là con út trong hai gia đình khá giả, hiện tại chúng tôi học cùng trường cùng lớp ở nước ngoài, tôi cảm nhận được rằng cả hai chúng tôi đều là người sống nặng tình , chúng tôi rất thương nhau, làm gì cũng có nhau, kể cả giặt đồ , nấu cơm và rửa chén, đi chợ hay học, xem phim, chúng tôi làm tất cả, tất cả cùng nhau chỉ khi về nhà thì lại mỗi người một nơi. Chúng tôi quen nhau như vậy nhưng chưa được ra mắt gia đình hai bên bởi vì một số lý do nhưng cũng không ai ra sức cấm cản cả. Khi học xong chúng tôi mới có thể cưới được.


Cách đây vài tháng tôi phát hiện dv chồng tôi không lên như trước, chỉ lên lúc đầu và lúc sau thì xìu xuống, tôi mới nói với chồng tôi và vọn tôi đều nghĩ là do tác động bên ngoài thôi, nhưng đến một tháng trước cách một tuần nữa là về Việt Nam! Thì khi qh tôi thấy chồng tôi tự hiểu đc rằng dv không lên có lẽ là do anh ấy, vì tâm lý hay sinh lý thì chúng tôi đều không rõ. Vậy là từ ngày hôm đó đến nay, anh ấy nói với tôi là bình thường là mình về đi ks rồi nhưng lần này anh ko nghĩ đến chuyện đó luôn, tôi cũng hiểu, tôi biết rằng anh đang rơi vào cảm giác khủng khiếp của đàn ông, tuần trước he gọi cho tôi vài cuộc tôi chưa kịp nghe thì chiều tối kiếm chuyện chia tay , nói là rất chán tôi, rất rất chán, còn nêu ra ví dụ là cả tháng nay anh làm lơ em sao em ko thấy hả, tôi đọc tin nhắn mà run hết tay chân, anh ấy đánh trúng tim tôi, tôi rất tự cao, vậy là im luôn, lúc đó tôi suy nghĩ là anh chán em thật rồi thôi em buông luôn, nhưng sáng hôm sau tôi rất đau lòng vì tôi nghĩ đến anh nên nt cho anh nói là cùng đi bệnh viện nha, tôi thuyết phục đủ kiểu nên anh đồng ý, sáng tôi chuẩn bị xong hết rồi anh nói anh ko lấy được tiền nên không đi nữa, mặc dù anh biết tôi có tiền nhưng vẫn không đi. Vậy là chúng tôi dời ngày sang tuần sau, vậy mà hôm kia anh hẹn chở tôi đi chơi, tôi bt vẫn hát nghêu ngao anh thì cười, vậy mà lần này tôi hát một câu anh nạt tôi nói là không thích, nạt giữa đường rồi chở về :( tôi im luôn đến tối, rồi nhắn tin là anh chán em thật rồi hả, tâm lý tôi rất yếu, lúc đó anh trả lời tôi: tại sao anh đòi chia tay em không chịu, anh phải nói thật thôi, anh muốn lấy một ng vợ đơn giản thôi, giàu nghèo xấu đẹp không quan trọng, đẹp nết là được, em thì hơi hơi, nói chung la anh thấy không được, quen tiếp chỉ tốn thời gian của em thôi. Trời ơi, tôi đọc xong mà nước mắt ròng ròng cho đến hôm nay, sáng nay tôi đi gấp sang ben này, căn nhà mà chúng tôi cùng vượt qua bao nhiêu thăng trầm với nhau vì tôi sợ ba mẹ tôi nhin thấy nỗi buồn của tôi, tôi nhắn với anh là gửi lại passport của anh cho đứa em , vậy mà anh không trả lời tôi một tiếng, em tôi gọi cho anh kêu anh lấy pp thì anh nói anh đi sg rồi ngày mai anh lấy. Tôi biết anh đi sg rồi tôi càng lo hơn, tôi không biết anh bỏ đi như vậy là đi làm gì, nếu là anh tự mình đi khám bệnh thì tôi sẽ đau lòng chết mất các bạn ơi. Tôi không thể hiểu được tâm tư anh ấy, còn anh ấy cứ muốn đuổi tôi đi, tôi qua đến đây rồi gọi về anh cũng không nghe. Tôi không thể đánh đồng chồng mình với bao nhiêu ngừoi đàn ông phụ bạc ngoài kia vì chồng tôi đang mắc bệnh trong người. Tôi phải làm sao đây, cùng lắm là ngày mai anh phải sang đây vì tuần sau chúng tôi thi rồi nhưng qua đây tôi biết phải làm gì với anh đây các bạn? Tôi làm cách nào để hỏi han anh, hay là anh không về đây mà đi hotel ngủ luôn không chừng.. Tôi là một người thất bại các bạn ơi..