:-S


Thật là buồn... thất vọng, chán nản.... khi mọi cố gắng của tôi dành cho a ko thể thay đổi đc điều gì.... cũng ko thể nào làm a bớt buồn, bớt yêu tôi đi, bớt quy lụy đi.... 2 năm cố gắng và dằn vặt


1 năm đầu câu nói chia tay tôi phải nói từng tuần.. từng tháng luôn nhắc nhở...a cứ làm lơ.... ko chịu chấp nhận sự thật a chỉ nghĩ đến cảm giác của a... mà ko hề nghĩ xem tôi cảm thấy bức bối và dằn vặt thế nào..


Năm thứ 2.. cuối cùng a cũng chịu chấp nhận là bạn.... tôi biết a còn muốn chờ tôi.. muốn tôi quay lại. nhìn thấy a ủ rũ bơ vơ.... tôi cũng chả thể nào vui vẻ đc.... yêu người khác cũng ko dám nói. chỉ sợ a hoảng loạn tôi lại dằn vặt.... những gì tôi có thể giúp đc.. tôi đã luôn cố gắng.... chỉ mong a có cuộc sống tốt hơn... có cuộc sống tốt. thì mong ra a có thể quên tôi.. và tôi có yêu ai khác cũng đỡ bị cắn rứt vì a... nhưng mọi cố gắng nhỏ nhoi đó của tôi... ko thể nào thay đổi đc gì...


Đến giờ tôi vẫn thấy a như xưa.... điên cuồng chờ đợi tôi. đến giờ tôi ko thể nào chịu đựng nổi nữa.... a muốn nổi điên.... muốn trút hận.muốn phá hỏng hết những gì tôi luôn cố giúp a....cũng mong a hãy phá những gì là của tôi, cũng chỉ mong a hãy lôi tôi ra mà trút... chứ tôi ko muốn thấy a vì tôi mà làm hỏng cuộc đời mình....


Không còn yêu, ko còn cảm giác.... làm sao tôi có thể quay lại? tình yêu ko thể miễn cưỡng... tại sao a ko hiểu điều này cho tôi?


buồn quá... chán nản quá các anh chị ah..... mọi cố gắng bao lâu nay của e... đã tan thành mây khói....