Mình đã phải đắn đo rất kĩ trước khi viết ra những dòng này…


Bởi lẽ mình thực sự không biết phải làm thế nào nữa…


Câu chuyện của mình…


Tham gia những lớp học tiếng anh online, mình được học với những thầy cô rất tận tình và những người bạn cùng sở thích. Thực sự những lớp học đó mang đến cho mình rất nhiều niềm vui…


Và rồi mình đã gặp thầy…


Một thầy giáo online đang sống và làm việc ở nước ngoài…


Một thời gian dài được học với thầy, mình cảm thấy thầy là một con người rất hoàn hảo. Thầy thông minh, hiểu biết rộng và có nhiều tài lẻ…


Mặc dù múi giờ chênh lệch nhưng thầy vẫn luôn cố gắng thức khuya để giúp mình học, không chỉ là những bài học tiếng anh, mà còn có cả những bài học của cuộc sống…


Đôi lúc rảnh, thầy đàn và hát cho mình nghe nữa…


Và rồi, tự dưng mình nhận ra… Hình như mình đã thích thầy mất rồi…


Mỗi khi mình buồn, thầy chính là người tìm lại nụ cười cho mình…


Thầy đã giúp mình tiến bộ rất nhiều trong học tập…


Mình biết, thầy cũng thích mình… qua những câu nói mà thầy đã từng nói với mình…


Nhưng có lẽ, cả hai thầy trò đều hiểu, điều đó là vô cùng khó khăn… Vì giữa hai thầy trò có quá nhiều khoảng cách…


Khoảng cách về địa lý… hai đất nước cách nhau nửa vòng Trái đất…


Có thể thầy sẽ về VN sinh sống, nhưng cũng còn là khoảng cách giữa hai đầu đất nước…


Khoảng cách về tuổi tác… khi mà thầy hơn mình tận 14 tuổi…


Mình nghĩ đến đó mà rất buồn…


Không biết nên làm thế nào nữa…


Cứ tiếp tục tình cảm trong sáng ấy, và chờ đợi đến khi thầy về VN…


Hay là nên dừng lại ở tình cảm thầy trò thôi… ?????


Mọi người cho mình lời khuyên với…


Cảm ơn vì đã đọc những dòng tâm sự của mình…